Trong nỗ lực chấm dứt chuỗi ngày xung đột đẫm máu tại biên giới, Ngoại trưởng Thái Lan ngày 22/12 cho biết quan chức quốc phòng hai nước đã chấp thuận gặp mặt vào ngày 24/12 tới.

Thông tin về cuộc gặp mặt quan trọng này được Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow công bố tại hội nghị đặc biệt của các bộ trưởng ngoại giao ASEAN ở Malaysia vào hôm nay (22/12). Theo đó, giới chức quốc phòng hai bên đã nhất trí sử dụng cơ chế Ủy ban biên giới chung để ngồi lại với nhau. Thái Lan đề xuất địa điểm tổ chức ngay tại khu vực biên giới thuộc tỉnh Chanthaburi.

Mục tiêu cốt lõi của lần gặp mặt này không chỉ dừng lại ở các tuyên bố ngoại giao mà hướng tới một kế hoạch triển khai đình chiến chi tiết. Phía Thái Lan đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cam kết rà phá bom mìn và triển khai quân thực địa để đảm bảo lệnh ngừng bắn không bị phá vỡ như các thỏa thuận trước đó.

22-1766404338-quan-chuc-quoc-phong-thai-lan-va-campuchia-dong-y-gap-mat-de-cuu-van-thoa-thuan-ngung-ban.jpg
Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow. (Ảnh: The Nation)

Quyết định đồng ý gặp mặt của giới chức hai nước diễn ra trong bối cảnh cuộc chiến bằng pháo binh dọc biên giới đã bước sang tuần thứ 3 với những thiệt hại khủng khiếp. Tính đến ngày 22/12, các cuộc đụng độ đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 80 người và đẩy hơn nửa triệu dân thường vào cảnh ly hương.

Trước tình hình này, Ngoại trưởng Malaysia Mohamad Hasan đã lên tiếng thúc giục các bên cần gạt bỏ khác biệt, tăng cường xây dựng lòng tin để duy trì sự ổn định cho toàn khu vực ASEAN, nhất là khi các nỗ lực trung gian từ Mỹ và Trung Quốc vẫn chưa mang lại kết quả cụ thể.

Mặc dù quan chức hai nước đã ấn định ngày gặp mặt, nhưng những cáo buộc qua lại vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Ngay trong ngày 22/12, Bộ Quốc phòng Campuchia vẫn ra tuyên bố khẳng định sẽ bảo vệ chủ quyền bằng mọi giá, trong khi Thái Lan tiếp tục cáo buộc phía Phnom Penh rải mìn mới gây thương vong cho binh sĩ của mình.

Dư luận khu vực hiện đang đổ dồn sự chú ý vào cuộc gặp ngày 24/12, hy vọng rằng sự thiện chí từ giới chức quốc phòng hai bên sẽ đủ lớn để dập tắt tiếng súng và đưa người dân vùng biên trở lại cuộc sống bình thường.

TN (SHTT)