Dù các cuộc đụng độ dọc biên giới vẫn tiếp diễn với những tổn thất về người và tài sản, cả Bangkok và Phnom Penh đều đang hướng sự chú ý về hội nghị ASEAN tại Malaysia với hy vọng tìm kiếm một lối thoát hòa bình.

Sau chuỗi ngày căng thẳng leo thang, tình hình chiến sự tại khu vực biên giới Thái Lan và Campuchia đã bắt đầu có dấu hiệu hạ nhiệt. Theo thông tin mới nhất từ phía quân đội Thái Lan, mặc dù các vụ va chạm vũ trang vẫn chưa chấm dứt hoàn toàn, nhưng cường độ giao tranh đã giảm đi đáng kể so với giai đoạn trước đó.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Thái Lan, ông Surasant Kongsiri, cho biết các điểm nóng tại tỉnh Sa Kaeo như Ban Nong Chan, Ban Nong Ya Kaew và Ban Klong Pang vẫn ghi nhận những cuộc đụng độ. Tại tỉnh Trat, quân đội Thái Lan thông báo đã kiểm soát được khu vực casino Thma Da. Tuy nhiên, ông Surasant cũng đưa ra cáo buộc phía Campuchia vẫn tiếp tục sử dụng hệ thống pháo phản lực BM-21 nhằm vào các vị trí gần cửa khẩu Chub Ta Mok thuộc tỉnh Surin.

22-1766362588-cang-thang-bien-gioi-thai-lan-campuchia-giao-tranh-giam-nhiet-ky-vong-vao-giai-phap-ngoai-giao.jpg
Người dân Thái Lan phải sơ tán vì căng thăng biên giới với Campuchia. Ảnh: The Nation.

Cuộc xung đột kéo dài từ đầu tháng 12 đã để lại những hậu quả nặng nề về nhân đạo. Báo cáo từ Bộ Y tế Thái Lan tính từ ngày 7/12 đến 21/12 xác nhận một bức tranh tang thương với 33 trường hợp tử vong do các hệ quả gián tiếp từ giao tranh. Ngoài ra, các cuộc tấn công trực tiếp đã khiến 1 dân thường thiệt mạng và 6 người khác bị thương. Đặc biệt, con số người dân phải rời bỏ nhà cửa đã lên tới hơn 213.000 người, hiện đang được bố trí tạm trú tại gần 900 điểm sơ tán dọc biên giới.

Trong bối cảnh tiếng súng vẫn chưa dứt hẳn, những nỗ lực ngoại giao đang được đẩy mạnh. Tờ Khmer Times đưa tin Ngoại trưởng Campuchia Prak Sokhonn sẽ lên đường tới Malaysia vào ngày 22/12 để tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN. Phía Phnom Penh khẳng định lập trường kiên định trong việc giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình và hy vọng hội nghị lần này sẽ là đòn bẩy để giảm leo thang căng thẳng, khôi phục lại quan hệ láng giềng hữu nghị.

Về phía Thái Lan, Bộ Ngoại giao nước này cũng đánh giá cao tầm quan trọng của cuộc gặp gỡ tại Kuala Lumpur. Tuy nhiên, phía Bangkok vẫn giữ vững các điều kiện tiên quyết cho quá trình đàm phán. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Thái Lan, bà Maratee Nalita Andamo, nhấn mạnh rằng Phnom Penh cần phải tuyên bố ngừng bắn và phối hợp trong các hoạt động rà phá bom mìn. Đây được xem là những định hướng then chốt mà Thái Lan sẽ mang đến bàn thảo luận.

Dư luận khu vực hiện đang đổ dồn sự chú ý về Malaysia, mong chờ một kết quả khả quan từ bàn đối thoại của các bộ trưởng ASEAN nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng biên giới vốn đã gây ra quá nhiều xáo trộn cho đời sống người dân hai nước.

QT (SHTT)