-
Vợ tử vong với nhiều vết thương, chồng gặp tai nạn cách nhà 15km: Đoạn clip để lại nói gì? -
25 năm sau thảm họa 11/9, FBI đưa ra cảnh báo khiến nhiều người lo ngại -
Danh tính 3 mẹ con tử vong dưới bánh xe tải ở Đồng Nai, bé gái 2 tuổi còn sống hiện ra sao? -
Nữ hiệu phó đỗ ô tô giữa sân trường, bị yêu cầu làm rõ chuyện vay tiền giáo viên -
Từ doanh nhân công nghệ đến mắt xích trong đường dây Xôi Lạc TV -
Mua bán bất động sản: Có thể bị phạt đến 300 triệu đồng nếu thanh toán tiền mặt -
Tử vi thứ 4 ngày 9/9/2026 của 12 con giáp: Dần lận đận tình duyên, Thân tiền tài như ý -
Thanh Hóa: Cấp cứu kịp thời ngư dân nghi bị đột quỵ trên biển -
Bí ẩn vụ người phụ nữ tử vong bất thường tại nhà, người chồng gặp tai nạn cách 15km -
Ô tô khách tông đuôi xe đầu kéo trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, phụ xe tử vong tại chỗ
Thế giới
15/08/2018 04:36Dân Ấn Độ phẫn nộ về thông tin Trung Quốc in tiền rupee
Một quan chức thuộc Bộ Tài chính Ấn Độ nói với hãng tin ANI (Ấn Độ): "Thông tin về bất kỳ công ty in tiền nào của Trung Quốc nhận đơn đặt hàng in đồng nội tệ của Ấn Độ là hoàn toàn vô căn cứ. Tiền Ấn Độ đã, đang và sẽ được các nhà máy in tiền thuộc chính phủ và Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) in ấn".
Theo đài BBC hôm 14-8, từ trước đến nay, Ấn Độ đều tự in đồng nội tệ của mình ở 4 nhà máy in tiền được bảo vệ an ninh nghiêm ngặt.
Ấn Độ lên tiếng bác bỏ thông tin trên sau khi tờ South China Morning Post (Hồng Kông) cho hay một công ty Trung Quốc đã đạt được thỏa thuận in tiền cho nhiều nước, trong đó có đồng rupee của Ấn Độ. Thông tin trên nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, gây phẫn nộ trong dư luận Ấn Độ vì lo ngại động thái này có thể đe dọa an ninh quốc gia.
Công ty In và Đúc tiền Trung Quốc (CBPMC) - được đề cập trong bài báo - tự nhận là nhà in tiền lớn nhất thế giới. Tờ báo trên dẫn nguồn tin từ một quan chức của công ty cho rằng họ đã giành được các hợp đồng in tiền cho một số quốc gia như Thái Lan, Bangladesh, Sri Lanka, Malaysia, Ấn Độ, Brazil và Ba Lan.
Từ khóa tìm kiếm #ChinaPrintingRupee (tạm dịch: Trung Quốc in đồng rupee) nhanh chóng phổ biến trên toàn thế giới.
Nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ, yêu cầu chính phủ giải thích và tỏ ra hoài nghi về sự khôn ngoan của quyết định trên trước những căng thẳng gần đây giữa hai nước. Ông Shashi Tharoor, một thành viên quốc hội Ấn Độ, nằm trong số những người yêu cầu câu trả lời từ phía chính phủ.
Các chính trị gia khác, kể cả người phát ngôn của chính quyền bang Delhi, cũng cảnh báo động thái này (Trung Quốc in đồng rupee) sẽ gây nguy hiểm cho "chủ quyền tài chính" của Ấn Độ.
Theo Xuân Mai (Nld.com.vn)
- Hé lộ thủ đoạn tinh vi của nhóm kỹ thuật Xôi Lạc TV: Từ quy trình đánh cắp bản quyền bóng đá đến nguồn thu bất chính hàng tỷ đồng (10:14)
- Á hậu Vũ Thúy Quỳnh gây lo lắng khi lộ dấu hiệu mệt mỏi, mất ngủ trong thai kỳ (10:10)
- Thịt gà nhập khẩu giá chỉ 26.500 đồng/kg, rẻ hơn nhiều loại rau (10:08)
- 8 người mất tích khi tiếp cận núi lửa Anak Krakatau để đưa tin (10:07)
- Xung đột khoảng không tại khu dân cư Hà Nội: Hai người phụ nữ dính án tù treo vì cãi chửi, xô xát kéo dài (10:07)
- 70 tuổi kiện con trai, đòi 1,4 tỷ đồng vì 15 năm chăm cháu (35 phút trước)
- Lương hưu gần 20 triệu đồng/tháng nhưng gặp thông gia chỉ nói 10 triệu, về nhà, tôi sững sờ với câu nói của con dâu... (43 phút trước)
- Thịt bò, sữa bò có thực sự khiến trẻ dậy thì sớm? (45 phút trước)
- Nghi vấn Tóc Tiên đại diện Việt Nam tranh tài tại Eurovision Song Contest Asia 2026 (56 phút trước)
- Đối thủ của ĐT Việt Nam ở ASEAN Cup triệu tập cầu thủ trị giá gấp 4 lần Xuân Son (57 phút trước)