Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Dân Ấn Độ tụ tập đông nghịt bất chấp đại dịch, bác sĩ lại cảnh báo một lần nữa sẽ bị 'sóng thần' Covid-19 nhấn chìm

Tại thủ đô Delhi của Ấn Độ, hàng nghìn người dân tập trung tại các nhà ga tàu điện ngầm và các trung tâm thương mại, khiến giới bác sĩ lo ngại dịch bệnh Covid-19 sẽ lại bùng phát nghiêm trọng.

Nhiều thành phố lớn ở Ấn Độ đã bắt đầu dỡ bỏ các biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt, sau khi số ca nhiễm mỗi ngày trên toàn quốc giảm xuống mức thấp nhất trong vòng hơn hai tháng gần đây.

Tuy vậy, các chuyên gia dịch tễ và bác sĩ cảnh báo cuộc đua mở cửa trở lại sẽ khiến dịch bệnh diễn biến phức tạp, làm giảm hiệu quả của chương trình tiêm chủng vốn mới chỉ tiêm vaccine cho 5% dân số 950 triệu người lớn ở Ấn Độ.

Dân Ấn Độ tụ tập đông nghịt bất chấp đại dịch, bác sĩ lại cảnh báo một lần nữa sẽ bị 'sóng thần' Covid-19 nhấn chìm

Giới bác sĩ cho rằng việc Delhi gần như hoàn toàn mở cửa trở lại là rất đáng lo ngại. Giới chức thành phố cho biết họ sẽ tái áp đặt các biện pháp phong tỏa nếu số ca nhiễm tăng cao.

Hồi tháng 05, hàng ngàn người đã tử vong tại thủ đô Delhi, trong bối cảnh nguồn cung vaccine gần như cạn kiệt, gia đình bệnh nhân Covid-19 phải cầu cứu trên mạng xã hội để tìm giường điều trị.

Người dân phải trả phí gấp 20 lần để thuê xe cứu thương hay xe tang. Nhiều bệnh nhân chết dần chết mòn trong những bãi đỗ xe do bệnh viện không còn chỗ trống, các nhà xác cũng bị quá tải.

"Trung tâm thương mai hàng đầu Delhi thu hút 19.000 lượt người cuối tuần trước, ngay khi mở cửa trở lại. Có phải mọi người điên hết rồi không?", Ambrish Mithal, nhân viên y tế của cơ sở Max HealthCare viết trên Twitter.

Sáng sớm 15/06, mạng lưới tàu điện ngầm Delhi phát cảnh báo trên Twitter về tình trạng quá tải, hành khách phải chờ đợi lâu hơn.

Sau 5 tuần phong tỏa nghiêm ngặt thủ đô Delhi, giới chức đã cho các cửa hàng, trung tâm thương mại mở cửa trở lại, nhà hàng được tiếp nhận lượng khách khoảng 50% chỗ ngồi. Mạng lưới giao thông ngoại ô được vận hành với khoảng 50% khả năng, các công sở mở cửa một phần.

Tuy vậy, chiến dịch tiêm chủng đã chậm lại. Chính quyền thành phố cho biết các trung tâm tiêm chủng cho người 18-44 tuổi sẽ phải đóng cửa từ 15/06, do lượng vaccine đang khan hiếm.

"Delhi lẽ ra nên mở cửa trở lại một cách khoa học hơn. Chúng ta đang tự rước lấy rắc rối," bác sĩ phẫu thuật Arvinder Singh Soin viết trên Twitter.

Ấn Độ hôm 15/06 ghi nhận thêm 60.471 ca nhiễm Covid-19 mới, thấp nhất từ 31/03. Nước này hiện đã ghi nhận 29,57 triệu ca nhiễm và 377.031 trường hợp tử vong.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)