-
Messi khép lại hành trình với Argentina khi chưa ai nghĩ tới -
Thanh Sơn tuổi 35: Bất ngờ lộ diện sau thời gian im ắng, cuộc sống hiện tại gây chú ý -
Hà Nội phân luồng, hạn chế xe tải trọng lớn qua 2 nút giao cửa ngõ trong ngày 2/9 -
Thực phẩm đông lạnh, đóng hộp có thực sự kém dinh dưỡng hơn đồ tươi? -
5 loại rau củ tốt cho sức khỏe hơn khi nấu chín -
Có đức ắt có lộc: 4 con giáp hết cảnh nghèo khổ, tài vận khởi sắc cuối tháng 7 âm lịch -
CSGT chỉ xử lý lỗi khoảng cách tại 2 vị trí trên cao tốc Pháp Vân - Nghi Sơn -
Chồng cũ đến dự đám cưới, mừng 20 triệu: Tôi không ngờ lại khiến bố mẹ chồng mới nổi giận -
Tổng thống Donald Trump gửi lời chúc mừng Việt Nam nhân Quốc khánh -
Bão số 5 di chuyển chậm, có thể hoạt động nhiều ngày trên Biển Đông
Thế giới
10/11/2024 16:50Đảng Dân chủ sắp mất luôn Hạ viện vào tay đảng Cộng hòa?
Trong khi công tác kiểm phiếu vẫn đang tiếp diễn, công ty thăm dò Edison Research dự đoán đảng Cộng hòa giành được 212 ghế trong tổng số 435 ghế tại Hạ viện.
Điều này có nghĩa là đảng Cộng hòa chỉ cần giành thêm 6 ghế nữa là chiếm đa số tại Hạ viện.
Theo hãng tin Reuters, kết quả của 19 cuộc đua vào Hạ viện hiện vẫn chưa rõ ràng, chủ yếu ở các khu vực cạnh tranh tại các bang phía Tây. Tốc độ kiểm phiếu của những địa phương này thường chậm hơn so với phần còn lại.
Trước đó, tại Thượng viện, Đảng Cộng hòa đã nắm quyền kiểm soát khi giành được 53 ghế (cần 51 ghế để chiếm đa số) so với 43 ghế của đảng Dân chủ.
Vào tuần tới, các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa sẽ quyết định xem ai sẽ là người lãnh đạo đảng tại Thượng viện vào năm 2025. Các ông John Thune, John Cornyn và Rick Scott đang cạnh tranh nhau vị trí này.
Trong ngày 9-11, các thượng nghị sĩ Bill Hagerty và Rand Paul đã ủng hộ ông Rick Scott thay vì hai ông Thune và Cornyn, những người được coi là ứng cử viên sáng giá hơn.
Với chiến thắng của ông Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng và việc đảng Cộng hòa kiểm soát Thượng viện, nếu kiểm soát cả Hạ viện, đảng Cộng hòa sẽ có quyền lực to lớn để có thể thông qua chương trình nghị sự của ông Trump về cắt giảm thuế và chi tiêu, bãi bỏ quy định về năng lượng, kiểm soát an ninh biên giới.
Trong ngày 9-11, Thư ký báo chí của Nhà Trắng Karine Jean-Pierre thông báo Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ gặp Tổng thống đắc cử Donald Trump tại Nhà Trắng vào 11 giờ ngày 13-11 (giờ địa phương). Cuộc gặp sẽ diễn ra tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng để bắt đầu tiến trình chuyển giao quyền lực.
Đây là quy trình thông thường của việc chuyển giao quyền lực sau bầu cử ở Mỹ.
Tuy nhiên, cách đây 4 năm, khi ông Biden đánh bại ông Trump, đại diện đảng Cộng hòa đã không thừa nhận thất bại. Do đó, ông Trump, khi ấy là tổng thống sắp mãn nhiệm của Mỹ, không gửi lời mời ông Biden tới Nhà Trắng.
Ông Trump năm đó cũng không tham gia buổi nhậm chức của người kế nhiệm Biden.
Khi kết quả bầu cử năm nay được xác định, ông Biden gọi điện cho ông Trump để chúc mừng. Ông Biden cũng tuyên bố chấp nhận kết quả cuộc bầu cử trung thực, công bằng và minh bạch, đồng thời cam kết thực hiện một quá trình chuyển giao hòa bình và trật tự.
Theo Huệ Bình (Nld.com.vn)
- Tân CEO Apple hé lộ màn ra mắt lớn ngay trong tuần đầu nhậm chức (14:21)
- Tượng đài võ thuật Hồng Kông Trần Quan Thái qua đời ở tuổi 80 (14:11)
- Lá lốt: Rau gia vị quen thuộc, hỗ trợ tiêu hóa và xương khớp nếu dùng đúng cách (14:11)
- Nguy cơ sụp đổ của "đế chế" xây dựng Bathla: Ngành xây dựng nước Úc đứng trước cú sốc dây chuyền 20 tỷ USD (14:00)
- Jang Won Young (IVE) bị nghi hát nhép, người phụ trách sự kiện lên tiếng (32 phút trước)
- Messi khép lại hành trình với Argentina khi chưa ai nghĩ tới (32 phút trước)
- Nữ tài xế bị xử phạt vì để hai trẻ thò đầu qua cửa sổ trời trên cao tốc (39 phút trước)
- Tổng thống Trump đề cử ông Hùng Cao chính thức giữ chức Bộ trưởng Hải quân Mỹ (43 phút trước)
- Cao tốc Long Thành có thể chạy một chiều khi dòng xe về TP.HCM tăng mạnh (45 phút trước)
- Thanh Sơn tuổi 35: Bất ngờ lộ diện sau thời gian im ắng, cuộc sống hiện tại gây chú ý (3 giờ trước)