-
Giá lăn bánh Hyundai Tucson đầu tháng 4/2026 giảm "sập sàn", "chơi tất tay" Mazda CX-5 và Honda CR-V -
Samsung lý giải việc thay đổi thiết kế trên Galaxy S26 Ultra -
Phiên xử vụ cháy 15 người chết ở Trung Kính: Phẫn nộ cảnh chủ trọ đổ hết tội lỗi cho người vợ đã khuất -
Nghịch lý phim giờ vàng: Khi tiêu đề trở thành "cú lừa" đầy hụt hẫng -
Kỳ tích sau 33 năm ly tán: Tìm được con trai bị bắt cóc, người cha liệt giường bỗng đứng dậy đi lại -
Ca sĩ Ngọc Sơn gây chú ý với màn bịt mắt đánh đàn cho hai á quân bolero biểu diễn -
Chính phủ đề xuất giảm thuế xăng dầu về 0% đến hết tháng 6/2026 -
Trương Bá Chi bất ngờ gây bão tìm kiếm, diện mạo mới ở tuổi 45 khiến nhiều người ngỡ ngàng -
Cuộc sống của Hoa hậu Phạm Hương tại Mỹ: Kín tiếng bên hai con, chồng doanh nhân tiếp tục vắng bóng trên mạng xã hội -
Nghịch lý Iraq: Quốc gia duy nhất tại Trung Đông hứng chịu "lửa đạn" từ cả Mỹ và Iran
Thế giới
17/11/2024 13:45Dáng đi kì lạ của cô gái người Nhật trên phố gây xôn xao: Xem kỹ chỉ thấy đáng sợ!
Mới đây, một đoạn clip của người qua đường vô tình quay lại cảnh một cô gái Nhật Bản đang đi trên phố bỗng hút hơn 700k lượt xem. Lý do không phải bởi nhan sắc của cô gái, hay có hành động gì gây tranh cãi mà chính là bởi dáng đi kỳ lạ của cô nàng. Theo đó, cô gái trong video có dáng đi hướng hai mũi bàn chân, đầu gối vào nhau. Điều này tạo nên một tư thế đi khá khó khăn, hay thậm chí nhiều người cho là không được đẹp cho lắm.
Được biết, đây gọi là dáng đi “chim bồ câu”, thường thấy trong các nhân vật trong truyện tranh Nhật Bản. Tuy nhiên ngoài đời, không ít người sinh sống hay từng đi du lịch tại xứ sở mặt trời mọc cho biết rất nhiều cô gái cũng có thói quen, dáng đi giống như vậy. Song, vẫn chưa có lý giải cụ thể hay chính xác nhất về nguyên nhân ra đời của dáng đi “chim bồ câu” này.
Nhiều người cho rằng, dáng đứng quay hai mũi chân vào nhau được con gái sử dụng nhiều khi chụp ảnh là bởi để đôi chân tạo cảm dáng thon gọn hơn và nhìn dễ thương hơn. Bên cạnh đó, nó cũng thể hiện sự e thẹn, dịu dàng của phái nữ. Do đó, một số người cũng lựa chọn áp dụng điều này vào dáng đi thường ngày của mình để cảm giác đáng yêu, ngọt ngào hơn.
Song, có một số ý kiến lại cho rằng việc dáng đi như này còn có thể đến từ việc thói quen ngồi, quỳ chân theo văn hóa, phong tục của người Nhật từ nhỏ. Ngoài ra, xu hướng khi mới bắt đầu tập đi, trẻ con cũng đều hướng mũi chân vào bên trong. Vì vậy nếu không chính sửa, uốn nắn lại dáng đi rất có thể sẽ tạo thành dáng đi “chim bồ câu” khi lớn lên hay ở Việt Nam mọi người còn hay gọi là chân đi “vòng kiềng”.
Một số bình luận của cộng đồng mạng:
- “Mọi người ở Nhật cho mình hỏi, con gái ở đó họ đi như thế này thật ạ? Nhìn lạ ghê”.
- “Chỉ thấy trong truyện tranh, không nghĩ ngoài đời họ cũng đi như vậy. Nhưng cảm giác cô gái trong clip này bị tật về dáng đi khá nặng nên không còn ở mức độ dễ thương hay đáng yêu nữa rồi”.
- “Cái này có nha, phần lớn con gái Nhật Bản hay có dáng đi chĩa mũi chân vào trong”.
- “Hình như từ bé, trẻ em đều có xu hướng đi như vậy. Nhưng lớn dần phải chỉnh lại để vóc dáng đẹp hơn”.
- “Nhiều người bảo dáng đi dễ thương nhưng nhìn cảm thấy khó chịu vô cùng. Mình không ủng hộ lắm nếu cố tình đi như vậy chỉ để thấy đáng yêu hơn”.
Năm 2016, một trào lưu rộ lên ở Nhật Bản chính là chi mạnh tay để đi học khóa đi giày cao gót. Bởi thời điểm đó, phụ nữ Nhật bị cho là có dáng đi xấu nhất thế giới, vì chủ yếu đi giày bệt. “Phụ nữ Nhật Bản đi lạch bạch như vịt. Họ lạch bạch với những ngón chân chim bồ câu to bè. Họ đi giày bệt như thể chuẩn bị vào nhà vệ sinh. Thật kinh khủng!” Chủ tịch hiệp hội giày cao gót Nhật Bản JHA, bà Yumiko từng chia sẻ.
Nhiều người cũng cho rằng, dáng đi phần nào thể hiện tính cách của người đó: tự tin, mạnh mẽ hay nhút nhát, tự ti,... Do đó, không ít người bày tỏ vẫn luôn quan niệm “nhất dáng, nhì da” nên luôn tập trung chỉnh sửa tư thế, vóc dáng của mình như đứng thẳng lưng, đầu ngẩng cao, chân đi thẳng,... để nhìn có khí chất và cuốn hút hơn.
Theo Hải My (Nguoiduatin.vn)
- Vụ án đất "vàng" Bến Vân Đồn: Luật sư đề nghị miễn trách nhiệm hình sự cho các cựu lãnh đạo Tập đoàn Cao su (6 phút trước)
- Ông Phạm Quang Ngọc đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên (11 phút trước)
- Hơn 1.000 người rà soát núi rừng tìm kiếm bé trai mất tích: Cả Nhật Bản nín thở chờ phép màu (17 phút trước)
- Tạm giữ hình sự tài xế ô tô bóp cổ, hành hung người đàn ông giữa phố (41 phút trước)
- Đề xuất cơ chế linh hoạt: Hơn 60% người lao động mong muốn hoán đổi ngày nghỉ dịp lễ năm 2026 (55 phút trước)
- Cháu gái cố NSƯT Vũ Linh đóng vai Trưng Trắc gây tranh cãi: Đơn vị tổ chức bị phạt vì "diễn chui" (2 giờ trước)
- Đồng Tháp: Bắt giữ đối tượng cầm dao đâm tử vong người dân đang xem bóng chuyền (2 giờ trước)
- Bộ Công Thương nói gì về khả năng đáp ứng điện khi xe điện tăng mạnh? (3 giờ trước)
- Công an vào cuộc xác minh vụ sách Tin học lớp 3 chứa đường dẫn đến trang web độc hại (3 giờ trước)
- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bổ nhiệm Phó Chánh án và các Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao (3 giờ trước)