-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Thế giới
20/08/2020 21:20Đập Tam Hiệp mở đồng loạt 11 cửa xả, Trung Quốc 'dàn trận' đón lũ lớn chưa từng thấy
Vào lúc 8h sáng 20/8 (giờ địa phương), đỉnh lũ của trận lũ số 5 trên sông Trường Giang (Trung Quốc) đã đổ vào đập chứa nước Tam Hiệp với lưu lượng lên tới 75.000m3/giây. Hiện đập này đang phải mở 11 cửa xả lũ với lưu lượng nước lũ lên tới 49.200m3/giây. Dự báo, đập Tam Hiệp sẽ còn tiếp tục phải gánh chịu lượng nước lũ trên 50.000m3/giây liên tiếp trong khoảng 5 ngày tới.
| Đập Tam Hiệp xả lũ cấp tập trong ngày 19/8. Nguồn: Chinanews |
Trước đó, vào lúc 4h sáng 20/8 (giờ địa phương), đỉnh lũ ở trạm thủy văn Thốn Than trên sông Trường Giang đoạn qua thành phố Trùng Khánh đã vượt qua đỉnh lũ 191,41m trong lịch sử. Đây là mực nước lũ cao nhất ghi nhận năm 1981.
Ông Trương Thế Minh, Cục trưởng Cục thủy văn thượng nguồn của Ủy ban Thủy lợi sông Trường Giang cho biết, đây là mực nước lũ cao nhất kể từ khi trạm thủy văn này hoàn thành, cũng là mức nước lũ lớn nhất mà đập Tam Hiệp phải hứng chịu kể từ khi xây dựng đến nay.



Được biết, trạm thủy văn Thốn Than là một trong những trạm chính quan trọng ở thượng nguồn sông Trường Giang, mực nước tại đây sẽ quyết định sự an nguy của khu vực trung tâm thành phố Trùng Khánh.
Số liệu thống kê mới nhất cho thấy, đợt lũ lớn lần này đã khiến hơn 260.000 người dân ở Trùng Khánh bị ảnh hưởng, hơn 250.000 người phải di dời. Nhiều đường phố, cầu cống, bến phà, công viên, quảng trường tại đây bị ngập nặng, có nơi nước ngập cao gần hết tầng 3 của 1 tòa nhà. Trùng Khánh đã lần đầu tiên trong lịch sử phải nâng mức phản ứng phòng lũ lên cấp I, tức cấp cao nhất vào ngày 18/8 vừa qua.
Theo Hà Linh (Thời Đại)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)