Xã hội

Trung Quốc xả lũ, Lào Cai phát cảnh báo lũ trên sông Hồng

Lào Cai đang đưa ra các giải pháp để chủ động phòng chống ngập lụt cao khi Trung Quốc vừa phát đi thông báo xả lũ phía thượng nguồn sông Hồng.

Trưa 20/8, thông trên trên báo VTC News, ông Hoàng Chí Hiền, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai cho biết, hôm nay, Sở Ngoại vụ tỉnh Lào Cai ra văn bản thông báo việc Trung Quốc xả lũ trên sông Hồng.

Theo Sở này, vào sáng cùng ngày, Ban Ngoại vụ huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) thông báo, do mưa lớn kéo dài đổ về hồ thủy điện Mã Đổ Sơn, để đảm bảo an toàn phòng lũ, nhà máy thủy điện này sẽ phải xả lũ để bảo đảm an toàn thân đập.

Dự kiến thời gian xả lũ từ 9-17h cùng ngày, khi đó mực nước ở sông Hồng sẽ dâng cao hơn.

Trung Quốc xả lũ, Lào Cai phát cảnh báo lũ trên sông Hồng
Văn bản thông báo việc Trung Quốc xả lũ trên sông Hồng

Theo ông Lưu Minh Hải - Giám đốc Đài khí tượng thủy văn Lào Cai, hiện mực nước trên sông Hồng vào sáng nay đạt 80,20m, cao hơn báo động I là 0,2m. Dự kiến, vào khoảng 20h-21h tối nay (ngày 20/8), mực nước sông Hồng đoạn chạy qua tỉnh Lào Cai sẽ bắt đầu dâng cao do ảnh hưởng của việc xả lũ bên phía thủy điện Mã Đồ Sơn (Trung Quốc).

Tuy nhiên, theo ông Hải: “Phía Trung Quốc không thông báo rõ lưu lượng xả, nên rất khó dự đoán được mực nước trên sông Hồng sẽ đạt đỉnh là bao nhiêu”.

Trong khi đó, theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió, từ chiều nay đến ngày 22/8, Việt Bắc, Tây Bắc tiếp tục mưa to, phổ biến 50-100 mm trong 24 giờ, có nơi trên 120 mm.

Do mưa lớn kết hợp với hồ thủy điện Mã Đổ Sơn xả lũ, tỉnh Lào Cai dự báo mực nước trên sông Hồng qua địa bàn sẽ lên báo động 3, mức cao nhất trong thang báo động lũ của Việt Nam. Tỉnh đã yêu cầu các huyện, xã dọc lưu vực sông gồm thành phố Lào Cai, huyện Bảo Thắng và Bảo Yên chủ động biện pháp phòng chống, dừng các hoạt động đánh bắt, giao thông đường thủy.

Ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống thiên tai sáng 20/8 cũng có công điện yêu cầu các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc và TP Hà Nội theo dõi chặt chẽ tình hình mưa lũ để hướng dẫn chính quyền và người dân chủ động phòng tránh lũ, lũ quét, sạt lở đất.

Theo cơ quan khí tượng, để chủ động hạn chế những thiệt hại, hiện các cấp chính quyền địa phương của tỉnh Lào Cai, nhất là nơi có sông Hồng chảy qua cần tích cực chỉ đạo người dân chủ động phòng tránh lũ lớn để giảm thiểu mọi thiệt hại. Theo dõi sát diễn biến lũ trên sông, có thể di dời người và tài sản khi cần thiết. Nghiêm cấm người dân không vận chuyển bè mảng, đánh bắt cá, vớt gỗ củi trôi để phòng ngừa hiểm hoạ.

Trước đó, theo Đài khí tượng thủy văn Lào Cai, đỉnh lũ cao nhất trên sông Hồng ghi nhận vào 15h chiều ngày 18/8 vừa qua lên tới 82,52m; cao trên báo động 2 khoảng 0,52m. Lũ lên cao làm ngập úng sâu, mang đất cát vùi lấp rất nhiều diện tích rau xanh, hoa màu các loại của người dân canh tác dọc hai bên ven sông.

Từ ngày 17/8 đến nay, mưa lũ ở miền núi phía Bắc đã làm 7 người chết, 4 người bị thương, chủ yếu do lũ quét, sạt lở đất. Hơn 1.000 nhà dân bị hư hỏng hoặc di dời khẩn cấp (Lào Cai 52, Thái Nguyên 55, Yên Bái 555, Phú Thọ 23, Hà Giang 136, Sơn La 48, Điện Biên 128). Một số tuyến quốc lộ, tỉnh lộ bị sạt lở.

Thủy điện Mã Đổ Sơn nằm ở huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, công suất 300 MW, dung tích hồ chứa 550 triệu m3, khoảng cách đến biên giới Việt Nam khoảng 350 km.

Sông Hồng dài hơn 1.100 km, bắt nguồn từ Trung Quốc, chảy qua các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội với tổng chiều dài 510 km.

HP (Nguoiduatin.vn)