-
Truy thăng lên hàm Thiếu tá đối với đồng chí cảnh sát hy sinh khi truy bắt tội phạm ở Khánh Hòa -
Công bố nguyên nhân cuối cùng dẫn đến thảm kịch cháy chung cư Hong Kong khiến 168 người tử vong -
Hành trình xuyên lục địa của chàng trai Việt sở hữu 3 bằng thạc sĩ tại các đại học hàng đầu thế giới -
Cậu nam sinh thiếu hormone tăng trưởng và thước phim "gửi tương lai" đẫm nước mắt cùng bà nội -
Ngày mới 22/3/2026 Nguyệt Lão nhả vía - 4 con giáp ĐỎ tình, hạnh phúc trọn vẹn -
Sự thật khó chấp nhận sau vụ cháu bé bị bắt cóc trước nhà ở Tây Ninh, gia đình kêu gọi quyên góp tìm con -
Thông qua Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI -
Danh sách xe máy bị gọi tên, cơ quan chức năng yêu cầu nộp phạt nguội, người vi phạm cần kiểm tra ngay -
Công an thông tin về vụ nữ sinh ở Thanh Hóa bị đánh hội đồng đến ngất xỉu khiến dư luận bức xúc -
Chấn động vụ bé gái 13 tuổi tại TPHCM sinh con: Hai bị can bị truy tố không phải là cha đứa trẻ
Thế giới
01/02/2025 15:11Đầu bé gái to bất thường, bác sĩ sốc nặng khi phát hiện thứ bên trong
Một bài báo đăng trên Tạp chí Báo cáo Ca bệnh Hoa Kỳ ngày 21/6/2024 đã đưa tin về trường hợp một bé gái 1 tuổi mắc phải tình trạng thai trong thai (FIF) hay còn gọi là thai ký sinh.
Theo bài báo, "dị tật hiếm gặp" này có thể xuất hiện ở những vị trí bất thường như hộp sọ hoặc miệng.
Bé gái được sinh ra bằng phương pháp sinh mổ do vòng đầu quá lớn, tình trạng này được các bác sĩ phát hiện lần đầu trong lần khám thai của người mẹ ở tuần thứ 33.
Khi được 12 tháng tuổi, chu vi vòng đầu của trẻ đã là 56,6cm. Vì vậy, cô bé gặp khó khăn khi đứng, đi hoặc ngồi một mình và chỉ có thể nghiêng đầu một chút.
Ngoài ra, bé gái chậm phát triển khả năng nói và chỉ có thể nói từ "mẹ". Bé cũng không kiểm soát được việc đi vệ sinh.
Khi các bác sĩ tiến hành chụp CT, họ phát hiện một khối lớn có cấu trúc xương bên trong não bé gái.

Sau khi thực hiện các xét nghiệm bổ sung, các bác sĩ xác nhận đây là trường hợp hiếm gặp "thai trong thai", trong đó thai nhi bị dị tật nằm bên trong thai phát triển bình thường, theo MSNews .
Theo Hiệp hội Siêu âm Sản phụ khoa Quốc tế, "thai trong thai" cực kỳ hiếm gặp và chỉ xảy ra ở 1 trong 500.000 ca sinh.
Sau khi tiến hành các xét nghiệm bổ sung, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cho bé gái 1 tuổi để lấy thai nhi ra khỏi đầu em.
Nhóm nghiên cứu đã có thể loại bỏ hoàn toàn thai nhi đã phát triển nhiều cơ quan bao gồm cột sống, mắt, miệng và cánh tay. Tuy nhiên, bé gái 1 tuổi đã không qua khỏi sau khi trải qua ca đại phẫu.
Em bị nhiều cơn động kinh được mô tả là "khó kiểm soát" và qua đời 12 ngày sau ca phẫu thuật.
Trong một trường hợp tương tự vào tháng 10 năm 2024, các bác sĩ đã phát hiện hai cặp song sinh bên trong bụng một bé gái 3 ngày tuổi ở Ấn Độ. Theo tờ Times of India, bệnh viện đã ngay lập tức tiến hành phẫu thuật để lấy cặp song sinh ra khỏi bụng mẹ nhằm cứu bé gái nhưng không thành công.
Thai trong thai hay thai nhi trong bào thai (Fetus In Fetu) là một bất thường sinh sản, trong đó một khối mô giống như một bào thai hình thành bên trong cơ thể. Hiện tượng này được mô tả lần đầu vào năm 1808 bởi George William Young.
Thai trong thai có thể được coi là còn sống, nhưng chỉ trong ý nghĩa khi mô và thành phần của nó chưa chết hoặc bị loại bỏ. Như vậy, cuộc sống của một thai trong thai giống như của một khối u, trong đó các tế bào của nó vẫn còn tồn tại, hoạt động chuyển hóa bình thường.
Tuy nhiên, do khối thai này nằm trong thai kia nên không có nước ối, màng ối và nhau thai bao quanh. Khối thai trong thai này được cung cấp dưỡng chất từ thai nhi mà nó ký sinh. Thai trong thai bị khiếm khuyết trầm trọng về cấu trúc, như thiếu một vài cơ quan quan trọng cũng như những khả năng sinh tồn. Chẳng hạn, không có chức năng bình thường của não, tim, phổi, đường tiêu hóa, hoặc đường tiết niệu. Vì vậy, khối thai trong thai này không thể sống được nếu tách ra khỏi cơ thể của ký chủ.
Hầu hết các ca thai trong thai thường xuất hiện ở vùng bụng, nhất là trong khoang sau phúc mạc. Mặc dù đây là nơi phổ biến nhất để mang thai ký sinh, nhưng đôi khi vẫn có thể xuất hiện ở những vị trí độc lạ khác và dễ dàng bị bỏ qua khi bác sĩ sàng lọc sức khỏe thai nhi hoặc trẻ sơ sinh.
Theo Minh Hoa (Nguoiduatin.vn)
- Chân dung PGS.TS, bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu lần thứ ba trúng cử Đại biểu Quốc hội (49 phút trước)
- Honda trình làng siêu phẩm giá rẻ chưa tới 250 triệu đồng: Xe Van nhỏ gọn, ‘truyền nhân’ của ‘Su cóc (1 giờ trước)
- Cập nhật chấn thương của Xuân Son: HLV Kim Sang-sik liệu có mất tiền đạo chủ lực trong trận gặp Malaysia? (1 giờ trước)
- Hai phó tổng giám đốc bị sa thải vì ngoại tình với nhau (2 giờ trước)
- Google Pixel 8 Pro cũ chỉ còn dưới 10 triệu đồng, vô địch phân khúc, điện thoại Samsung nép sợ nhiều phần! (2 giờ trước)
- "Vua côn tay" 150cc mới chính thức ra mắt giá 36 triệu đồng: Thiết kế như "huyền thoại" Honda Rebel (2 giờ trước)
- Toyota chính thức ra mắt mẫu SUV địa hình đẹp long lanh giá 888 triệu đồng, chất hơn cả Ford Everst (2 giờ trước)
- Cứu sống nam bệnh nhân ngừng tim có thói quen uống 10 ly cà phê và hút 12 điếu thuốc mỗi ngày (3 giờ trước)
- Công Phượng dính chấn thương nặng, chính thức nghỉ hết mùa (4 giờ trước)
- Sự thật rúng động sau vụ việc hai đối tượng hàng xóm xâm hại bé gái 13 tuổi tại Đà Nẵng (4 giờ trước)