Thế giới

Đau bụng suốt 18 tháng sau sinh mổ, người phụ nữ tá hỏa khi biết tin bác sĩ để quên dụng cụ trong cơ thể

Suốt hơn một năm trời người phụ nữ ở New Zealand mới tìm ra được lý do của những cơn đau bụng liên tục hành hạ chị kể từ sau ngày sinh mổ.

Đau bụng suốt 18 tháng sau sinh mổ, người phụ nữ tá hỏa khi biết tin bác sĩ để quên dụng cụ trong cơ thể
Một dụng cụ được gọi là AWR, bị bác sĩ bỏ quên trong bụng một người phụ nữ suốt 18 tháng sau ca sinh mổ tại bệnh viện thành phố Auckland. Ảnh: AP.

Báo The Guardian cho hay, vụ việc xảy ra vào năm 2020 khi một người phụ nữ đến trung tâm Te Whatu Ora Auckland, trước đây là Ủy ban Y tế Quận Auckland để sinh mổ bởi lo ngại về hiện tượng nhau thai tiền đạo.

Tuy nhiên suốt 18 tháng sau đó, người này liên tục bị dày vò vì những cơn đau bụng dữ dội. Sau khi đi khám nhiều lần, người này mới tá hỏa khi biết được nguyên nhân là các bác sĩ sau khi thực hiện ca phẫu thuật cho chị đã bỏ quên một dụng cụ y tế có tên dụng cụ rút vết thương Alexis (AWR) có kích thước khá lớn.

Ngày 4/9 vừa qua, bà Morag McDowell - Ủy viên Y tế và Người khuyết tật New Zealand cho biết đã phát hiện trung tâm y tế Te Whatu Ora Auckland vi phạm quy tắc ngành y. Kết luận đưa ra cho biết, có những căn cứ xác thực để nhận ra rằng một vật dụng y tế đã bị bỏ lại bên trong bệnh nhân sau ca phẫu thuật…Đó là một sự việc không bao giờ được phép xảy ra.

"Có một vật thể lạ bị bỏ lại bên trong người bệnh nhân sau ca sinh mổ. Điều này khiến người phụ nữ bị đau bụng liên tục cho đến khi được phát hiện khi chụp CT" - báo cáo của bà McDowell cho biết. 

Cũng trong bản báo cáo của mình, bà McDowell cho biết, dụng cụ phẫu thuật trên chỉ được lấy ra vào năm 2021, tức khoảng 18 tháng sau ca phẫu thuật đầu tiên dù tiếp theo đó cô cũng đã đi thăm khám nhiều lần với bác sĩ gia đình vì những cơn đau của mình.

Trước đó, trong ca phẫu thuật sinh mổ năm 2020, điều tra cho hay ekip thực bao gồm một bác sĩ phẫu thuật, một nhân viên đăng ký cấp cao, một y tá phụ trách dụng cụ, ba y tá luân phiên, hai bác sĩ gây mê cùng hai kỹ thuật viên gây mê và một nữ hộ sinh có mặt trong phòng mổ.

Trong một tuyên bố khác, Tiến sĩ Mike Shepherd, Giám đốc Điều hành Tập đoàn Te Whatu Ora của Te Toka Tumai Auckland cũng đã lên tiếng xin lỗi về sai sót này.

“Thay mặt cho trung tâm, tôi muốn nói rằng chúng tôi rất tiếc về những gì đã xảy ra với nữ bệnh nhân và thừa nhận điều này đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến cô ấy và gia đình. Vì lý do đạo đức và quyền riêng tư, chúng tôi không thể đưa ra bình luận chi tiết về việc chăm sóc từng bệnh nhân. Tuy nhiên, chúng tôi đã xem xét lại quy trình chăm sóc bệnh nhân và sẽ xem xét cải tiến đối với hệ thống và quy trình của chúng tôi nhằm không để xảy ra sự cố tương tự trong tương lai.” Tiến sĩ Mike Shepherd cho biết.

QT (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/dau-bung-suot-18-thang-sau-sinh-mo-nguoi-phu-nu-ta-hoa-khi-biet-tin-bac-si-de-quen-dung-cu-trong-co-the-d180077.html