-
Giá lăn bánh Hyundai Tucson đầu tháng 4/2026 giảm "sập sàn", "chơi tất tay" Mazda CX-5 và Honda CR-V -
Samsung lý giải việc thay đổi thiết kế trên Galaxy S26 Ultra -
Phiên xử vụ cháy 15 người chết ở Trung Kính: Phẫn nộ cảnh chủ trọ đổ hết tội lỗi cho người vợ đã khuất -
Nghịch lý phim giờ vàng: Khi tiêu đề trở thành "cú lừa" đầy hụt hẫng -
Kỳ tích sau 33 năm ly tán: Tìm được con trai bị bắt cóc, người cha liệt giường bỗng đứng dậy đi lại -
Ca sĩ Ngọc Sơn gây chú ý với màn bịt mắt đánh đàn cho hai á quân bolero biểu diễn -
Chính phủ đề xuất giảm thuế xăng dầu về 0% đến hết tháng 6/2026 -
Trương Bá Chi bất ngờ gây bão tìm kiếm, diện mạo mới ở tuổi 45 khiến nhiều người ngỡ ngàng -
Cuộc sống của Hoa hậu Phạm Hương tại Mỹ: Kín tiếng bên hai con, chồng doanh nhân tiếp tục vắng bóng trên mạng xã hội -
Nghịch lý Iraq: Quốc gia duy nhất tại Trung Đông hứng chịu "lửa đạn" từ cả Mỹ và Iran
Thế giới
19/03/2021 17:50Đâu là căn nguyên của làn sóng thù ghét người Mỹ gốc Á?
Ngày 18-3, cảnh sát bang Georgia đã điều tra thêm manh mối về động cơ trong vụ xả súng khiến tám người tử vong, trong đó có sáu phụ nữ châu Á tại các spa ở khu vực Atlanta. Vụ tấn công làm dấy lên lo ngại về sự gia tăng gần đây của tội phạm thù hận nhắm vào người Mỹ gốc Á, theo hãng tin Reuters.
Tay súng bị buộc tội 21 tuổi, Robert Aaron Long, người da trắng, nói với các nhà điều tra rằng chứng nghiện tình dục đã khiến anh ta thực hiện hành vi bạo lực. Tuy nhiên, Các nhà chức trách không loại trừ khả năng rằng động cơ đằng sau các cuộc tấn công chính là do một số bất bình khác, bao gồm cả suy nghĩ chống người nhập cư hoặc chống lại người châu Á.
"Cuộc điều tra của chúng tôi còn lâu mới kết thúc và chúng tôi chưa loại trừ bất cứ điều gì" - Sở Cảnh sát Atlanta cho biết trong một tuyên bố vào tối 17-3.
Bị bắt chỉ vài giờ sau vụ giết người, Long đã bị buộc tội với tám tội danh giết người và một tội danh hành hung. Hiện Long đang bị giam giữ ở Quận Cherokee, nơi anh ta cư trú và là nơi bắt đầu vụ xả súng.
Cuộc tấn công gây ra làn sóng phản đối kịch liệt từ những người ủng hộ dân quyền và một số nhà lãnh đạo chính trị, bao gồm cả Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ông chủ Nhà Trắng đã lên án về sự gia tăng các hành động phân biệt đối xử và bạo lực nhằm vào người châu Á kể từ khi đại dịch COVID-19 bắt đầu.
Một báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu về Chủ nghĩa thù hận và cực đoan trong tháng này cho thấy tội ác căm thù đối với người Mỹ gốc Á tại 16 thành phố lớn của Mỹ đã tăng 149% từ năm 2019 đến năm 2020.
Những người ủng hộ quyền dân sự cho rằng sự gia tăng dường như có liên quan đến nguồn gốc đại dịch COVID-19.
Ngày 18-3, Dân Biểu Judy Chu nói vụ bạo lực không có gì đáng ngạc nhiên sau ngôn ngữ kích động của cựu tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump.
Ông Trump đã nhiều lần gọi virus SARS-CoV-2 gây ra đại dịch COVID-19 là "virus Trung Quốc" và "bệnh dịch hạch Trung Quốc".
Hàn Quốc hôm 17-3 cho biết tổng lãnh sự quán của họ ở Atlanta xác nhận rằng những người thiệt mạng bao gồm bốn phụ nữ gốc Triều Tiên nhưng đang xác minh quốc tịch của họ.
Theo Khánh Như (Pháp luật TPHCM)
- Trường học ở Hà Nội lên tiếng vụ học sinh tố shipper "tiêu hủy" 33 ly trà sữa (17:44)
- Hơn 50 học sinh tại TP.HCM nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm (17:32)
- Các ngân hàng đồng loạt cam kết giảm lãi suất sau cuộc họp với tân Thống đốc (17:18)
- Quốc gia đầu tiên đưa tàu chở dầu đi qua hướng đến eo biển Hormuz sau lệnh ngừng bắn Mỹ - Iran (17:14)
- Người đàn ông bỏ lại xe máy trên cầu rồi bất ngờ nhảy xuống sông trước mặt nhiều người (1 giờ trước)
- Loại quả cực quen thuộc giúp mạch máu "trẻ lại" như uống trà mỗi ngày (1 giờ trước)
- Hành trình thoát khỏi "địa ngục" của nữ nhân viên karaoke bị giam giữ, tống tiền tại Phú Thọ (1 giờ trước)
- Giá lăn bánh Hyundai Tucson đầu tháng 4/2026 giảm "sập sàn", "chơi tất tay" Mazda CX-5 và Honda CR-V (1 giờ trước)
- Cận cảnh "đại công trường" lừa đảo 80 héc-ta: Nơi 10.000 "công nhân" dệt lưới bẫy nạn nhân toàn cầu (1 giờ trước)
- Samsung lý giải việc thay đổi thiết kế trên Galaxy S26 Ultra (1 giờ trước)