Mối quan hệ giữa đương kim Tổng thống Donald Trump và những người tiền nhiệm tiếp tục rơi vào trạng thái căng thẳng tột độ sau một động thái mới nhất trên mạng xã hội.

Ngày 5/2, ông Trump đã chia sẻ một đoạn video trên nền tảng Truth Social, gây ra một làn sóng phản ứng dữ dội khi đoạn phim này sử dụng những hình ảnh mang tính xúc phạm nhắm vào cựu Tổng thống Barack Obama và cựu Đệ nhất phu nhân Michelle Obama.

Đoạn video Tổng thống Donald Trump chia sẻ đã gây ra tranh cãi. Ảnh: Truth Social.

Đoạn video ngắn mô tả hình ảnh khuôn mặt của vợ chồng ông Obama bị ghép vào thân hình của những con khỉ trong bối cảnh rừng rậm. Sự xuất hiện của họ chỉ diễn ra chớp nhoáng ở gần cuối video, trùng khớp với khoảnh khắc giai điệu mở đầu của ca khúc nổi tiếng “The Lion Sleeps Tonight” vang lên. Theo ghi nhận, nội dung video không chỉ dừng lại ở việc chế giễu cá nhân mà còn lồng ghép các tuyên bố không chính xác về việc máy bỏ phiếu đã làm thay đổi kết quả cuộc bầu cử năm 2020.

Hành động này ngay lập tức vấp phải sự chỉ trích gay gắt từ nhiều phía, bởi việc so sánh người da đen với loài khỉ được coi là một khuôn mẫu phân biệt chủng tộc nặng nề và lâu đời. Văn phòng Thống đốc bang California Gavin Newsom, một đại diện tiêu biểu của đảng Dân chủ, đã nhanh chóng lên tiếng trên nền tảng X, kêu gọi các thành viên đảng Cộng hòa phải lập tức lên tiếng phản đối hành vi này.

Trước những luồng dư luận trái chiều, Nhà Trắng đã có động thái bảo vệ Tổng thống. Trong tuyên bố gửi đi vào ngày 6/2, Thư ký báo chí Karoline Leavitt đã bác bỏ những cáo buộc và gọi phản ứng của dư luận là "sự phẫn nộ giả tạo". Bà Leavitt giải thích rằng đây đơn thuần là một video meme trên Internet, với ý tưởng xây dựng ông Trump như một "Vua của Rừng xanh" và các thành viên đảng Dân chủ là những nhân vật trong bộ phim hoạt hình nổi tiếng "Vua Sư Tử". Bà cũng kêu gọi truyền thông nên tập trung vào những vấn đề thực sự quan trọng đối với công chúng Mỹ thay vì xoáy sâu vào sự việc này.

Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên những hình ảnh chỉnh sửa kỹ thuật số gây tranh cãi xuất hiện từ phía chính quyền ông Trump. Trước đó vào năm 2025, một đoạn video nghi vấn sử dụng công nghệ AI mô tả cảnh ông Obama bị bắt giữ trong Phòng Bầu dục cũng từng gây xôn xao. 

Ngoài ra, hình ảnh lãnh đạo phe thiểu số Hạ viện Hakeem Jeffries bị chỉnh sửa với ria mép giả và đội mũ truyền thống Mexico cũng từng bị ông Jeffries lên án là mang tính phân biệt chủng tộc. Chuỗi sự việc này đang làm dấy lên những lo ngại sâu sắc về giới hạn của việc sử dụng hình ảnh kỹ thuật số và văn hóa ứng xử trên không gian mạng của các nhà lãnh đạo hàng đầu.

PTH (SHTT)