-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Thế giới
15/06/2022 23:00Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc kêu gọi người dân ngừng ăn thịt chó
Bà Kim, hiện đang nuôi bốn chó cưng và ba mèo cưng, kêu gọi người dân dừng ăn thịt chó trong một bài phỏng vấn trên báo Seoul Shinmun. Bà Kim nói bản thân bà rất muốn chứng kiến chính phủ Hàn Quốc đạt được những bước tiến rõ rệt trong các vấn đề về động vật, bao gồm chống ngược đãi động vật và ăn thịt chó.
"Tôi tin rằng chúng ta nên chia sẻ văn hóa phổ quát với các nước phát triển, bởi việc ăn thịt chó có thể tạo ấn tượng tiêu cực về Hàn Quốc," bà Kim trả lời phỏng vấn.
"Không ăn thịt chó là biểu hiện của sự tôn trọng đối với người bạn thân thiết nhất của con người, và điều đó cũng có nghĩa là tôn trọng sự sống," đệ nhất phu nhân Hàn Quốc bổ sung, đồng thời cho rằng có thể chấm dứt tiêu thụ thịt chó thông qua các chính sách, chẳng hạn như hỗ trợ các cơ sở kinh doanh thịt chó để họ chuyển đổi ngành nghề.
Tiêu thụ thịt chó ở Hàn Quốc giảm mạnh trong những thập niên gần đây, trong bối cảnh dư luận cho rằng truyền thống này có thể trở thành nỗi xấu hổ với quốc tế. Tuy vậy, một số nhà hoạt động lập luận người dân cần có sự tự do để chọn thứ họ ăn.
Bà Kim cũng kêu gọi áp dụng hình phạt mạnh tay hơn đối với người ngược đãi động vật, cho rằng Hàn Quốc "có luật bảo vệ động vật kém nhất" trong số các nước phát triển.
"Đất nước chúng ta có khoảng 15 triệu người nuôi thú cưng. Nếu có thể thiết lập trật tự bằng cách tăng mức trừng phạt những kẻ ngược đãi động vật, tôi tin rằng chúng ta sẽ trở thành một xã hội tốt đẹp hơn. Ngược đãi động vật và bạo lực gia đình xuất phát từ cùng một gốc rễ," bà Kim cho hay.
Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee và tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol được ca ngợi là những người yêu động vật, đang nuôi bốn chó cưng và ba mèo cưng, trong đó có năm con được nhận về từ các trại giải cứu động vật.
Tổng thống Yoon trong chương trình tranh cử từng khẳng định sẽ vận động cấm tiêu thụ thịt chó, tăng mức phạt đối với các hành vi bạo hành động vật.
Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)