Thế giới

Đệ nhất phu nhân xác nhận ông Biden sẽ tái tranh cử tổng thống Mỹ năm 2024

Đệ nhất phu nhân Jill Biden muốn người dân Mỹ biết, chồng bà - Tổng thống Joe Biden có kế hoạch tái tranh cử thêm một nhiệm kỳ 4 năm nữa, ngay cả khi ông chưa chính thức công bố ý định.

Trả lời câu hỏi của đài CNN về kế hoạch của chồng sau chuyến công du mới đây của bà tới Namibia và Kenya, Đệ nhất phu nhân Mỹ bày tỏ tin tưởng ông Biden sẽ thông báo về chiến dịch vận động tranh cử, đồng thời bác bỏ hoài nghi về việc liệu chính khách Dân chủ 80 tuổi có thể chọn không tham gia chạy đua vào Nhà Trắng năm 2024 hay không.

Đệ nhất phu nhân xác nhận ông Biden sẽ tái tranh cử tổng thống Mỹ năm 2024
 Tổng thống Mỹ Joe Biden và vợ - Jill Biden. Ảnh: THX

“Tất nhiên là tôi ủng hộ điều đó”, bà Biden nhấn mạnh. Ý kiến của bà được coi là quan trọng đối với các kế hoạch sắp tới của chồng, ngay cả khi ông tham khảo ý kiến của một nhóm cố vấn chính trị lâu năm, thân thiết.

Bà Biden thậm chí có câu trả lời mạnh mẽ hơn khi nhận được câu hỏi từ hãng tin AP rằng liệu tổng thống có ra tranh cử lần 2. “Ông ấy phải nói bao nhiêu lần về điều đó thì bạn mới tin?”, bà Biden đáp.

Theo Reuters, việc liệu ông Biden có nên chạy đua vào Nhà Trắng năm 2024 tiếp tục trở thành chủ đề gây tranh cãi đối với các thành viên đảng Dân chủ. Một cuộc thăm dò dư luận của Reuters/Ipsos hồi đầu tháng 2 hé lộ, 24% cử tri Dân chủ và 49% cử tri độc lập được hỏi nhận định “ông Biden quá già để lãnh đạo chính phủ Mỹ”. Trong khi, 52% cử tri Dân chủ nói, họ không tin ông Biden nên tái tranh cử.

Dù chưa chính thức công bố quyết định nhưng ông Biden đã nhiều lần ám chỉ ý định tranh cử chức tổng thống nhiệm kỳ 4 năm lần 2 và bác bỏ các nghi ngại về tuổi tác của ông. "Có quá nhiều thứ khác chúng tôi phải hoàn thành trong thời gian tới, trước khi tôi bắt đầu chiến dịch vận động", lãnh đạo Nhà Trắng nói với hãng tin ABC.

Theo Tuấn Anh (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/vo-xac-nhan-ong-biden-se-tai-tranh-cu-tong-thong-my-nam-2024-2115107.html