Thế giới
21/10/2022 11:02Đeo mặt nạ phim kinh dị hù dọa trẻ em sợ phát khóc, 5 người bị bắt

Bốn cựu nhân viên tại một trung tâm chăm sóc trẻ em ở bang Mississippi (Mỹ) bị truy tố tội danh bạo hành trẻ em, sau khi một số video xuất hiện cho thấy một người đeo mặt nạ Halloween để hù dọa trẻ nhỏ, giới chức cho biết.
Mặt nạ được sử dụng giống với mặt nạ của nhân vật giết người hàng loạt trong loạt phim kinh dị "Scream".
Một nhân viên khác của trung tâm kể trên bị bắt với hai cáo buộc nhẹ hơn, New York Times đưa tin.
Bốn người gồm Sierra McCandless, Oci-Anna Kilburn, Jennifer Newman và Misty Shyenne Mills mỗi người đối mặt ba cáo buộc bạo hành trẻ em, theo Văn phòng Cảnh sát trưởng Hạt Monroe. Một người khác là Tracy Hutson bị truy tố vì không báo cáo vụ bạo hành và tấn công để đe dọa.
Trước đó, ba video được chia sẻ trên mạng xã hội hôm 05/10 cho thấy trẻ em ở Trung tâm Chăm sóc và Giáo dục Trẻ em Lil' Blessings ở thành phố Hamilton, bang Mississippi bị dọa sợ hãi, la hét, khóc lóc, run rẩy hoặc tìm cách bỏ chạy.
Một trong các video cho thấy một nữ nhân viên đeo mặt nạ xương, giống mặt nạ của nhân vật giết người hàng loạt "Ghostface" của loạt phim kinh dị "Scream". Cô này đeo mặt nạ đi lại trong trung tâm, hù dọa nhiều trẻ nhỏ. Một nhân viên khác nói rằng những đứa trẻ bị dọa đã không ngoan. Nhiều trẻ em bị giật mình, khóc lóc và gào thét khi thấy chiếc mặt nạ.
Cảnh sát trưởng Hạt Monroe Kevin Crook nói ông thấy ghê tởm trước các đoạn video.
"Là một người cha và một người luôn thương cảm cho những người không thể tự vệ, tôi phải thừa nhận những đoạn video đó rất khó coi. Nghĩ tới việc những đứa trẻ phải chịu đựng sợ hãi như thế nào khiến tôi rất khó chịu," Crook viết trên Facebook, khi văn phòng của ông mở cuộc điều tra vụ việc.
Sheila Sanders, chủ trung tâm chăm sóc trẻ em, nói với tờ The Monroe Journal rằng bà không biết gì về các đoạn video khi chúng được quay. Bà nói một video được quay hồi tháng 09, và một được quay hồi đầu tháng 10.
"Không ai báo cáo gì với tôi khi vụ việc xảy ra hồi tháng 09," Sanders nói, bổ sung rằng bà không chấp nhận những hành vi của các cựu nhân viên của mình.
"Những người có hành vi như vậy đã không còn là nhân viên ở đây. Họ đã bị sa thải. Thời điểm vụ việc xảy ra, tôi không có mặt ở trung tâm và không biết họ đã làm vậy. Tôi không chấp nhận điều đó. Tôi muốn nói là vụ việc đã được giải quyết," Sanders bổ sung.
Đan Anh (Nguoiduatin.vn)
Tin cùng chuyên mục








-
Khám nghiệm hiện trường, giám định kỹ thuật xác định nguyên nhân lật tàu trên vịnh Hạ Long (21/07)
-
Indonesia liệu có sảy chân, sớm đụng U23 Việt Nam ở bán kết? (20/07)
-
Chị dâu cũ gửi lại con rồi mất tích, 3 năm sau tôi gặp lại chị… trong nhà mẹ chồng với thân phận không tin nổi (20/07)
-
NSƯT Kim Tử Long gặp chấn thương, cả đoàn phim phải ngưng quay (20/07)
-
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu trực 24/24, tập trung ứng phó bão số 3 (20/07)
-
Tin bão khẩn cấp: Bão số 3 giật cấp 14, cách Quảng Ninh - Hải Phòng khoảng 480km, cảnh báo mưa cực lớn (20/07)
-
Mẫu iPhone chính thức hết thời, ai đang dùng phải bỏ ngay, người mua mới phải tránh xa (20/07)
-
Bé trai 10 tuổi kể cho gia đình về những phút cuối khi "bố kịp mặc áo phao, đẩy con lên rồi mất tích" (20/07)
-
Bão Wipha giật cấp 14, hàng không lên phương án điều chỉnh kế hoạch bay (20/07)
-
Phương Mỹ Chi gặp nguy, bác sĩ cũng đành bó tay (20/07)
Bài đọc nhiều




