Thế giới

'Ác quỷ' khoác áo blouse trắng: Giết hại 7 trẻ sơ sinh và âm mưu ám sát 10 em bé khác

Lucy Letby, nữ y tá người Anh đã phải ra hầu tòa trong tuần này với cáo buộc giết hại 7 trẻ sơ sinh, âm mưu ám sát 10 em khác, thậm chí còn đầu độc 2 trẻ khác bằng chất insulin.

'Ác quỷ' khoác áo blouse trắng: Giết hại 7 trẻ sơ sinh và âm mưu ám sát 10 em bé khác
Lucy Letby, 32 tuổi, đang bị xét xử vì tội giết 7 trẻ sơ sinh và cố gắng giết 10 người khác khi cô làm việc tại Bệnh viện nữ bá tước Chester ở tây bắc nước Anh từ năm 2015 đến năm 2016.

Hàng loạt tờ báo Anh ngày hôm qua đã đăng tải thông tin, Lucy Letby, 32 tuổi, nữ y tá làm việc tại Bệnh viện Nữ bá tước Chester ở tây bắc nước Anh đã phải hầu tòa vì tội giết hại 5 bé trai và 2 bé gái, có âm mưu sát hại 5 bé trai và 5 bé gái khác trong thời gian làm việc từ năm 2015 đến 2016.

Công tố viên Nick Johnson nói trước phiên tòa được khai mạc vào hôm 10/10 cho biết, cảnh sát đã phải vào cuộc điều tra sau khi bệnh viện nhận thấy số trẻ em tử vong cũng như gặp tai nạn thảm khốc tăng đột biến vào đầu năm 2015.

“Những đứa trẻ có sức khỏe bình thường cũng bất ngờ bị giảm sút sức khỏe. Một số trường hợp trẻ bị ốm nhưng đã có chuyển biến tích cực cũng bất ngờ đổ bệnh nặng hơn mà không rõ nguyên nhân”.

Tuy nhiên Lucy Letby đã phủ nhận mọi cáo buộc liên quan đến 17 đứa trẻ bị thiệt mạng.

Các công tố viên cho biết, Letby đã tiêm Insulin (hormon duy nhất của cơ thể đóng vai trò làm giảm đường huyết thông qua cơ chế giúp đưa glucose đến các tế bào) vào sữa hoặc không khí truyền cho trẻ sơ sinh trong ca trực đêm khi biết bố mẹ các em không có mặt.

Tờ Guardian cho biết, Letby là người được đào tạo để chăm sóc những đứa trẻ sơ sinh bị bệnh nặng, trong hồ sơ của tòa án còn phát hiện nữ y tá này dành một số sự "quan tâm" đặc biệt tới bố mẹ của 17 nạn nhân, một số người còn được cô theo dõi trên tài khoản Facebook.

Công tố viên Johnson nhấn mạnh các công tố viên khác cũng tin rằng hiện tượng đột quỵ và tử vong của tất cả 17 trẻ sơ sinh là do bị cáo Letby ra tay. Nữ y tá được miêu tả đã thể hiện “bộ mặt dã tâm” tại khoa chăm sóc trẻ sơ sinh vào thời điểm có trẻ bị đột quỵ hoặc qua đời. 

Ông Johnson nói với các công tố viên rằng nạn nhân đầu tiên của Letby là một bé trai sinh non, bị giết khi mới một ngày tuổi và hành vi của Letby là tiêm không khí vào máu của em bé.

Khi cảnh sát được gọi đến để điều tra vụ hàng loạt trẻ em bị sát hại vào tháng 5/2017, điều tra cho thấy hai bé trai đã bị đầu độc bằng insulin chỉ hai ngày sau khi chúng được sinh ra, Johnson nói với bồi thẩm đoàn.

'Ác quỷ' khoác áo blouse trắng: Giết hại 7 trẻ sơ sinh và âm mưu ám sát 10 em bé khác - 1
Các công tố viên tin rằng cái chết và cái chết của tất cả 17 trẻ sơ sinh tại bệnh viện nữ bá tước Chester là do Letby gây ra.

Lượng đường trong máu của hai em bé đã giảm xuống mức nguy hiểm, nhưng cả hai đều may mắn sống sót sau khi các nhân viên y tế đã kịp thời phát hiện. Trong cả 2 vụ việc này, đều có sự xuất hiện của Letby trong ca trực đêm khi bố mẹ những đứa trẻ vắng mặt, ông Johnson cáo buộc. Ngoài ra vị công tố còn cáo buộc, khi Letby chuyển sang ca trực ngày, những vụ tử vong lại không còn tập trung vào ban đêm mà chuyển sang cùng giờ với ca trực của nữ y tá.

Dù phủ nhận mọi cáo buộc nhưng Letby vẫn bị bắt giam 3 lần trước cáo buộc liên quan tới cái chết của nhiều bệnh nhi trước khi cô này chính thức bị buộc tội vào tháng 11/2020. 

Cuối phiên tòa, công tố viên Johnson nói: "Không ai có thể nghĩ rằng trong khoa sơ sinh của một bệnh viện lại có kẻ đang cố giết hại những đứa trẻ sơ sinh."

Dự kiến phiên tòa sẽ tiếp tục cho đến hết tuần này.

QT (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/ac-quy-khoac-ao-blouse-trang-giet-hai-7-tre-so-sinh-va-am-muu-am-sat-10-em-be-khac-a361188.html