-
Cháy nhà nghiêm trọng ở Quảng Trị: Chồng đi chăm mẹ ốm, người phụ bị thần kinh nặng tử vong thương tâm -
Các nạn nhân sống sót vụ cháy xe giường nằm kể lại giây phút sinh tử: Bà ôm cháu thoát thân, bỏ lại toàn bộ tài sản -
Ly hôn gần 2 năm, tôi vẫn đưa con về thăm ông bà nhưng không được bước vào nhà -
Diễn biến mới vụ thủ khoa D01 là con hiệu phó bị tố được giám thị giải đề giúp ngay trong phòng thi -
Mẫu xe ga 169cc mới trình làng giá 45,8 triệu đồng, thách thức Honda SH bằng kho công nghệ vượt tầm giá -
Standard Chartered nâng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam, kỳ vọng kinh tế tiếp tục bứt phá -
Vụ tai nạn lao động ở trang trại lợn Thanh Hóa: Cập nhật mới nhất về 8 nạn nhân sống sót -
Thanh Hóa phê duyệt giá thuê đất phần ngầm dự án đô thị trung tâm, dự kiến thu gần 778 tỷ đồng -
Liên tiếp học sinh, trẻ em đuối nước, Thanh Hóa phát cảnh báo khẩn -
Nguyên nhân người đàn ông liên tục la hét, nhảy qua lại trên mái nhà cao tầng? Cái kết vụ việc?
Thế giới
25/03/2020 16:38Đều sở hữu hệ thống y tế hàng đầu thế giới, vì sao Đức có tỷ lệ tử vong thấp hơn Italy hàng chục lần trong dịch Covid-19?
Cập nhật đến rạng sáng ngày 25/3 (giờ Việt Nam), Italy và Đức là hai ổ dịch lớn nhất và lớn thứ ba châu Âu. Italy hiện có 69.176 người nhiễm Covid-19, bao gồm 6.820 người thiệt mạng, tỷ lệ tử vong lên tới 9,86%. Trong khi đó, Đức ghi nhận 31.991 người nhiễm bệnh nhưng chỉ 149 nạn nhân qua đời, tỷ lệ tử vong 0,47%.
Là hai quốc gia châu Âu thịnh vượng với hệ thống y tế hàng đầu thế giới, cũng đều có dân số già và ghi nhận trường hợp nhiễm Covid-19 rất cao; nhưng tại sao tỷ lệ tử vong giữa Italy và Đức lại chênh lệch đến vậy?
Cụ thể, tỷ lệ tử vong ở Italy gấp gần 21 lần Đức, tính đến thời điểm hiện tại. Bởi vì các chuyên gia dịch tễ học nhận định, các tỷ lệ này sẽ còn thay đổi cùng với diễn biến khó lường của dịch Covid-19. Mặt khác, các chuyên gia cũng đưa ra một số kiến giải về tỷ lệ tử vong thấp ở Đức.
1. Do cách thức thống kê
Theo SCMP, nhiều chuyên gia Đức cho rằng việc rà soát người nhiễm Covid-19 đã được thực hiện rất sớm ở nước này và hiện có khả năng xét nghiệm tới 12.000 mẫu/ngày. Điều này giúp phát hiện nhanh những người bệnh có triệu chứng nhẹ, dễ phục hồi, từ đó kéo tỷ lệ tử vong giảm xuống.
Hơn nữa, một số người cao tuổi tử vong ở Đức không nhất thiết phải khám nghiệm tử thi để xem có dương tính với virus hay không. Trong khi đó, Italy tiến hành kiểm tra tất cả các nạn nhân qua đời.
2. Xét nghiệm rộng rãi ngay từ khi dịch có dấu hiệu bùng phát
Christian Drosten - giám đốc viện virus học tại Bệnh viện Charite ở Berlin - cho biết: "Chúng tôi đã sớm phát hiện mức độ nghiêm trọng của tình hình dịch bệnh và đi trước một bước. Đó là nhờ các phòng thí nghiệm phân bổ rộng rãi trên khắp nước Đức. Vì vậy, có thể lý giải việc người Đức có sự chuẩn bị kĩ lưỡng hơn nhiều quốc gia khác".
Giám đốc Drosten nói thêm, các phòng thí nghiệm đã bắt đầu làm xét nghiệm virus corona trên diện rộng vào tháng 1, khi những ca bệnh đầu tiên xuất hiện rải rác. Ngoài ra, cơ quan y tế còn nhanh chóng phân phối nguồn nhân lực, vật lực đến cho các phòng thí nghiệm.
"Nhiều quốc gia khác đã mất hết 1 tháng hoặc hơn khi không làm như vậy" - ông Drosten nói, chỉ ra một số nước đã cho xét nghiệm tập trung ở các phòng thí nghiệm "độc quyền".
Karl Lauterbach - bác sĩ kiêm nhà lãnh đạo Đảng Dân chủ Xã hội - nói rằng hệ thống quản lý khủng hoảng ở Đức đã phản ứng nhanh nhạy cho đến hiện tại. "Chúng tôi đã bắt đầu xét nghiệm khá nhanh so với các quốc gia khác, kể cả Italy. Điều đó giúp chúng tôi có cái nhìn bao quát ngay từ đầu, tạo ra nền tảng mấu chốt để kiểm soát dịch".
3. Hệ thống y tế mạnh
Các chuyên gia Đức cũng không ngần ngại thừa nhận họ có những lợi thế để đối đầu trước dịch bệnh, dù là quốc gia đông dân nhất Liên minh châu Âu.
Là một trong những quốc gia giàu nhất thế giới, hệ thống y tế của Đức vững mạnh và có nguồn quỹ ổn định từ chính phủ. Ngoài ra, phúc lợi xã hội rất được xem trọng, người lao động có thể nghỉ ốm 17 lần/năm mà không sợ mất việc.
Đức còn được xem là quốc gia có mật độ bệnh viện dày đặc nhất thế giới - 1.900 bệnh viện cho 82 triệu dân. Hàng năm, nguồn quỹ để duy trì hệ thống này được xem là "xa xỉ", tuy nhiên nó đã biến thành phước lành giữa thời dịch bệnh.
Đức đầu tư nhiều ngân sách vào hệ thống bệnh viện (Ảnh minh họa: Sky News)
Một lợi thế vô cùng quan trọng của nước Đức trong cuộc chiến với "giặc" Covid-19, đó là có tỷ lệ giường điều trị tích cực (ICU) trên đầu người vào mức cao nhất châu Âu. Cứ 100.000 người Đức thì sẽ có 29 giường ICU. Tỷ lệ này ở Italy là 13, ở Pháp là 12, ở Tây Ban Nha là 10 và ở Anh chỉ có 7.
4. Đức có thời gian chuẩn bị và đã dốc sức chuẩn bị
Xuất hiện trước toàn dân trên sóng truyền hình vào thứ Tư tuần trước, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã kêu gọi: "Chúng ta có hệ thống y tế thuộc hàng tốt nhất thế giới. Nhưng dịch bệnh này đã cho thấy chúng ta dễ tổn thương và cần dựa vào nhau như thế nào". Suốt thời gian qua, nhà lãnh đạo Đức cho thấy bà bình tĩnh nhưng không chủ quan trước dịch bệnh.
Nhìn vào thực tế ở Italy vào đầu tháng 2, chính phủ Đức đã cảnh giác cao độ. Họ cho thực hiện toàn bộ các bài xét nghiệm quan trọng và dần "siết vòng kim cô". Ban đầu là hạn chế, sau đó cấm hẳn các hoạt động tụ tập đông người. Nhìn chung, lệnh kiểm soát được người dân tương đối chấp thuận và tôn trọng ở Đức.
"Chúng tôi đã có hệ thống cảnh báo mạnh mẽ và bắt tay chuẩn bị kĩ càng" - bác sĩ đầu ngành Christoph Specht cho biết. "Trên cả nước, các bệnh viện đã chuẩn bị sẵn sàng".
Tuy vậy ông vẫn còn nhiều lo ngại: "Một hệ thống y tế có tốt đến đâu vẫn có nguy cơ sụp đổ nếu người dân đồng loạt nhiễm bệnh. Chúng tôi có nhiều giường ICU hơn Italy và một số quốc gia khác. Nhưng chúng tôi chỉ hi vọng là mình có ĐỦ. Chúng tôi hi vọng tất cả mọi người không đồng thời nhiễm virus cùng một lúc".
Dù nói vậy, nhưng với tình trạng thiếu giường điều trị, thiếu máy thở từ châu Âu đến Mỹ... có thể thấy việc cung cấp dồi dào phòng ICU chắc chắn là nền tảng cốt lõi giúp bệnh nhân tăng thêm cơ hội sống sót.
Ngoài ra, xã hội và người dân Đức được biết đến với tính cách quy củ. Người cao tuổi ở Đức, đối tượng dễ tổn thương nhất trước virus, lại không phải chịu số phận bi kịch như các quốc gia khác trong dịch Covid-19.
Nhiều ý kiến cho rằng giai đoạn lịch sử Thế chiến thứ hai đã để lại cho tầng lớp tóc bạc ở Đức một bản năng cảnh giác cao độ. "Người cao tuổi ở Đức biết cách sinh tồn ngay cả trong hoàn cảnh thiếu thốn nhất. Họ cũng biết cách phục hồi và tránh xa khỏi nguy hiểm" - theo chia sẻ của Martin Floeter, một thợ điện 55 tuổi đang chăm sóc cho bố mẹ già ở Berlin.
Theo Jayden (Báo Dân Sinh)
- Tử vi thứ 4 ngày 22/7/2026 của 12 con giáp: Sửu đón tin vui, Mùi chớ nên nóng vội (21/07/26 23:38)
- Lời dặn dò của Messi trước chung kết World Cup làm dấy lên nghi vấn về phòng thay đồ Argentina (21/07/26 23:19)
- Khởi tố vụ án, tạm giam tài xế vụ cháy xe khách khiến 7 người tử vong ở Đồng Nai (21/07/26 23:15)
- Tuấn Hải đầu quân cho Nam Định, tái ngộ Xuân Son và dàn tuyển thủ Việt Nam (21/07/26 23:04)
- Messi bị gọi là "kẻ cầm đầu gian xảo" (21/07/26 21:51)
- Thành Chung gặp sự cố ngoài ý muốn trước ngày tuyển Việt Nam ra quân tại ASEAN Cup 2026 (21/07/26 21:44)
- Giá vàng PNJ diễn biến khác lạ, doanh nghiệp tiếp tục xin lỗi khách hàng (21/07/26 21:13)
- Vượt hơn 700 km đến vùng lũ Mường Than, đội cứu hộ Thanh Hóa quyết ở lại "đến khi bà con ổn định, chúng tôi mới ra về" (21/07/26 21:05)
- Bí thư An Giang Nguyễn Tiến Hải được giao Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ (21/07/26 20:41)
- Iran đề nghị ngừng bắn 10 ngày với Mỹ để hạ nhiệt căng thẳng tại eo biển Hormuz (21/07/26 20:38)