-
Tranh cãi tạo hình "Nữ thần Khai phóng", chủ đầu tư khẩn cấp dừng thi công -
Hà Nội xây dựng Nhà hát Thành phố 2.000 tỷ đồng tại Công viên Võ Thị Sáu -
Quyết sách mới cho giáo dục: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu kiểm soát chặt chi phí trường học -
Lào Cai: Bắn chết người rồi tự sát bất thành vì mâu thuẫn cá nhân -
Phẫn nộ clip chủ quán cầm vòi xịt nước đuổi khách của tiệm đối diện ở Cửa Lò -
Clip nhóm nhân viên du lịch Phú Quốc trúng độc đắc xổ số miền Nam gây "bão" mạng -
Công an thông tin vụ cô gái bị siết cổ, sàm sỡ ngay trước cửa nhà, nạn nhân kể lại giây phút đối mặt với 2 đối tượng -
Hà Nội sắp lấy ý kiến người dân về Quy hoạch phân khu sông Hồng và Trục đại lộ cảnh quan -
Mưa lớn gây sạt lở, ngập úng nhiều nơi ở Cao Bằng, thủy điện phát thông báo xả lũ khẩn -
Gia đình hé lộ quá khứ ngỡ ngàng của người đàn ông ăn hải sản 16 triệu rồi "bùng" ở Phú Thọ
Thế giới
24/03/2020 20:37Dịch Covid-19 có dấu hiệu giảm nhiệt tại Italy, tăng tại Tây Ban Nha
Vov.vn cho biết, dù vẫn ghi nhận hơn 600 ca tử vong trong ngày 23/3 nhưng lần đầu tiên sau 4 ngày bùng phát dữ dội, dịch Covid-19 có dấu hiệu chậm lại tại Italy, trong khi tại Tây Ban Nha, con số tổn thất vẫn tăng cao từng ngày.
Con số thống kê chính thức do Cơ quan bảo vệ dân sự Italy đưa ra cuối ngày 23/03 vẫn cho thấy tổn thất lớn mà nước này phải hứng chịu vì đại dịch Covid-19, khi có thêm 602 người thiệt mạng và 4789 ca nhiễm mới trong vòng 24h qua, nâng tổng số lên gần 64 ngàn ca nhiễm bệnh và 6077 người thiệt mạng từ đầu dịch. Tuy nhiên, đây đều là các con số tăng thấp nhất trong vòng 5 ngày qua, mang lại hy vọng cho giới chức y tế Italia rằng giai đoạn bùng phát khủng khiếp nhất của dịch Covid-19 đang dần đi qua.
Tại vùng Lombardy, lần đầu tiên tổng số bệnh nhân nhập viện đã giảm so với ngày trước đó, từ 9439 người xuống còn 9266. Theo ông Giulio Gallera, người đứng đầu cơ quan y tế vùng Lombardy, dù vẫn còn sớm để vui mừng nhưng đây là các tín hiệu tích cực nhất trong hơn 1 tháng khủng khiếp vừa qua với người dân vùng này.
Trong khi miền Bắc Italia giữ thái độ lạc quan thận trọng thì miền Nam nước này bắt đầu chuẩn bị tinh thần đón nhận các đợt dịch bùng phát. Viện trưởng Viện Y tế cao cấp Italia, Silvio Brusafero nhận định tuần này sẽ là tuần quyết định đối với các tỉnh miền Nam Italia bởi làn sóng người dân Italia từ miền Bắc tràn xuống diễn ra cách đây 2 tuần.
Trước đó, thông tin trên Zing.vn cho hay, Thủ tướng Italy Giuseppe Conte ngày 9/3 đã mở rộng các biện pháp đối phó virus corona trên toàn quốc, yêu cầu người dân ở nhà và cấm mọi hoạt động tụ tập nơi công cộng cùng với tất cả trận đấu trong khuôn khổ giải vô địch quốc gia Serie A.
Biện pháp này được đưa ra sau khi các con số tử vong và ca nhiễm tại quốc gia châu Âu này vẫn tiếp tục tăng nhanh.
Các biện pháp chưa từng có tiền lệ được áp dụng trên toàn quốc, tác động đến hơn 60 triệu người - quy mô tương đương với tâm điểm dịch tỉnh Hồ Bắc bị Trung Quốc phong tỏa. Việc đi lại ở Italy rơi vào hỗn loạn ngày 10/3, nhưng không dừng hẳn, sau lệnh phong tỏa cả nước.
Cũng thông tin từ Vov.vn cho biết, trong khi đó tại Tây Ban Nha, tổn thất vì dịch Covid-19 đang tiếp tục đà gia tăng mạnh. Trong ngày 23/03, Tây Ban Nha ghi nhận thêm 462 người thiệt mạng, con số cao nhất từ trước đến nay, đồng thời có thêm trên 4500 ca nhiễm mới. Tính từ đầu dịch, Tây Ban Nha đã có trên 33 ngàn ca nhiễm và 2182 người tử vong vì Covid-19, cao thứ ba trên thế giới.
Điều đáng lo ngại nhất với Tây Ban Nha hiện nay là các y bác sỹ không được đảm bảo an toàn khi chữa bệnh. Con số công bố cho thấy gần 4.000 y bác sỹ và nhân viên y tế Tây Ban Nha đã nhiễm bệnh, chiếm đến 12% tổng số ca nhiễm Covid-19 tại nước này.
Nhằm trấn an dân chúng, Bộ trưởng Y tế Tây Ban Nha Salvador Illia tuyên bố dịch Covid-19 sẽ đạt đỉnh tại Tây Ban Nha trong một vài ngày tới, sau đó sẽ đi xuống.
Ông Illia cũng khẳng định, hiện xét nghiệm từ 15-20 ngàn ca mỗi ngày và sẽ mua thêm 1 triệu bộ xét nghiệm mới trong những ngày tới để sớm phát hiện những người nhiễm bệnh.
Trong ngày hôm nay 24/3, dự kiến Quốc hội Tây Ban Nha sẽ bỏ phiếu thông qua đề nghị của chính phủ Tây Ban Nha về việc gia hạn tình trạng khẩn cấp tại nước này để kéo dài các biện pháp phong toả thêm ít nhất là 15 ngày.
Thủ tướng Tây Ban Nha, Pedro Sanchez cho rằng việc kéo dài phong toả là cần thiết vì chiến lược hiện nay đang phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, chính phủ Tây Ban Nha từ chối siết chặt thêm nữa các biện pháp phong toả vì lo ngại nền kinh tế sẽ chịu tổn thất nghiêm trọng hơn nữa.
Theo Thanh Hòa (Báo Dân Sinh)
- Xuất hiện trận đấu "đội nào thắng sẽ cực kỳ bất lợi" ở World Cup (21:25)
- Mẹ U70 và con gái 40 tuổi mua ma túy về cùng phê pha, lời thú nhận trước công an gây bất ngờ (21:15)
- Cô gái bị shipper giật tóc, đánh giữa đường kể lại nguồn cơn, công bố tin nhắn trước vụ hành hung (21:08)
- Diễn biến mới vụ gã đàn ông xô người phụ nữ ngã bất tỉnh phải cấp cứu: Cả hai không hề quen biết (46 phút trước)
- Phó Thủ tướng yêu cầu không để tái diễn vụ "yêu cầu cụ 97 tuổi đến phường làm thủ tục" (1 giờ trước)
- Khởi tố người phụ nữ dùng vòi rửa xe xịt gây thương tích cho người bán rau, đã rõ nguồn cơn sự việc (1 giờ trước)
- World Cup 2026: Đội tuyển Nhật Bản và khát vọng khuất phục "gã khổng lồ" Brazil (1 giờ trước)
- Tranh cãi tạo hình "Nữ thần Khai phóng", chủ đầu tư khẩn cấp dừng thi công (1 giờ trước)
- Nhật Bản cảnh báo khẩn, hơn một triệu người phải sơ tán trước nguy cơ bão kép đổ bộ (2 giờ trước)
- Hà Nội xây dựng Nhà hát Thành phố 2.000 tỷ đồng tại Công viên Võ Thị Sáu (2 giờ trước)