-
Khởi tố diễn viên Kiều Thanh và 81 đối tượng trong đường dây ma túy "khủng" tại Hà Nội -
Nam sinh mồ côi ở Đà Nẵng được xóa khoản nợ 1,7 tỷ đồng, xin dừng nhận hỗ trợ -
Kịp thời giải cứu người mẹ trẻ ôm con nhỏ định nhảy cầu Văn Lang sau mâu thuẫn gia đình -
Thái Bình Dương xuất hiện cùng lúc 4 cơn bão, chuyên gia lý giải nguyên nhân -
Siêu dự án hơn 40.000 tỷ đồng của Vingroup tại Bắc Ninh chính thức nhận đất, bước sang cột mốc mới -
Hà Nội: Nước sông dâng cao, gần 1.500 người dân bị cô lập, nhiều khu vực ngập sâu -
Chìm sà lan chở 1.700 tấn sắt, 4 thuyền viên rơi xuống biển -
Hà Nội: Tài xế công nghệ bàng hoàng kể lại phút bị bảo vệ hành hung tại Khu đô thị Louis Hoàng Mai -
Thanh Hóa phân cấp mua sách giáo khoa, chuẩn bị triển khai chính sách miễn phí cho học sinh -
Thanh Hóa cảnh báo 5 xã nguy cơ rất cao lũ quét, sạt lở và sụt lún đất
Thế giới
05/11/2020 17:49Deutsche Bank cân nhắc siết nợ ông Trump sau bầu cử
Deutsche Bank cũng có thể sẽ tìm cách bán lại hoặc đòi khoản cho vay 340 triệu USD dành cho Tổ chức Trump, theo Reuters.
Mối quan hệ giữa ông Trump và Deutsche Bank từ lâu đã bị xem xét sát sao. Trong những năm gần đây, ngân hàng này trở thành đơn vị cho vay lớn nhất của Tổ chức Trump, công ty quản lý khách sạn, khu nghỉ dưỡng golf và các hoạt động kinh doanh khác.

Tuy vậy, Deutsche Bank được cho là sẵn sàng cắt đứt quan hệ với tổng thống Trump. Ba khoản vay tổng giá trị khoảng 340 triệu USD mà ngân hàng này dành cho Tổ chức Trump sẽ đáo hạn trong hai năm.
Ba quan chức Deutsche Bank cho Reuters biết lãnh đạo ngân hàng không lo ngại về khả năng trả nợ của tổng thống Trump, do vẫn còn nhiều thời gian cho tới thời điểm đáo hạn.
Tuy vậy nếu ông Trump thất cử và không thể trả nợ hay tái cấp tài chính, Deutsche Bank có thể sẽ phải tịch thu tài sản của tổng thống, theo Reuters.
Deutsche Bank không bình luận gì về tin tức của Reuters, trong khi Tổ chức Trung cũng không phản hồi đề nghị bình luận.
Trong một sự kiện hồi tháng 10, tổng thống Trump được hỏi về báo cáo của New York Times cho thấy ông còn nợ 421 triệu USD, tuy vậy cho rằng đây chỉ là "phần trăm rất nhỏ" trong số tài sản của ông.
Các điều tra viên và công tố viên tại New York đã nhiều lần tìm kiếm thông tin về mối quan hệ của ông Trump với Deutsche Bank, một trong số ít công ty cho ông vay tiền sau khi ông gặp khó khăn trong kinh doanh hồi thập niên 1990.
Hai ủy ban Hạ viện Mỹ đã gửi trát triệu tập tới Deutsche Bank để yêu cầu cung cấp thêm thông tin về các thỏa thuận giữa ngân hàng và ông Trump, tuy vậy tổng thống Mỹ đã để đơn kiện để ngăn chặn điều này, cho rằng động thái của hai ủy ban có mục đích chính trị và hiện không có bằng chứng sai phạm đáng tin cậy nào.
Hồi tháng 08, New York Times cho biết Deutsche Bank đã chấp nhận trát triệu tập của tổng chưởng lý hạt Manhattan Cyrus Vance trogn quá trình điều tra về các hoạt động kinh doanh của ông Trump.
Ông Trump đã nhiều lần bác bỏ các cáo buộc sai phạm trong kinh doanh.
Đan Anh (Nguoiduatin.vn)
- Vì sao bão số 4 (Narra) có quỹ đạo dị thường, xoay vần suốt 6 ngày trên Vịnh Bắc Bộ? (18:27)
- Xác minh danh tính nam bảo vệ Khu đô thị Louis City Hoàng Mai hành hung tài xế công nghệ (34 phút trước)
- Chủ tịch Hà Nội yêu cầu xác minh và xử lý nghiêm vụ bảo vệ khu đô thị hành hung tài xế công nghệ (48 phút trước)
- Cựu Phó Chánh tòa và Phó Viện trưởng VKSND TP Huế lãnh án tù vì nhận hối lộ 890 triệu đồng (1 giờ trước)
- Khởi tố diễn viên Kiều Thanh và 81 đối tượng trong đường dây ma túy "khủng" tại Hà Nội (1 giờ trước)
- Hà Nội FC chính thức chiêu mộ tiền đạo Việt kiều từ giải Hạng nhì Pháp (1 giờ trước)
- Tưởng cất tủ lạnh là an toàn tuyệt đối: 4 nhóm đồ ăn thừa cần đặc biệt lưu ý (1 giờ trước)
- Nam sinh mồ côi ở Đà Nẵng được xóa khoản nợ 1,7 tỷ đồng, xin dừng nhận hỗ trợ (1 giờ trước)
- Người phụ nữ 37 tuổi giả làm bé gái 12 tuổi suốt 14 tháng, sống cùng gia đình nhận nuôi (2 giờ trước)
- “Ông trùm phản diện” Mã Trung qua đời ở tuổi 74 (2 giờ trước)