-
Vì sao ngày càng nhiều người tử vong vì ung thư? Bác sĩ cảnh báo: Thà ngồi yên còn hơn duy trì 5 thói quen này -
Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng -
Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 -
Từ 47 lần bị từ chối đến đế chế 80 tỷ USD: Hành trình kỳ diệu của "cô gái" không miệng -
Nam nghệ sĩ từng nổi tiếng một thời: Tuổi ngoài 60 đối mặt đột quỵ, suy thận giai đoạn cuối, phải sống nhờ xe lăn -
Vụ lật xe 18 người thương vong tại Lào Cai: Xót xa nữ nhà báo tử nạn trên hành trình thiện nguyện -
Hiện trường va chạm kinh hoàng ở Quảng Trị khiến 5 người thương vong, trong đó có 1 cháu bé -
Bi kịch hôn nhân của người đàn ông Hà Nội: 8 năm cày cuốc trả nợ 2 tỷ cho nhà vợ, ngày "thoát nợ" lại nhận ngay... "cặp sừng" -
Không khí lạnh tăng cường dịp Tết Dương lịch, miền Bắc mưa rét -
Vụ học sinh lớp 1 tử vong tại hồ bơi: Nhà trường công khai xin lỗi gia đình nạn nhân
Thế giới
17/08/2024 21:00Đi hút mỡ bụng, cô gái 25 tuổi mất khả năng sinh sản vĩnh viễn: Bác sĩ không có lỗi
Mới đây, câu chuyện của một cô gái 25 tuổi đến từ Trung Quốc tên là Tiểu Mỹ (tên nhân vật đã được thay đổi) đã gây xôn xao mạng xã hội. Tiểu Mỹ vốn được nhận xét là xinh đẹp, có thân hình cân đối nhưng luôn có cảm giác mình có bụng to. Để theo đuổi sự hoàn hảo, cô không cho phép mình có mỡ thừa nên đã tiến hành phẫu thuật hút mỡ bụng. Không ngờ, sau ca phẫu thuật, kinh nguyệt của Tiểu Mỹ đã ngừng lại. Sau khi kiểm tra, người ta phát hiện cô đã vĩnh viễn mất khả năng sinh sản.
Theo tạp chí Zhejiang Medical Online, Xiaomei cao khoảng 165 cm và ban đầu chỉ nặng hơn 50 kg. Với số đo hình thể này, cô không được coi là người có thân hình đẹp, cân đối. Tuy nhiên, cô gái này có tiêu chuẩn rất cao đối với bản thân và cảm thấy mình có “bụng to” nên mặc quần áo trông không đẹp.
Tiểu Mỹ đã từng thử nhiều phương pháp giảm cân khác nhau nhưng vẫn cảm thấy bụng có mỡ thừa và quyết định đi hút mỡ bụng.
Sau ca phẫu thuật, kinh nguyệt của Tiểu Mỹ đã ngừng và hơn nửa năm vẫn không trở lại bình thường nên cô đã đến bệnh viện để điều trị. Kết quả sau đó cho thấy buồng trứng của cô đã bị teo hoàn toàn, đồng nghĩa với việc cô vĩnh viễn mất khả năng sinh sản.
Bác sĩ cho biết: “Để theo đuổi vóc dáng đẹp hơn, nhiều cô gái thường bỏ qua những thực phẩm chủ yếu và thay thế bằng salad, trái cây hoặc các món ăn khác. Bằng cách này, họ kiểm soát lượng calo nạp vào và ngăn ngừa việc tăng cân. Nhưng theo thời gian, nếu ăn uống không khoa học, họ có thể bị rối loạn kinh nguyệt, làm tổn hại chức năng buồng trứng.”
Các bác sĩ khuyến cáo rằng các cô gái đừng mù quáng theo đuổi việc gầy nhất có thể. Trên thực tế, phụ nữ phải có một lượng mỡ nhất định để duy trì chu kỳ kinh nguyệt bình thường. Bởi chất béo có chứa steroid, chất có liên quan chặt chẽ đến lượng hormone trong cơ thể. Đặc biệt đối với phụ nữ trong độ tuổi sinh sản, nếu quá gầy sẽ dẫn đến hàng loạt vấn đề như kinh nguyệt không đều, rối loạn nội tiết, loãng xương, suy buồng trứng sớm,… sẽ ảnh hưởng đến chức năng sinh sản bình thường của phụ nữ. Trong trường hợp nghiêm trọng, các vấn đề này sẽ ảnh hưởng đến nhiều cơ quan khác nhau trên cơ thể.
Trước câu chuyện của cô gái trẻ, một số cư dân mạng đã để lại bình luận:
"Đã đến lúc phải chấn chỉnh lại văn hóa thẩm mỹ cực đoan".
"Ai cũng yêu cái đẹp nhưng chúng ta vẫn phải bắt đầu từ góc độ sức khỏe. Đẹp như vậy để làm gì khi tổn thương trên cơ thể là không thể khắc phục được, bạn vẫn phải chú ý đến sức khoẻ của mình trước tiên!".
"Đừng theo đuổi thẩm mỹ gầy và trắng thái quá nữa, mọi người hãy giữ gìn sức khỏe nhé”.
Theo Thanh Huyền (Thanh Niên Việt)
- Giả chết để trục lợi bảo hiểm: có đòi lại được tiền phúng viếng? (08:20)
- Vì sao ngày càng nhiều người tử vong vì ung thư? Bác sĩ cảnh báo: Thà ngồi yên còn hơn duy trì 5 thói quen này (08:16)
- Gen Z thổi sức sống mới cho nghệ thuật múa rối nước (08:14)
- Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng (08:01)
- Thái Lan: Doanh nhân nhận án phạt kỷ lục hơn 1.200 năm tù vì "vòi bạch tuộc" lừa đảo (34 phút trước)
- Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 (45 phút trước)
- Từ 47 lần bị từ chối đến đế chế 80 tỷ USD: Hành trình kỳ diệu của "cô gái" không miệng (1 giờ trước)
- Nguy cơ gián đoạn cung ứng xăng dầu trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây dịp cuối năm (1 giờ trước)
- Huyền thoại màn bạc Pháp Brigitte Bardot từ trần, hưởng thọ 91 tuổi (1 giờ trước)
- Ban tổ chức “Về đây bốn cánh chim trời” lên tiếng sau sự cố huỷ đêm nhạc sát giờ diễn (1 giờ trước)