Thế giới

Đi tù vì giúp bố mẹ ruột tự sát

Nam thanh niên Nhật Bản, hiện đang là một diễn viên nổi tiếng mới đây đã bị cảnh sát nước này bắt giữ và bị đề nghị truy tố với cáo buộc giúp đỡ bố mẹ mình tự tử.

Đi tù vì giúp bố mẹ ruột tự sát
Cảnh sát áp giải Takahiko Kinoshi về trụ sở. Ảnh: Kyodo.

Nam diễn viên Kabuki Ichikawa Ennosuke, 47 tuổi tên thật là Takahiko Kinoshi, bị nghi ngờ đã cho mẹ là bà Nobuko, 75 tuổi và cha là ông Hiroyuki, 76 tuổi uống nhiều thuốc ngủ dẫn đến tử vong. Cảnh sát nước này hôm 18/7 đã được lệnh bắt giữ khẩn cấp với nam diễn viên, tờ Japan Times đưa tin.

Theo cáo trạng, nam diễn viên nổi tiếng 47 tuổi này được phát hiện cùng mẹ và cha, nam diễn viên kabuki Ichikawa Danshiro, 76 tuổi trong căn nhà của gia đình ở Tokyo hôm 18/5. Khi cảnh sát đến nơi, cả bố và mẹ của Kinoshi đều đã tử vong trong khi nam diễn viên này đang ở tình trạng mất kiểm soát ngồi trong tủ quần áo. Ennosuke cũng có ý định tự kết liễu đời mình. Hai nạn nhân tử vong đều được xác định là do dùng thuốc ngủ quá liều, Japan Times cho hay.

Theo điều tra, Ennosuke, đã đưa cho mẹ mình là bà Nobuko uống thuốc ngủ vào khoảng thời gian từ đêm 17 đến rạng sáng ngày 18/5 để giúp bà tự sát. Trong khi đó một cuộc điều tra cũng đang diễn ra về việc Ennosuke liệu có liên quan đến cái chết của cha mình hay không.

Các nhà điều tra tin rằng có khả năng Ennosuke cũng đã cố gắng tự tử cùng với cha mẹ mình. 

Lệnh bắt giữ Ennosuke được ban hành vào sáng sớm 18/7, và anh ta tự nguyện rời bệnh viện ở phường Setagaya để cùng các điều tra viên đến đồn cảnh sát.

Trước đó Ennosuke đã nói với cảnh sát rằng một ngày trước khi vụ việc xảy ra, anh ta và cha mẹ đã cùng nhau thảo luận về việc tự tử.

Trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện ra rằng Ennosuke đã được kê đơn thuốc ngủ trong quá khứ. Anh ta cũng nói với cảnh sát rằng anh ta “đã bọc cha mẹ mình trong một chiếc túi nilon” và rằng anh ta đã “vứt vỏ thuốc đi”.

Khi Ennosuke đến bệnh viện, anh ta cũng có dấu hiệu ngộ độc thuốc, dù không nguy hiểm đến tính mạng. Khi cảnh sát đột kích vào nhà của gia đình vào ngày 19/5, không có hộp đựng nào liên quan đến thuốc được tìm thấy.

Tội xúi giục hoặc hỗ trợ tự sát đòi hỏi phải cung cấp bằng chứng đã hỗ trợ cho người quyết định kết liễu cuộc đời của các nạn nhân. Hành vi này là vi phạm pháp luật ở Nhật Bản và có thể bị phạt tù từ 6 tháng đến 7 năm tù.

Cảnh sát Nhật Bản hiện đang lên kế hoạch tiếp tục điều tra Ennosuke để tìm hiểu nguyên nhân gây ra cái chết của cha nam diễn viên này cũng như cách anh ta lấy được số thuốc ngủ.

Ennosuke bắt đầu sự nghiệp của mình vào đầu những năm 1980 và được coi là một nhân vật chính trong thế giới kịch Nhật Bản. Anh cũng đã xuất hiện trong một số bộ phim truyền hình nổi tiếng.

Vụ việc xảy ra cùng ngày sau khi 1 tạp chí đã đăng 1 bài báo chi tiết về việc Ennosuke bị cáo buộc liên quan đến các vụ bắt nạt và lạm dụng tình dục các diễn viên và nhân viên trong nhà hát của Ennosuke làm việc.

QT (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/di-tu-vi-giup-bo-me-ruot-tu-sat-d173280.html