-
Chồng cũ đăng bài gây xôn xao về Hằng Du Mục -
Anh em sinh đôi vượt khó thành bác sĩ, trở về quê nhà cứu người -
Israel không kích thủ lĩnh Hamas đúng dịp tưởng niệm cuộc tấn công 7/10 -
HLV Malaysia: Cơ hội tốt để thắng tuyển Việt Nam -
Donnarumma có thực sự là thủ môn hay nhất thế giới? -
Nam thanh niên mặc áo mưa, đi xe máy không biển số cướp tiệm vàng -
iPhone 18 Pro bị tố gặp lỗi lạ, loa phát ra tiếng "lách tách" -
Chung cư Dương Nội: Từ suất mua chênh 100 triệu đến căn hộ giá 6 tỷ đồng -
Ông Medvedev nêu điều kiện chấm dứt xung đột Ukraine, nói về tình hình Iran -
Giải mã diện mạo mới Malaysia: Tuyển Việt Nam không thể xem nhẹ Hổ vàng
Thế giới
30/08/2023 17:36Địa phương Trung Quốc thưởng tiền cho cô dâu cưới trước tuổi 25

Huyện Thường Sơn tuần trước thông báo các cặp đôi mới cưới trên địa bàn sẽ được nhận 1.000 nhân dân tệ tiền mặt nếu cô dâu từ 25 tuổi trở xuống. Tại Trung Quốc, tuổi kết hôn hợp pháp là 22 cho nam giới và 20 cho nữ giới.
Động thái trên được đánh giá trái ngược hoàn toàn với những biện pháp kế hoạch hóa gia đình trước đây khi chính sách một con vẫn còn hiệu lực. Thời điểm đó, giới chức Trung Quốc khuyên người dân nên kết hôn muộn, đẻ con muộn, đẻ ít con để chăm nuôi thật tốt.
Năm ngoái, đăng ký kết hôn ở Trung Quốc giảm còn 6,83 triệu, mức thấp nhất kể từ cuối thập niên 1970 và đánh dấu năm thứ 9 giảm liên tiếp.
Hồi tháng 04, một quận tại thành phố Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang công bố hàng loạt chính sách khuyến khích sinh đẻ, bao gồm phần quà trị giá 1.000 nhân dân tệ cho các cặp đôi mới cưới nhưng không nhắc tới giới hạn độ tuổi.
Chính quyền các địa phương ở Trung Quốc đang tích cực đưa ra các biện pháp khuyến khích sinh đẻ, bao gồm thưởng tiền và cải thiện chế độ nghỉ đẻ. Một số thậm chí mai mối để cứu vãn tỷ lệ sinh đẻ và kết hôn đang giảm mạnh.
Tuy vậy, các nhà dân số học cho rằng những biện pháp kể trên khó có hiệu quả tức thời, do đó giới chức Trung Quốc nên chấp nhận và sớm thích nghi với tỷ lệ sinh thấp.
Vào Lễ Thất tịch tuần trước, nhiều người dân tại thành phố Tây An nhận được tin nhắn từ ủy ban y tế địa phương kêu gọi họ "kết hôn và sinh đẻ ở độ tuổi thích hợp".
Khủng hoảng dân số thể hiện ở số lượng sinh đẻ và dân số già nhanh gây thách thức lớn cho nền kinh tế đang chậm lại ở Trung Quốc, tạo ra một số ảnh hưởng bao gồm nhu cầu nhà thấp, thị trường tiêu dùng yếu, nguồn cung ứng lao động suy giảm và thách thức cho quỹ lương hưu.
Năm ngoái, dân số Trung Quốc giảm 850.000 xuống 1,4118 tỷ, mức giảm mạnh nhất từ năm 1961. Các bà mẹ tại nước này trong năm 2022 chỉ sinh 9,56 triệu bé, giảm 9,98% so với năm 2021.
Giới nghiên cứu cho rằng để khuyến khích người trẻ kết hôn, các trường đại học cũng cần hỗ trợ về tài chính và chính sách cho sinh viên đang theo học khóa sau đại học và tiến sĩ.
Hà An (SHTT)
- Nguồn cơn vụ cô gái 27 tuổi bị đâm tử vong ở phòng trọ (1 giờ trước)
- Chồng cũ đăng bài gây xôn xao về Hằng Du Mục (1 giờ trước)
- Huyền thoại Man United cảnh báo chuyện nhập tịch ồ ạt tại Đông Nam Á (2 giờ trước)
- BTS xác nhận tẩy chay Grammy (2 giờ trước)
- Thông tin mới về đợt không khí lạnh sắp gây mưa to, giảm nhiệt độ ở miền Bắc (2 giờ trước)
- Đàn em Tuấn "thần đèn" bị cán bộ Sở Nông nghiệp & Môi trường Thanh Hóa lừa 660 triệu đồng (3 giờ trước)
- Siêu máy tính dự đoán tỷ số Malaysia vs Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026 (3 giờ trước)
- Anh em sinh đôi vượt khó thành bác sĩ, trở về quê nhà cứu người (4 giờ trước)
- Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng lần đầu làm phim hoạt hình 3D sau 20 năm ấp ủ (4 giờ trước)
- Nhai kẹo cao su sau bữa ăn có hại cho răng không? (4 giờ trước)