-
Điểm chuẩn Học viện Nông nghiệp Việt Nam năm 2026 cao nhất 24,41 điểm -
Điểm chuẩn Đại học Ngoại thương 2026 cao nhất 29,7 điểm -
Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2026 cao nhất 29,54 điểm -
Con trai mất 5 năm, con dâu muốn tái hôn, mẹ chồng nghẹn lòng: “Tôi không giữ, nhưng vẫn thấy đau” -
Uống nước dừa thường xuyên, thận sẽ ra sao? Có một nhóm người cần đặc biệt lưu ý -
Hà Nội dự kiến sắp xếp lại 5 sở, không còn Sở Quy hoạch - Kiến trúc và Sở Du lịch? -
Việt Nam để quốc tang Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane trong 2 ngày -
Hà Nội xem xét miễn nhiệm chức vụ ủy viên UBND với 11 người đứng đầu sở, ngành -
Xuất hiện điểm chuẩn tuyệt đối 30/30 -
Chuyên gia Indonesia chỉ ra điểm đáng sợ nhất của tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2026
Thế giới
18/09/2023 21:03Dịch bệnh có tỉ lệ tử vong đến 75% bất ngờ bùng phát, bang Ấn Độ đóng cửa trường học
Đợt bùng phát virus Nipah ở bang Kerala (Ấn Độ) khiến giới chức quyết định đóng cửa vô thời hạn các cơ sở giáo dục, bao gồm trường học, đại học, các trung tâm dạy thêm tại khu vực Kozhikode, India Today đưa tin.
Chính quyền bang cũng cho biết cảng Beypore sẽ dừng hoạt động cho đến khi có thông báo tiếp theo, do khu vực hiện nay là vùng kiểm soát chỉ định.
Bang Kerala trước đó xác nhận danh tính "bệnh nhân số 0" của đợt bùng phát virus Nipah hiện nay. Chính quyền bang đang nỗ lực truy vết để tìm hiểu nguồn gốc và địa điểm lây nhiễm. Bệnh nhân số 0 được cho là nhiễm bệnh hôm 30/08. Con trai và anh rể, cùng hai người khác mà bệnh nhân tiếp xúc ở bệnh viện hiện đang được điều trị.
"Không có ca dương tính nào được ghi nhận thêm tính đến lúc này. 94 trường hợp tiếp xúc có nguy cơ cao đã được xét nghiệm cho kết quả âm tính," lãnh đạo cơ quan y tế bang Veena George cho biết. Tuy vậy, chính quyền bang vẫn đang tập trung truy vết bệnh nhân thứ sáu dương tính với virus Nipah.
Thị trưởng thành phố Kozhikode Beena Philip đã tuyên bố tất cả các khu vực mà bệnh nhân số không lui tới đều được coi là vùng kiểm soát.
Bà Veena George cho biết trong số 1.080 người tiếp xúc với các trường hợp dương tính, 327 người là nhân viên y tế. Hiện tại, giới chức y tế bang Kerala chia các bệnh nhân thành hai nhóm, nhóm thứ nhất là những thành viên trong gia đình bệnh nhân số 0, nhóm thứ hai là những người tiếp xúc với bệnh nhân tại bệnh viện.
Virus Nipah được xác định lần đầu trong đợt bùng phát năm 1998 tại Malaysia. Virus gây bệnh nghiêm trọng ở người và động vật, với các triệu chứng gồm sốt, ho, đau họng, chóng mặt, mệt mỏi, buồn nôn và viêm não.
Đợt bùng phát ở các bang Negeri Sembilan và Selangor (Malaysia) hồi năm 1998 khiến 105 người tử vong, bắt nguồn từ các trang trại nuôi lợn.
Virus Nipah không lây truyền qua không khí, đường lây nhiễm chủ yếu là từ động vật (dơi hoặc lợn), từ thức ăn của những loài động vật này, hoặc từ tiếp xúc trực tiếp với dịch cơ thể của người mắc bệnh.
Giới chuyên gia cho rằng virus Nipah lây nhiễm không nhanh ở người, nhưng vẫn đặc biệt lo ngại bởi tỷ lệ tử vong lên tới 40-75%. Hiện chưa có vaccine ngừa virus này.
Linh Giang (SHTT)
- An Giang: Nghi trộm chó, hai đối tượng dùng dao tự chế chém nạn nhân nứt sọ (17:22)
- Điểm chuẩn ĐH Kinh tế TP.HCM năm 2026: Ngành cao nhất đạt 97/100 điểm (17:01)
- Điểm chuẩn Học viện Nông nghiệp Việt Nam năm 2026 cao nhất 24,41 điểm (1 giờ trước)
- Điểm chuẩn Đại học Ngoại thương 2026 cao nhất 29,7 điểm (1 giờ trước)
- Mourinho áp dụng "kỷ luật thép" ở Real Madrid (1 giờ trước)
- Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2026 cao nhất 29,54 điểm (1 giờ trước)
- Con trai mất 5 năm, con dâu muốn tái hôn, mẹ chồng nghẹn lòng: “Tôi không giữ, nhưng vẫn thấy đau” (1 giờ trước)
- Thanh tra Chính phủ nói lý do giá vàng trong nước cao hơn thế giới trong 2 năm qua (2 giờ trước)
- Cơn sốt "Spider-Man: Brand New Day": Chuẩn bị xô đổ kỷ lục phòng vé lịch sử sau 10 ngày (2 giờ trước)
- Uống nước dừa thường xuyên, thận sẽ ra sao? Có một nhóm người cần đặc biệt lưu ý (2 giờ trước)