-
Cận cảnh dàn xe tăng, xe thiết giáp, ngư lôi lần đầu xuất hiện tại triển lãm lớn nhất lịch sử
-
Công bố kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của xăng E10 với ô tô, xe máy
-
Cùng đi xem xe, người đàn ông bỏ lại bạn gái rồi lấy xe máy phóng mất hút
-
Cô bé từng xuất hiện trong trận Chung kết Olympia 19 năm trước giờ đã thành Chị Đẹp, cuộc sống thay đổi 180 độ
-
Danh tính nam thanh niên xăm trổ thách thức công an tại chốt bảo vệ sơ duyệt A80
-
Bức ảnh nghiệt ngã: Người trao giải và người nhận giải Miss Audition 2006 đều vướng lao lý
-
TP HCM: Cán bộ, công chức thôi việc sau sắp xếp có thể vay đến 300 triệu đồng
-
Ô tô bất ngờ "sụt hố" trên phố Đội Cấn, Hà Nội
-
Lần đầu tiên người dân có thể bán vàng miếng với giá 127 triệu/lượng
-
Bão số 6 khả năng sắp hình thành, trọng tâm mưa lớn ở miền Trung
-
Vụ 8 cán bộ Quảng Ninh làm lộ bí mật nhà nước: Sơ suất nhỏ có thể phạm điều nghiêm cấm
-
"Ông Ba Minh cưu mang vợ nhặt 11 năm" nhận 1,6 tỷ đồng: Tiền sẽ được sử dụng thế nào?
-
Nhà triệu USD cứ mưa là ngập, vì sao giá không ngừng tăng?
-
iPhone 17 hoàn toàn "mất tích" khỏi đại lý chính hãng Việt Nam
-
"Bảo bối" UAV đa năng ra mắt tại công trình kỷ lục Việt Nam: Vận tốc tối đa 200km/h, có thể mang cả tên lửa
-
Danh tính chàng chiến sĩ 'triệu view' đang gây sốt mạng xã hội dịp lễ 2/9
-
Clip thanh niên đâm bạn tử vong: Hé lộ nguyên nhân phát sinh trên bàn nhậu
-
Cục Cảnh sát kinh tế ra yêu cầu khẩn đối với bà Đào Thị Hương Lan
-
Loạt ngân hàng hướng dẫn cách liên kết tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID
-
Đề nghị truy tố các cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa liên quan đến các dự án Phúc Sơn
Thế giới
15/08/2018 15:32Điểm danh 3 loại vũ khí 'đắt xắt ra miếng' của Nga
1. Tàu ngầm lớp Borei Dự án 955 của Nga
Quân đội Nga dự kiến chi gần 713 triệu USD cho mỗi tàu ngầm lớp Borei. Nhưng vẫn phải chờ đợi, và khi Bộ Quốc phòng ký hợp đồng đầu tiên vào năm 2011, chi phí dự kiến để có được loại tầu ngầm này đã gấp đôi lên tới 1,4 tỷ USD.
Dự án 955 là một bước tiến mới trong việc phát triển các lực lượng đánh chặn hạt nhân của Nga, đồng thời sẽ được sử dụng để bảo vệ vùng biển băng giá Bắc Băng Dương với các tàu được trang bị hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa Bulava.
Tàu ngầm lớp Borei cũng tạo ra tiếng ồn ít hơn năm lần so với các thế hệ tàu trước đó, cho phép chúng lướt qua radar của đối phương mà không bị phát hiện.
Đây là lớp tàu ngầm đầu tiên được trang bị hệ thống đẩy phản lực dòng nước và để tăng độ tàng hình, động cơ tàu được kết hợp với những động cơ thủy lực có cánh phụ.
Nhưng điều đặc biệt nhất là, đây là tàu ngầm duy nhất của Nga có khả năng vừa di chuyển trên băng vừa phóng tên lửa đạn đạo. Các thế hệ tàu ngầm khác buộc phải "treo mình" lơ lửng trong nước mỗi khi phóng tên lửa.
2. Tổ hợp tên lửa phòng không S-400 Triumph

Ấn Độ đã gia nhập danh sách những khách hàng đang chờ sở hữu hệ thống tên lửa phòng không nổi tiếng của Nga , S-400 “Triumph”, một hệ thống đang được sử dụng để bảo vệ bầu trời Thổ Nhĩ Kỳ. Cái giá mà Delhi đang trả cho một hệ thống S-400 là 5,5 tỷ USD.
Mỗi hệ thống S-400 bao gồm 12 thiết bị phóng với bốn tên lửa sẵn sàng, mỗi khẩu đội có 16 tên lửa có khả năng bắn hạ các máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 và tiêu diệt tên lửa hành trình ở khoảng cách 200 km.
Hệ thống vũ khí này hiện nay được coi là hiện đại nhất thế giới và đủ sức để đánh bật các đối thủ đến từ Mỹ và các nước châu Âu ra khỏi danh sách cạnh tranh.
3. Tiêm kích đa năng Su-35S

Theo nhà phân tích quân sự Viktor Litovkin của hãng thông tấn TASS, mỗi chiếc máy bay chiến đấu này sẽ tiêu tốn của quân đội nước ngoài khoảng 70 triệu USD, nếu họ muốn thiết kế một loại vũ khí tương tự với hy vọng thống trị bầu trời.
Với các gói nâng cấp, Su-35S là máy bay chiến đấu thế hệ tiếp theo kế thừa mọi ưu điểm của Su-57 (máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm của Nga), vì vậy nó vượt trội so với các máy bay chiến đấu thế hệ 4 ++ của thế giới. Nó thậm chí còn được trang bị một cabin kỹ thuật số toàn diện.
Ngoài ra, các bộ truyền động điều khiển bằng thủy lực trong hệ thống điện của Su-35 đã được các kỹ sư thay thế bằng hệ thống điện tử: Các kỹ sư giải thích rằng điều này không chỉ làm cho chiếc phản lực cơ nhẹ hơn mà còn tạo chỗ cho hệ thống dẫn đường từ xa.
Điều này về cơ bản cho phép phi công Nga đưa ra được các quyết định chính xác dựa vào hệ thống máy tính trang bị trên chiếc phản lực cơ. Nó có thể tự động khóa các mục tiêu, chọn vũ khí phù hợp để tiêu diệt mục tiêu.
Theo H.K (Tiền Phong)








- Nhiều cảnh sát xuất hiện tại nhà "bầu" Đoan (28/08/25 23:57)
- Bốc thăm Champions League: Real đụng độ Man City, Liverpool (28/08/25 23:53)
- Cách nhận tiền ăn "Tết Độc lập" 2/9 do Nhà nước tặng, làm ngay các bước sau (28/08/25 22:59)
- Khoa Pug không nói suông: Đi kéo chân lần 2 vì gặp Hoa hậu Lương Thuỳ Linh? (28/08/25 22:30)
- 50 triệu đồng và màn gây sốc về báo hiếu của con rể với bố mẹ vợ (28/08/25 21:49)
- Robot hình người "Made in Vietnam" của tỷ phú Phạm Nhật Vượng làm 1 việc bất ngờ tại công trình top 10 TG (28/08/25 21:21)
- Nóng: Chính phủ tặng quà bằng tiền mặt cho toàn dân ăn Tết Độc lập (28/08/25 20:55)
- Triển lãm HOT nhất dịp 2/9 đã mở cửa: Quy mô khủng chưa từng có, choáng ngợp với các màn biểu diễn và hoàn toàn MIỄN PHÍ (28/08/25 20:51)
- "Mưa đỏ" mang về 200 tỷ đồng (28/08/25 20:33)
- Giám đốc BV Đại học Y Hà Nội lên tiếng về sức khỏe của GS Ngô Bảo Châu (28/08/25 20:30)




