-
Nữ TikToker lái container bị xử phạt vì dừng xe giữa đường "đôi co" với phương tiện ngược chiều -
Châu Á rực sáng đêm giao thừa: Nhiều quốc gia đồng loạt bắn pháo hoa chào năm mới 2026 -
Ăn gì để "hốt" trọn lộc may mắn đầu năm? Khám phá phong tục ẩm thực độc đáo khắp thế giới -
Hiện trường tai nạn gần nhà chờ BRT rạng sáng 1/1, người đi xe máy bất tỉnh giữa đường -
Ai cũng phải ghen tị: 3 con giáp đỏ rực Tết Dương lịch 2026, vận may bùng nổ, cuối năm gom tài sản lớn -
Khai xuân 1/1/2026: Thần Tài "gõ cửa", 4 con giáp này tiền về chật ví, lộc lá đầy nhà -
Ung thư vú gia tăng đáng báo động: 5 món ăn "càng mê càng nguy hiểm" bác sĩ khuyên nên dè chừng -
Thân thế người đàn ông tử vong trong công viên, phát hiện cảnh tượng ám ảnh ngay tại hiện trường -
Góc khuất sau việc xã không giao bé bị bỏ rơi cho gia đình hiếm muộn mà đưa cho vợ chồng đã có 3 con -
Người phụ nữ nguy kịch bên đường được 2 người đàn ông cứu sống, biết thân thế ân nhân càng sững sờ
Thế giới
03/07/2017 22:38Điểm nóng tranh chấp Malaysia - Singapore
Malaysia vừa đệ đơn lên Tòa án Công lý quốc tế yêu cầu giải thích về phán quyết năm 2008 liên quan đến nhóm đảo tranh chấp với Singapore.
![]() |
Trong đơn gửi lên ICJ, Kuala Lumpur yêu cầu tòa giải thích phán quyết năm 2008 về Pedra Branca và dải South Ledge với lập luận Pedra Branca và dải South Ledge “nằm trong lãnh hải của Malaysia, nên phải thuộc chủ quyền nước này chứ không phải Singapore”. Theo thông tấn xã Bernama, Malaysia cho biết 2 quốc gia đã thành lập Ủy ban Kỹ thuật chung Malaysia - Singapore (MSJTC) có nhiệm vụ xúc tiến thực hiện phán quyết năm 2008 và nghiên cứu phân định ranh giới trên biển. Nhưng đến năm 2013, MSJTC rơi vào tình trạng bế tắc do hai bên không thể nhất trí về lãnh hải quanh Pedra Branca/Pulau Batu Puteh và South Ledge. Đơn gửi ICJ của nước này tuyên bố “tình trạng bất định kéo dài liên quan đến chủ quyền ở khu vực tranh chấp gây khó khăn cho nhiệm vụ đảm bảo mối quan hệ hòa bình và hữu nghị”, đồng thời nhấn mạnh “nhu cầu cấp thiết hiện tại là phải có giải pháp khả thi vì lưu lượng lưu thông bằng đường biển và hàng không qua khu vực này rất cao”.
Trước đó, ngày 2.2, Malaysia cũng đã đệ đơn yêu cầu tòa xem xét lại phán quyết sau khi nước này phát hiện 3 tài liệu từ Cơ quan Lưu trữ quốc gia Anh “khẳng định chủ quyền của Malaysia tại Pedra Branca/Pulau Batu Puteh và South Ledge”. Trong thông báo mới nhất, chính quyền Kuala Lumpur tuyên bố đơn yêu cầu làm rõ phán quyết được dựa theo điều 60 Quy chế ICJ và hoàn toàn khác với đơn yêu cầu xem xét lại hồi tháng 2.
![]() |
| Đảo Pedra Branca/Pulau Batu Puteh và công trình hải đăng do Anh xây dựng |
ICJ thông báo sẽ nghiên cứu đơn mới nhất của Malaysia trong khi Singapore chỉ trích nước láng giềng có động thái “không cần thiết và gây hoang mang”. Tờ The Straits Times ngày 2.7 dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Singapore khẳng định phán quyết năm 2008 là “cuối cùng, không kháng cáo, rõ ràng và không mơ hồ”, đồng thời nhấn mạnh hai bên đã nhất trí tuân thủ phán quyết, thể hiện qua việc thành lập MSJTC. Vào tháng 5, Bộ Ngoại giao Singapore cũng đã gửi công văn lên ICJ phản đối yêu cầu xem xét lại phán quyết do nước láng giềng đưa ra hồi tháng 2. Trong phiên họp quốc hội gần đây, Ngoại trưởng Singapore Vivian Balakrishnan khẳng định Malaysia không thể đáp ứng đủ yêu cầu tái xem xét phán quyết của ICJ. “Chúng tôi có cơ sở vững chắc và sẽ tiếp tục phản đối việc Malaysia yêu cầu giải thích phán quyết của ICJ. Singapore luôn giữ vững cam kết giải quyết tất cả vấn đề theo đúng luật pháp quốc tế”, Bộ Ngoại giao Singapore tuyên bố.
Năm 1824, Malaya (tên cũ của Malaysia) nhượng cho Anh một phần lãnh thổ làm thuộc địa mà sau này trở thành quốc gia Singapore. Người Anh xây dựng trên đảo Pedra Branca/Pulau Batu Puteh (rộng 2.000 m2) cột hải đăng Horsburgh và giao Singapore quản lý từ năm 1851. Sau khi chính thức giành độc lập, Singapore vẫn tiếp tục quản lý Pedra Branca/Pulau Batu Puteh. Thế nhưng đến năm 1979, Malaysia bất ngờ xuất bản 2 tấm bản đồ quốc gia chính thức với lập luận đảo này không nằm trong phần lãnh thổ được giao cho người Anh năm 1824. Singapore sau đó đưa ra thông cáo phản đối vào đầu năm 1980. Giới chuyên gia nhận định tranh chấp diễn ra ngấm ngầm như một ung nhọt trong quan hệ giữa hai nước láng giềng. Năm 1989, Singapore đề nghị Malaysia đưa vụ tranh chấp lên ICJ và mãi đến năm 1994 Malaysia mới đồng ý. Hai nước đã ký kết “thỏa thuận đặc biệt” năm 2003, mở đường cho mỗi bên đệ trình lập luận và chứng cứ của mình lên ICJ trước khi tòa ra phán quyết vào năm 2008.
Theo Phúc Duy (Thanh Niên Online)
- Nữ TikToker lái container bị xử phạt vì dừng xe giữa đường "đôi co" với phương tiện ngược chiều (10:15)
- 2026 - Năm bản lề của thế giới và những "điểm nóng" trên toàn cầu? (30 phút trước)
- Ăn gì để "hốt" trọn lộc may mắn đầu năm? Khám phá phong tục ẩm thực độc đáo khắp thế giới (41 phút trước)
- Hiện trường tai nạn gần nhà chờ BRT rạng sáng 1/1, người đi xe máy bất tỉnh giữa đường (44 phút trước)
- Minh oan cho con dâu sau 2 tháng bị hiểu lầm: Chiếc hoa tai vàng bất ngờ được tìm thấy ở góc sân chung cư (53 phút trước)
- Cristiano Ronaldo chạm mốc lịch sử 1.300 trận chuyên nghiệp (1 giờ trước)
- Bảng giá xe Honda Future 125 FI 2026 tháng 1/2026 tiếp tục phá đáy: Hút khách hơn Wave Alpha và RSX (1 giờ trước)
- Ai cũng phải ghen tị: 3 con giáp đỏ rực Tết Dương lịch 2026, vận may bùng nổ, cuối năm gom tài sản lớn (1 giờ trước)
- Giá vàng giảm mạnh ngày đầu năm 2026, cách xa kỷ lục cuối năm ngoái (1 giờ trước)
- Khai xuân 1/1/2026: Thần Tài "gõ cửa", 4 con giáp này tiền về chật ví, lộc lá đầy nhà (1 giờ trước)

