Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, bão Fung-Wong đang di chuyển với tốc độ nhanh, giật trên cấp 17, dự kiến sẽ đi vào Biển Đông trong sáng 10/11 và hình thành chính thức bão số 14 của năm 2025.

Theo thông tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 7 giờ sáng 9/11, tâm bão Fung-Wong được xác định ở khoảng 14,3 độ vĩ bắc và 124,9 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông miền Trung Philippines. Cường độ gió gần tâm bão mạnh cấp 15, giật trên cấp 17, di chuyển hướng tây tây bắc với vận tốc 30 km/giờ.

Dự báo thời tiết trong 24 giờ tiếp theo, bão Fung-Wong tiếp tục tiến về hướng tây tây bắc với tốc độ giảm nhẹ còn khoảng 25 km/giờ, dự kiến đi vào khu vực Biển Đông. Đến 7 giờ sáng 10/11, vị trí tâm bão được xác định ở 16,9 độ vĩ bắc và 119,4 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông bắc Biển Đông. Lúc này, cường độ bão mạnh cấp 13, giật cấp 16, nằm trong vùng nguy hiểm từ vĩ tuyến 14,5 đến 19 độ vĩ bắc, phía đông kinh tuyến 117,5 độ kinh đông, mức rủi ro thiên tai cấp 3.

09-1762674329-dien-bien-huong-di-cua-bao-fung-wong-giat-tren-cap-17-thoi-diem-di-vao-bien-dong-thanh-bao-so-14.jpg
Cập nhật vị trí và đường đi của bão Fung-wong vào 8 giờ ngày 9/11, có khả năng vào Biển Đông sáng 10.11 trở thành bão số 14. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia

Trong 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 10-15 km/giờ. Đến sáng 11/11, tâm bão ở khoảng 18,8 độ vĩ bắc; 117,9 độ kinh đông, vẫn duy trì cường độ cấp 13, giật cấp 16. Vùng nguy hiểm được mở rộng từ vĩ tuyến 15 đến 20,5 độ vĩ bắc, phía đông kinh tuyến 116 độ kinh đông, cảnh báo cấp 3 về rủi ro thiên tai.

Tiếp đó, trong 72 giờ tới, bão Fung-Wong đổi hướng di chuyển bắc tây bắc, sau chuyển dần sang bắc đông bắc, vận tốc 10-15 km/giờ. Đến sáng 12/11, cường độ giảm xuống cấp 12, giật cấp 15, vị trí tâm bão tại 21,3 độ vĩ bắc và 117,9 độ kinh đông. Vùng nguy hiểm lúc này trải dài từ vĩ tuyến 17 đến 23 độ vĩ bắc, phía đông kinh tuyến 116 độ kinh đông, vẫn ở mức rủi ro cấp 3.

Theo dự báo thời tiết, vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông sẽ chịu tác động mạnh từ gió bão cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-10, gần tâm bão đạt cấp 11-13, giật cấp 16. Sóng biển cao 4-6 m, vùng gần tâm bão có thể đạt 8-10 m, biển động dữ dội. Trong khoảng 10-12/11, khu vực này tiếp tục hứng chịu gió bão mạnh cấp 11-13, giật cấp 16, sóng biển cao 8-10 m, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tàu thuyền hoạt động.

Chính vì vậy, tất cả tàu thuyền trong vùng nguy hiểm được cảnh báo tăng cường phòng tránh, hạn chế ra khơi, chuẩn bị phương án ứng phó với dông lốc, sóng lớn, nhằm giảm thiểu rủi ro từ bão số 14 tại Biển Đông, đặc biệt với gió giật cấp 17 quanh tâm bão.

Theo Trí Tú (SHTT)