Một "phép thử khắc nghiệt nhất" với khả năng chống chịu của quốc gia đang hình thành ngoài khơi, khi siêu bão Fung-wong (tên địa phương là Uwan) được cảnh báo có đường kính đủ lớn để bao phủ gần như toàn bộ lãnh thổ Philippines, đe dọa gây ra một trận "đại hồng thủy" trên diện rộng.

Các chuyên gia cảnh báo, điều đáng lo ngại không chỉ nằm ở sức mạnh của cơn bão, mà còn ở quy mô, tốc độ và phạm vi ảnh hưởng chưa từng có của nó.

Theo Cơ quan Khí tượng Philippines (PAGASA), bão Uwan đã chính thức tiến vào vùng đặc quyền khí tượng của nước này vào tối 7/11. Tính đến 20 giờ tối qua, bão đã mạnh lên cấp bão nhiệt đới với sức gió tối đa gần tâm đạt 120 km/h, giật tới 150 km/h. Đáng quan ngại hơn, Uwan có khả năng đạt cấp siêu bão ngay trong tối nay (8/11) hoặc sáng 9/11.

Nhà khoa học Glenn Banaguas nhận định: "Khi ấy, Uwan sẽ không còn là một hiện tượng thời tiết đơn thuần, mà là một thảm họa đang hình thành".

"Không nơi nào thực sự an toàn"

Mối đe dọa chính của Fung-wong chính là kích thước khổng lồ của nó. Phó Giám đốc Cơ quan Phòng vệ Dân sự, ông Bernardo Rafaelito Alejandro IV, cho biết bán kính của bão lên đến 700 km, nghĩa là đường kính của nó vào khoảng 1.400 km.

"Nghĩa là, khu vực từ Batanes ở cực Bắc đến Bohol ở miền Trung đều có thể bị ảnh hưởng", ông Alejandro IV nói.

Vị quan chức này đã dùng một hình ảnh sinh động để mô tả mối nguy: "Giống như ném một tảng đá khổng lồ xuống hồ nước và nhìn gợn sóng lan ra mọi bờ, Uwan là như vậy. Với một cơn bão có quy mô này, không nơi nào thực sự an toàn".

Quy mô này được đánh giá là một "thảm họa quy mô tối đa", đẩy hệ thống ứng phó thiên tai của Philippines vào tình thế căng thẳng cực độ, đặc biệt là sau khi vừa hứng chịu cơn bão Kalmaegi.

Gió dữ và mối đe dọa "Đại hồng thủy"

Chuyên gia Banaguas cảnh báo rằng tốc độ gió giật 150 km/h "không chỉ mạnh mà đủ sức làm thay đổi cả cảnh quan trong vài phút". Ông ví von sức gió này như một chiếc ôtô lao qua với tốc độ đó, nhưng không đi theo một hướng, mà "cuộn xoáy, đập vào tường, cây cối, mái nhà và đường dây điện cùng lúc".

Tuy nhiên, ông Banaguas nhấn mạnh: gió chỉ là một phần của mối đe dọa. Mối nguy thực sự là lượng mưa khổng lồ mà cơn bão mang theo, có thể khiến sông tràn bờ, sườn đồi sụp đổ và đường phố biến thành sông.

Theo dự báo của PAGASA, các khu vực có cảnh báo đỏ có thể hứng chịu lượng mưa vượt 200 mm trong 24 giờ, gây ra "ngập lụt nghiêm trọng và sạt lở đất trên diện rộng", đặc biệt tại Camarines Sur, Catanduanes và Albay.

"200 mm nước mưa trong một ngày tương đương việc đổ hàng trăm bồn tắm nước lên mỗi mét vuông đất", ông Banaguas phân tích. "Đó không còn là mưa nữa, mà là một trận đại hồng thủy cục bộ".

Sự nguy hiểm của Fung-wong còn nằm ở tốc độ di chuyển chậm, khiến mưa không rời đi nhanh mà tiếp tục trút xuống, làm đất ngấm bão hòa. Ở thành phố, hệ thống thoát nước sẽ quá tải. Trên núi, đất bão hòa trở nên không ổn định, dẫn đến sạt lở.

Hệ thống bị quá tải toàn bộ

Cơn bão này đang tấn công một quốc gia vốn đã tổn thương. Thảm họa từ bão Kalmaegi trước đó đã cướp đi gần 200 sinh mạng và khiến hơn 130 người mất tích. Giờ đây, Fung-wong lại được dự báo tấn công mạnh vào Bắc và Trung Luzon, trong khi các khu vực vừa hứng chịu bão Tino vẫn chưa kịp phục hồi.

Cơ quan Phòng vệ Dân sự (OCD) cảnh báo rằng phạm vi quá rộng của bão Fung-wong có thể làm tê liệt hoạt động cứu trợ trên nhiều tỉnh cùng lúc, buộc chính phủ phải chuyển từ ứng phó khu vực sang chiến lược đa vùng.

Trong khi đó, Cục Địa chất và Khai khoáng (MGB) xác định có tới 8.164 làng trên khắp các khu vực bị ảnh hưởng dễ ngập lụt và sạt lở đất.

Cảnh báo chính thức về khả năng nâng Tín hiệu bão số 5 (mức cao nhất) tại Bắc Luzon cùng rủi ro ngập lụt ở hơn 8.000 làng là một lời kêu gọi hành động khẩn cấp. Nhà chức trách Philippines đang kêu gọi người dân theo dõi sát các cập nhật, gia cố nhà cửa ngay lập tức và tuân thủ nghiêm ngặt hướng dẫn sơ tán của chính quyền địa phương.

Theo PV (SHTT)