Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. đã ký tuyên bố "Tình trạng thảm họa quốc gia" vào hôm 6/11 nhằm đối phó với hậu quả tàn khốc của siêu bão Kalmaegi. Cơn bão này đã cướp đi sinh mạng ít nhất 140 người, khiến 127 người mất tích và gần 2 triệu người bị ảnh hưởng, trở thành thảm họa thiên nhiên nghiêm trọng nhất trong năm của quốc gia này.

Việc ban bố tình trạng thảm họa quốc gia sẽ giúp đẩy nhanh việc giải ngân quỹ cứu trợ khẩn cấp, đồng thời ngăn chặn tình trạng đầu cơ tích trữ và tăng giá lương thực, khi hàng trăm nghìn người rơi vào cảnh mất nhà cửa.

06-1762417123-philippines-ban-bo-tinh-trang-tham-hoa-quoc-gia-hon-140-nguoi-thiet-mang-gan-2-trieu-nguoi-bi-anh-huong-sau-sieu-bao-kalmaegi-va-nguy-co-bao-moi-ap-den.jpg
Khung cảnh tan hoang ở Talisay, tỉnh Cebu vào ngày 5 tháng 11 sau khi cơn bão Kalmaegi càn quét. Ảnh: Philstar.

Thảm họa lũ quét và thương vong lớn

Bão Kalmaegi đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng trên diện rộng, với phần lớn nạn nhân tử vong do bị nước lũ quét bất ngờ cuốn trôi. Tỉnh Cebu là khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất, ghi nhận ít nhất 71 người tử vong (phần lớn do đuối nước), 65 người mất tích và 69 người bị thương. Tại các khu dân cư ở Cebu, lũ quét dữ dội khiến nước dâng nhanh, buộc người dân phải leo lên mái nhà cầu cứu.

Thống đốc Cebu, bà Pamela Baricuatro, cho biết: “Chúng tôi đã chuẩn bị hết sức có thể, nhưng không thể lường trước được những trận lũ quét dữ dội đến vậy”. Bà cũng ngụ ý rằng tình hình có thể nghiêm trọng hơn do hoạt động khai thác đá kéo dài nhiều năm khiến lòng sông bị bồi lấp, cùng với hệ thống kiểm soát lũ kém chất lượng tại địa phương.

Ngoài ra, 6 binh sĩ không quân cũng đã thiệt mạng sau khi trực thăng chở hàng cứu trợ rơi tại tỉnh Agusan del Sur hôm 4/11.

Hậu quả kinh hoàng và phẫn nộ công chúng

Theo Cơ quan Phòng vệ Dân sự Philippines, gần 2 triệu người dân đã bị ảnh hưởng bởi bão Kalmaegi, hơn 560.000 người phải rời bỏ nhà cửa, trong đó khoảng 450.000 người được sơ tán đến các trung tâm lánh nạn khẩn cấp. Toàn bộ phà và tàu cá bị cấm ra khơi do sóng to gió lớn, khiến hơn 3.500 hành khách và tài xế xe tải bị mắc kẹt tại gần 100 cảng biển. Ít nhất 186 chuyến bay nội địa cũng bị hủy.

Thảm họa này càng khiến Cebu thêm kiệt quệ, khi nơi đây vẫn chưa kịp hồi phục sau trận động đất mạnh 6,9 độ Richter hồi cuối tháng 9, khiến ít nhất 79 người thiệt mạng.

Trong bối cảnh này, một vụ bê bối tham nhũng liên quan đến các dự án kiểm soát lũ giả mạo hoặc kém chất lượng đang làm dấy lên làn sóng phẫn nộ và biểu tình trên khắp Philippines.

Nguy cơ bão mới đe dọa

Khi các tỉnh miền Trung vẫn đang oằn mình khắc phục hậu quả của Kalmaegi (cơn bão đã di chuyển ra Biển Đông vào sáng 5/11), giới chức cảnh báo một cơn áp thấp nhiệt đới khác đang di chuyển từ Thái Bình Dương và có thể mạnh lên thành siêu bão, dự kiến đổ bộ vào miền Bắc Philippines vào đầu tuần tới.

Là một trong những quốc gia dễ chịu thiên tai nhất thế giới, Philippines trung bình phải hứng chịu 20 cơn bão và áp thấp nhiệt đới mỗi năm, cùng với hoạt động địa chấn thường xuyên.

QT (SHTT)