Tình hình thiệt hại về người tại Philippines do ảnh hưởng của cơn bão Kalmaegi đang trở nên nghiêm trọng khi tổng số trường hợp tử vong đã tăng lên đáng kể.

Ông Junie Castillo, người phát ngôn của Văn phòng Phòng vệ Dân sự (OCD), cho biết vào ngày 4/11 rằng có khoảng 22 trường hợp tử vong được ghi nhận tại Trung Visayas. Ngoài ra, hai người thiệt mạng tại vùng đảo Negros và một trường hợp khác tại Đông Visayas. Tất cả những trường hợp này hiện đang được Hội đồng Quản lý và Giảm thiểu Rủi ro Thiên tai Quốc gia (NDRRMC) tiến hành xác minh.

04-1762263778-bao-kalmaegi-tan-pha-so-nguoi-tu-vong-tang-vot-hang-tram-nghin-nguoi-philippines-phai-so-tan.jpg

Trước đó một ngày, hơn 7.000 ngôi làng trên toàn quốc đã được cảnh báo có nguy cơ cao xảy ra lở đất và lũ lụt do quy mô khổng lồ của bão Kalmaegi, với đường kính rộng tới 800 km. Để đảm bảo an toàn, khoảng 387.000 người đã được sơ tán trước khi bão đổ bộ.

Tính đến chiều ngày 4-11, bão Kalmaegi được ghi nhận đang hoành hành gần Patnongon, Antique, duy trì sức gió mạnh nhất lên tới 130 km/giờ gần tâm bão, giật lên tới 180 km/giờ.

Tại thị trấn ven biển Liloan, tỉnh Cebu, bà Gwendolyn Pang, Tổng thư ký Hội Chữ thập đỏ Philippines, tiết lộ với hãng tin AP rằng tổ chức này chưa thể xác định được số lượng người dân bị mắc kẹt trên mái nhà do lũ lụt. Bà cho biết đã nhận được vô số cuộc gọi cầu cứu từ người dân bị mắc kẹt trên mái nhà và trong nhà, nhưng lực lượng cứu hộ hiện tại buộc phải chờ nước rút do điều kiện quá nguy hiểm.

Kalmaegi, cơn bão nhiệt đới thứ 20 đổ bộ vào Philippines trong năm nay, đang di chuyển về phía Tây với vận tốc 25 km/giờ. Dự báo bão sẽ bắt đầu chuyển hướng vào Biển Đông vào tối 4-11 hoặc sáng 5-11.

Do ảnh hưởng của bão, giao thông vận tải tê liệt trên diện rộng. Lực lượng bảo vệ bờ biển đã cấm hoàn toàn hoạt động của phà liên đảo và tàu cá, khiến hơn 3.500 hành khách và tài xế xe tải chở hàng bị mắc kẹt tại gần 100 cảng biển. Ngoài ra, ít nhất 186 chuyến bay nội địa đã buộc phải hủy bỏ.

Theo PV (SHTT)