-
Cảnh báo 122 khu vực có nguy cơ ngập sâu tại TP.HCM -
Xem livestream thấy vợ uống bia không chịu về, chồng châm lửa đốt nhà bố mẹ vợ -
Mỹ nhân Hong Kong có cuộc hôn nhân đặc biệt với doanh nhân ngồi xe lăn, tuổi 55 viên mãn -
Novaland lên tiếng trước tin đồn "phá sản", "mất khả năng hoạt động" -
Nên ngừng uống cà phê bao nhiêu tiếng trước khi ngủ? -
Chung cư Văn Phú tăng giá 5 lần sau hơn 10 năm, có dự án vẫn "đắp chiếu" -
Bích Phương lộ ảnh cùng Tăng Duy Tân về Quảng Trị, nghi vấn ra mắt gia đình -
Lời kể của nạn nhân vụ sét đánh 4 người cùng lúc -
Dụi mắt bằng tay bẩn, người phụ nữ suýt mất thị lực -
Mẹ bỏ 4 con nhỏ ở nhà để đi chơi du thuyền, bé sơ sinh 2 tháng tuổi cũng không có người chăm sóc
Thế giới
20/03/2025 18:08Điện đàm cấp cao Mỹ - Nga đạt kết quả
Nga đã đồng ý với đề xuất của Mỹ về việc tạm dừng mọi cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine trong 30 ngày nếu Kiev cũng làm như vậy. Điện Kremlin cho biết thông tin trên sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 18-3. Ngoài ra, ông Putin còn phản hồi tích cực với ý tưởng của ông Donald Trump về việc triển khai sáng kiến đã được thảo luận trước đó liên quan đến an toàn hàng hải ở biển Đen. Theo Điện Kremlin, hai nhà lãnh đạo đã đồng ý bắt đầu đàm phán về vấn đề này.
Tuy nhiên, hai tổng thống Mỹ và Nga không thể đạt được thỏa thuận về một lệnh ngừng bắn toàn diện trong cuộc xung đột Nga - Ukraine. Tuyên bố của Nhà Trắng cho biết các cuộc đàm phán về vấn đề này sẽ "bắt đầu ngay lập tức" tại Trung Đông. Phát biểu sau cuộc điện đàm, ông Steve Witkoff, đặc phái viên của ông Donald Trump, cho biết phái đoàn Mỹ và Nga sẽ tiếp tục đàm phán tại TP Jeddah - Ả Rập Saudi vào ngày 23-3 tới. Phái đoàn Mỹ sẽ do Ngoại trưởng Marco Rubio và Cố vấn An ninh quốc gia Mike Waltz dẫn đầu.
Trong khi đó, viết trên mạng xã hội Social Truth, ông Donald Trump mô tả cuộc điện đàm giữa ông và Tổng thống Putin diễn ra "rất tốt đẹp và hiệu quả". Đây là cuộc điện đàm thứ hai giữa hai tổng thống kể từ khi ông Donald Trump quay trở lại Nhà Trắng vào tháng 1-2025, qua đó giúp khôi phục đối thoại giữa Mỹ và Nga vốn bị đình trệ từ thời Tổng thống Joe Biden.
Sau khi nhậm chức, ông Donald Trump nhiều lần bày tỏ mục tiêu chấm dứt xung đột ở Ukraine. Trong khi đó, ông Putin ca ngợi những nỗ lực của nhà lãnh đạo Mỹ trong việc tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng. Tuy nhiên, Tổng thống Nga cho đến giờ vẫn phản ứng thận trọng trước đề xuất ngừng bắn 30 ngày mà Mỹ và Ukraine đã đạt được. Trong cuộc điện đàm mới nhất nói trên, theo Điện Krem-lin, ông Putin cho rằng một trong những điều kiện để chấm dứt xung đột là "chấm dứt hoàn toàn" viện trợ quân sự và tình báo từ nước ngoài cho Kiev.
Vào tuần rồi, ông Putin cho biết về nguyên tắc đồng ý với đề xuất của Mỹ về lệnh ngừng bắn 30 ngày, nhưng nhấn mạnh rằng Nga sẽ tìm kiếm bảo đảm rằng Ukraine sẽ không lợi dụng khoảng dừng xung đột để tái vũ trang và tiếp tục huy động lực lượng. Nhà lãnh đạo Nga cũng yêu cầu Ukraine từ bỏ ý định gia nhập NATO, cắt giảm mạnh quân đội và bảo vệ ngôn ngữ cũng như văn hóa Nga.
Phản ứng trước kết quả cuộc điện đàm cấp cao Mỹ - Nga, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 18-3 cho biết nước này sẵn sàng tạm dừng tấn công các cơ sở năng lượng của Nga trong 30 ngày nếu Moscow cũng thực hiện điều tương tự. Phát biểu với giới truyền thông trong chuyến thăm Phần Lan, ông Zelensky nói thêm Kiev vẫn cần thêm thông tin về những gì đã nhất trí trong cuộc điện đàm giữa hai tổng thống Mỹ và Nga.
Trả lời phỏng vấn đài ABC News, ông Zelensky nói Ukraine sẽ ủng hộ bất kỳ đề xuất nào dẫn đến một nền hòa bình ổn định và công bằng. "Nhưng để làm được điều đó, chúng tôi cần hiểu rõ đang nói về điều gì, các chi tiết ra sao, và hy vọng rằng chúng tôi sẽ được biết tất cả những chi tiết đó từ các đối tác" - Tổng thống Ukraine cho biết. Nhà lãnh đạo này cũng lưu ý rằng có 2 bên trong cuộc xung đột là Nga và Ukraine nên nhiều cuộc đàm phán mà không có Ukraine sẽ không mang lại bất kỳ kết quả hữu ích nào.
Bước đi quan trọng đầu tiên
Thủ tướng Đức Olaf Scholz hôm 18-3 gọi việc Mỹ và Nga đồng thuận về ngưng tấn công hạ tầng năng lượng là bước đi quan trọng đầu tiên trên con đường hướng tới một nền hòa bình lâu dài. Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang ở thăm Berlin, ông Scholz nhấn mạnh bước tiếp theo phải là một lệnh ngừng bắn toàn diện và càng sớm càng tốt cho Ukraine.
"Mục tiêu của mọi nỗ lực phải là một nền hòa bình công bằng và lâu dài cho Ukraine" - ông Scholz nói. Tổng thống Macron cũng chia sẻ quan điểm này của ông Scholz và hai nhà lãnh đạo này khẳng định sẽ không có quyết định nào được thông qua mà không có sự tham gia của Ukraine.
Cùng ngày, Văn phòng Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết nước này hoan nghênh "tiến triển" mà ông Donald Trump đã đạt được trong việc thúc đẩy lệnh ngừng bắn tại Ukraine và nhấn mạnh rằng các cuộc đàm phán phải dẫn đến một "nền hòa bình công bằng và lâu dài".
Theo Hoàng Phương (Nld.com.vn)
- Nam thanh niên đuối nước, gia đình thực hiện tâm nguyện hiến tạng cứu 6 người (22:35)
- Lũ cát đỏ tràn xuống Mũi Né, nhiều xe phải quay đầu trong đêm (22:20)
- Công Phượng ghi bàn đầu tiên mùa này (22:06)
- Bộ Tài chính nói gì về đề xuất đánh thuế đất bỏ hoang gấp 7 lần đất ở? (1 giờ trước)
- 90 phút cuối của Messi trong màu áo Argentina có thể mang về 13 triệu USD (1 giờ trước)
- Người dân Hà Nội nhận bao tải tiền bồi thường dự án Quốc lộ 1A (2 giờ trước)
- Diễn biến mới vụ bảo vệ quán "Cường Dê" xô xát với nam thanh niên livestream ở Ninh Bình: Chuyển hồ sơ lên Công an tỉnh (3 giờ trước)
- Khối sắt hàng chục tấn đổ ập chắn ngang đường, rung chuyển cả khu vực ở TPHCM (3 giờ trước)
- Mưa lớn dồn dập trút xuống miền Trung: Huế và Đà Nẵng hứng lượng mưa kỷ lục trên 600mm (3 giờ trước)
- Vingroup lắp ráp 117 đoàn tàu cho 5 tuyến metro Hà Nội (3 giờ trước)