-
"Trứng nấu gì ngon?": 10 công thức vừa đơn giản, ngon miệng lại rất hợp với cơm!
-
Sau một đêm, giá vàng miếng leo lên 133 triệu đồng/lượng
-
Bộ Chính trị quy định trường hợp đặc thù khi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử
-
"Cò đất" dựng rạp tấp nập mua bán ở Hà Tĩnh, chính quyền nói thẳng sự thật
-
Phá án giải cứu nữ sinh, Trung tá công an bị kẻ lừa đảo dọa "cho về vườn"
-
3 bảo vệ hành hung lái xe ôm chở theo bệnh nhân lớn tuổi trước cổng viện: Hé lộ nguồn cơn gây xôn xao
-
Bác sĩ Harvard cảnh báo 1 thói quen tưởng vô hại nhưng tiềm ẩn cực nhiều nguy cơ: Nếu có hãy dừng ngay
-
Cô gái 27 tuổi liên tục đăng bài xúc phạm một phụ nữ trên MXH từ đầu năm 2025
-
Vụ học sinh túm tóc, ấn đầu cô giáo: Bộ GD-ĐT chỉ đạo khẩn
-
Vụ học sinh túm tóc, ấn đầu cô giáo: Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu xử lý nghiêm
Thế giới
14/12/2022 15:46Điện Kremlin bác bỏ đề xuất '3 bước giải quyết xung đột' của Tổng thống Ukraine
“Đó là ba bước tiến tới kéo dài xung đột quân sự”, ông Peskov nói hôm 13/12.
Trước đó, trong một bài phát biểu trực tuyến trước các đại diện G7 hôm 12/12, ông Zelensky đã đưa ra đề xuất ba bước để giải quyết xung đột Ukraine. Các bước này bao gồm tăng cường chuyển giao vũ khí, hỗ trợ phục hồi kinh tế và nỗ lực ngoại giao.
“Để thúc đẩy tiến tới hòa bình, Ukraine cần một lực lượng mới và lực lượng này cần có thêm xe tăng, pháo, tên lửa tầm xa.
Chúng ta cũng phải duy trì sự ổn định về tài chính, năng lượng và xã hội trong năm tới”, ông Zelensky nói, đồng thời kêu gọi các thành viên G7 tăng cường hỗ trợ Ukraine về năng lượng và tái thiết.
Bước thứ ba là “một chính sách ngoại giao mới”. “Tôi đề xuất triệu tập một hội nghị thượng đỉnh đặc biệt – Hội nghị thượng đỉnh Công thức Hòa bình Toàn cầu – để xác định cách thức và thời điểm chúng ta có thể áp dụng các điểm của Công thức Hòa bình Ukraine.”

Bước ngoại giao đề cập đến “công thức hoà bình 10 điểm” mà ông Zelensky đã đưa ra trong một bài phát biểu trực tuyến trước hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo G20 ở Indonesia vào tháng trước. Trong đó yêu cầu Nga phải đáp ứng một số yêu cầu của Ukraine, bao gồm cả việc từ bỏ tất cả các vùng đất mà Kiev coi là thuộc chủ quyền của mình.
Vào thời điểm đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết bài phát biểu của ông Zelensky trước G20 chứa đầy "những luận điệu bài Nga, hiếu chiến”, và cho thấy Kiev không có ý định nối lại các cuộc đàm phán hòa bình.
Hôm 12/12, phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Peskov nói rằng Kiev nên tuân thủ "thực tế mới" và thừa nhận việc Nga sáp nhập một số vùng lãnh thổ ly khai Ukraine sau các cuộc trưng cầu dân ý.
Mátxcơva đã nhiều lần cảnh báo rằng việc bơm vũ khí của phương Tây vào Ukraine sẽ chỉ làm xung đột kéo dài.
Theo Minh Hạnh (Tiền Phong)








- Hậu trường Đức Phúc thi hát ở Nga (1 giờ trước)
- "Trứng nấu gì ngon?": 10 công thức vừa đơn giản, ngon miệng lại rất hợp với cơm! (1 giờ trước)
- Rashford bùng nổ ở Barca: MU và Ruben Amorim sai quá sai (1 giờ trước)
- Sau một đêm, giá vàng miếng leo lên 133 triệu đồng/lượng (1 giờ trước)
- Điện Kremlin phản hồi tuyên bố 'thất vọng về ông Putin' của Tổng thống Trump (1 giờ trước)
- Bộ Chính trị quy định trường hợp đặc thù khi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử (1 giờ trước)
- Nam ca sĩ qua đời ở tuổi 19 vì nhổ răng khôn, cả làng giải trí bàng hoàng (1 giờ trước)
- "Cò đất" dựng rạp tấp nập mua bán ở Hà Tĩnh, chính quyền nói thẳng sự thật (1 giờ trước)
- Phá án giải cứu nữ sinh, Trung tá công an bị kẻ lừa đảo dọa "cho về vườn" (1 giờ trước)
- Giật mình trước chi phí sơn cho xe sang Bentley, đắt hơn một chiếc BMW mới (1 giờ trước)




