-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Thế giới
12/11/2017 20:14Điện Kremlin nói gì về lá thư ‘sẵn sàng tấn công Mỹ’ của Triều Tiên?
Tuy nhiên theo đài Sputnik, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 11/11 cho hay ông không hề hay biết về lá thư được gửi từ nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cho Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Về phía Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga, bà Valentina Matvienko cho biết bức thư được phái đoàn Triều Tiên gửi đến bà trong phiên họp Liên minh Liên Nghị viện Thế giới tổ chức hồi tháng 10.
Động thái này xảy ra ngay sau khi một nguồn tin nắm rõ về nội dung các cuộc đàm phán hồi tháng 10 tiết lộ với Sputnik rằng Washington đã thay đổi quan điểm về vấn đề Bình Nhưỡng, sau khi được thông báo về nội dung của bức thư.
Thông tin về một vụ tấn công hạt nhân tiềm tàng nhằm vào Mỹ xuất hiện khi Tổng thống Putin vừa phát biểu tại một cuộc họp báo hôm 11/11 rằng Nga và Trung Quốc đồng quan điểm kêu gọi đối thoại để giải quyết cuộc khủng hoảng trên Bán đảo Triều Tiên.
Vấn đề Triều Tiên là một phần nổi bật trong chương trình nghị sự của Tổng thống Trump trong chuyến công du các nước châu Á. Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết ông hy vọng người đồng cấp Nga sẽ giúp giải quyết cuộc khủng hoảng Triều Tiên.
Tình hình căng trên bán đảo này đã xấu đi rõ rệt trong những tháng gần đây sau khi Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử hạt nhân thứ sáu vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.
Theo Hoàng Trang (Báo Tin Tức)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)