-
Sinh viên TP HCM có thể được hỗ trợ học phí đến 7 triệu đồng mỗi tháng -
Cô gái Quảng Ninh cao 1m28 vượt 600km để nên duyên với chàng trai cao 1m43 -
iOS 27 có tính năng cảnh báo nguy cơ mạo danh, giúp chặn giao dịch đáng ngờ -
Công chức, người lao động được nghỉ 1 ngày vào 24/11, không phải làm bù -
Nguyễn Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo giành Á hậu 3 -
Chốt lịch nghỉ Tết Âm lịch 2027: Cán bộ, công chức được nghỉ 7 ngày -
Google thử nghiệm Gemini 4 Argon: Nỗ lực lật ngược thế cờ và xóa mác "Gehihi" -
Viện Kiểm Sát nói gì về việc 4 bảo vệ dù nhận vài trăm nghìn đồng nhưng vẫn bị đề nghị án 4 năm tù? -
Đình Bắc rực sáng, tuyển Việt Nam ngược dòng hạ Pakistan để tranh HCĐ -
Không khí lạnh tràn về, miền Bắc hứng mưa rất to rồi chuyển lạnh
Thế giới
24/08/2023 18:05Diễn viên Thái Lan bị điều tra vì mua chất độc xyanua liên quan tới kẻ giết người hàng loạt
Bộ Công nghiệp Thái Lan (DIW) đã gửi báo cáo tới Sư đoàn Trấn áp Tội phạm về 31 người được cho là đã mua bán chất độc cyanua trái phép, vi phạm Luật Chất độc, tướng Surachate Hakparncho biết thêm.
Trong số 31 người có nữ diễn viên Preechaya và Sararat Rangsiwuthaporn, người đang bị cáo buộc sát hại 14 người và tìm cách giết một người khác.
Preechaya được cho là đã mua xyanua từ cùng một nguồn với Sararat. Cô giải thích mua chất độc để diệt sâu bọ.
Các tội danh liên quan tới hành vi mua chất độc xyanua với mục đích sai trái có thể đối mặt án tù tối đa ba năm và phạt tiền 300.000 baht, tướng Surachate cho biết.
"Sư đoàn Trấn áp Tội phạm sẽ triệu tập 31 người để thẩm vấn về các cáo buộc, và họ sẽ điều tra để xác định liệu quan chức Bộ Công nghiệp có liên quan tới các hành vi vi phạm hay không," ông Surachate giải thích.
Giới chức Thái Lan có các động thái kể trên sau khi Sararat bị bắt. Bà này bị nghi ngờ dùng xyanua hạ độc các nạn nhân. Nhà chức trách đã mở rộng điều tra và phát hiện xyanua được nhập khẩu, mua bán với mục đích sai trái.
Hồi tháng 06, tướng Surachate xác nhận bà Sararat đối mặt 75 cáo buộc, trong đó có cố ý giết người, tìm cách giết người, trộm cắp gây ra chết người và làm giả giấy tờ, trong 15 vụ án diễn ra từ năm 2015 tới 2023. 15 vụ án này xảy ra tại bảy tỉnh ở Thái Lan, theo Bangkok Post.
Cảnh sát đã hoàn tất điều tra nhắm vào Sararat sau khi thẩm vấn hơn 900 nhân chứng trong ba tuần.
Hà An (SHTT)
- Nga khuyến cáo người nước ngoài không nên ở lại Ukraine (21:03)
- Đội trưởng Malaysia bất ngờ rời đội, không đá trận gặp Việt Nam (35 phút trước)
- Đánh bại Nhật Bản, U23 Hàn Quốc lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu tại ASIAD 2026 (45 phút trước)
- TPHCM: Bắt gọn kẻ cướp giật iPhone 15 Pro Max của nữ du khách gần chợ Bến Thành sau chưa đầy 10 giờ (1 giờ trước)
- Thua Hong Kong ở chung kết, Campuchia ngậm ngùi lỡ cơ hội vô địch FIFA ASEAN Cup 2026 (1 giờ trước)
- Bé gái 14 tuổi bắt taxi từ Hà Tĩnh ra Phú Thọ gặp bạn trai qua mạng, tài xế chở thẳng đến công an (2 giờ trước)
- Khai trừ Đảng nguyên Phó trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường ở Quảng Ngãi (2 giờ trước)
- Bắt giữ 3 nhân viên Phòng khám đa khoa Thái Hà vì "vẽ bệnh" thu tiền, trốn thuế hàng tỷ đồng (3 giờ trước)
- Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu mùa, cảnh báo diễn biến thời tiết dị thường từ nay đến cuối năm 2026 (3 giờ trước)
- Khởi tố nhóm thanh thiếu niên mang hung khí "múa" trên phố rồi quay TikTok (3 giờ trước)