Ngày 30/10, Tòa án TP Aachen, Đức, đã tuyên bản án tù chung thân đối với một nam điều dưỡng công tác tại khoa chăm sóc giảm nhẹ.

Người này bị kết tội đã sát hại 10 bệnh nhân và cố gắng mưu sát 27 người khác chỉ vì một động cơ gây sốc là nhằm giảm bớt lượng công việc trong ca trực đêm của mình.

Theo cáo trạng được công bố, bị cáo đã chủ động tiêm thuốc giảm đau hoặc thuốc an thần cho các bệnh nhân. Những nạn nhân này, chủ yếu là người cao tuổi, đều đang thuộc phạm vi chăm sóc của y tá này. Mục đích duy nhất của hành vi tàn nhẫn này là để giảm khối lượng công việc cho bản thân.

Chuỗi tội ác này xảy ra trong khoảng thời gian từ tháng 12/2023 đến tháng 5/2024 , tại một cơ sở y tế ở gần Aachen, miền Tây nước Đức.

Phát ngôn viên của tòa án nhận định tội danh của nam điều dưỡng là "đặc biệt nghiêm trọng". Phán quyết này mang ý nghĩa rằng bị cáo gần như không có cơ hội được phóng thích sau 15 năm. Đây là mức thời gian tối thiểu theo luật pháp Đức để một tù nhân chung thân có thể được xem xét ân giảm.

Mặc dù bản án đã được tuyên, bị cáo vẫn có quyền kháng cáo. Trong khi đó, cảnh sát và các công tố viên cho biết cuộc điều tra vẫn chưa kết thúc mà đang được mở rộng. Nhà chức trách đang tiếp tục xem xét thêm những ca tử vong đáng ngờ khác có liên quan đến quá trình làm việc của người này. Suốt quá trình xét xử, danh tính của bị cáo luôn được giữ kín, tuân thủ theo quy định về quyền riêng tư tại Đức.

Vụ án đã gây rúng động mạnh mẽ trong dư luận Đức , đồng thời gợi lại ký ức đau buồn về một thảm kịch tương tự từng xảy ra trước đó. Vào năm 2019, một cựu y tá khác cũng đã bị kết án tù chung thân vì tội ác giết hại 85 bệnh nhân.

PV (SHTT)