-
Bùi Đình Khánh thừa nhận án tử dành cho mình là "đúng người, đúng tội" -
Triệu tập nhóm đối tượng liên quan vụ hai cô gái bị hành hung tại phố Hoàng Cầu -
Hé lộ tình hình hiện tại của Thuỳ Tiên qua động thái từ hội bạn thân -
Tử hình kẻ phóng hỏa thiêu rụi quán cà phê, cướp đi 11 mạng người tại Hà Nội -
Cập nhật giá gas bán lẻ 15/5: Petrolimex, PV Gas giữ giá, người tiêu dùng "dễ thở" -
Tài xế xe tải lạng lách trên quốc lộ 1, bỏ chạy khi gặp CSGT bị phạt 64 triệu đồng -
Thông tin mới vụ giáo viên phạt học sinh bằng kim tiêm: Hiệu trưởng có động thái không ngờ -
Phát hiện chồng và mẹ chồng nói xấu sau lưng, nàng dâu chọn cách đáp trả khiến cả hai “đứng hình” -
511 sản phẩm mỹ phẩm Việt Hương bị thu hồi trên toàn quốc: Doanh nghiệp phía sau là ai? -
Bị công an mời làm việc vì bình luận so sánh sự phát triển giữa hai tỉnh trên mạng xã hội
Thế giới
17/07/2025 16:26Điều khiến Tổng thống Mỹ Trump dịu giọng với Trung Quốc

Bloomberg dẫn nguồn tin nắm được tình hình nội bộ cho biết, lý do nhà lãnh đạo Mỹ dịu giọng với Bắc Kinh là để tiến tới cuộc gặp thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và đạt được thỏa thuận thương mại với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.
Sáu tháng từ khi bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai, Tổng thống Trump đã dịu giọng so với những phát biểu mà ông đưa ra trong trong chiến dịch vận động tranh cử và những ngày đầu lên nắm quyền.
Nhà lãnh đạo Mỹ đang tập trung vào việc đạt được thỏa thuận với Bắc Kinh, tương tự thỏa thuận mà ông đã ký kết trong nhiệm kỳ đầu tiên, rồi ăn mừng những chiến thắng chóng vánh thay vì giải quyết nguyên nhân gốc rễ của tình trạng mất cân bằng thương mại. Trung Quốc đạt mức thặng dư thương mại kỷ lục trong nửa đầu năm nay, trong bối cảnh xuất khẩu bùng nổ.
Ngày 15/7, ông Trump cho biết ông sẽ “chiến đấu” với Trung Quốc "một cách rất thân thiện".
Một số người cho biết trong các cuộc họp với cấp dưới gần đây, Tổng thống Trump thường là người nói mềm mỏng nhất.
Các quan chức chính quyền Mỹ nhấn mạnh rằng ông Trump vẫn quý mến cá nhân ông Tập và nhắc lại rằng trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, ông đã áp quy định hạn chế toàn diện với hãng công nghệ viễn thông Huawei và tăng thuế với phần lớn hàng xuất khẩu của Trung Quốc.
Những người này cho biết, sự thay đổi của ông Trump khiến các nhà hoạch định chính sách trong chính quyền cũng như cố vấn bên ngoài lo ngại, nhất là khi những ranh giới đỏ mà Mỹ đặt ra trước đây giờ đều có thể thương lượng được.
Việc cho phép Nvidia tiếp tục bán chip H20 đã đảo ngược chính sách mà chính quyền Mỹ từng tuyên bố, rằng phải giữ các công nghệ quan trọng nhất của Mỹ tránh xa Bắc Kinh.
Tháng trước, khi bị các thượng nghị sĩ gây sức ép vì lo ngại Mỹ có thể trao đổi chip bán dẫn tiên tiến lấy đất hiếm, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent nói rằng việc Mỹ kiểm soát H20 là bằng chứng thể hiện sự cứng rắn của chính quyền đối với Trung Quốc.
Mặc dù Mỹ vẫn sẽ yêu cầu xin cấp phép trước khi phê duyệt các mặt hàng xuất khẩu như vậy, nhưng một số quan chức chính quyền Tổng thống Trump phản đối việc cấp phép vì cho rằng điều này chỉ có lợi cho các hãng công nghệ Trung Quốc.
Những người khác cho rằng việc cho phép Nvidia cạnh tranh với Huawei trên chính sân nhà của họ là điều cần thiết để giành chiến thắng trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo với Trung Quốc. Quan điểm đó - được tỷ phú điều hành Nvidia Jensen Huang thúc đẩy - đã nhận được sự ủng hộ trong chính quyền, những người quen thuộc với vấn đề này cho biết.
Lại lùi thời hạn
Các quan chức Mỹ dường như sẽ trì hoãn thời hạn chót 12/8 – ngày mà thuế quan của Mỹ với Trung Quốc dự kiến sẽ quay trở lại mức 145% sau khi thỏa thuận đình chiến 90 ngày hết hạn. Trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg tuần này, ông Bessent ngụ ý nói rằng thời hạn này là linh hoạt.
Cách xử lý nhẹ nhàng hơn của Tổng thống Trump với Trung Quốc đang gây ra rạn nứt trong nội bộ, khi một số thành viên nhóm cố vấn thương mại của ông muốn giữ lập trường cứng rắn với Bắc Kinh
Một người nắm được tình hình cho biết, thỏa thuận đình chiến thuế quan có thể được gia hạn thêm 3 tháng. Điều này diễn ra trong bối cảnh ông Trump đã đưa ra mức thuế với các quốc gia khác, trong đó có cả đồng minh chủ chốt, và dọa sẽ tăng thuế với một số ngành công nghiệp, bao gồm dược phẩm và chất bán dẫn.
Tuần trước, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình có thể diễn ra. Ông Rubio - một trong những người có quan điểm cứng rắn nhất về Trung Quốc tại Thượng viện Mỹ - cho biết ông đã có cuộc gặp gỡ "mang tính xây dựng và tích cực" với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị vào cuối tuần trước.
Theo các nguồn tin, một số quan chức chính quyền Mỹ đang tập trung thuyết phục Trung Quốc đồng ý mua một số lượng hàng hóa và dịch vụ nhất định của Mỹ. Điều này để có thể xoa dịu mối lo ngại của ông Trump về thâm hụt nhưng sẽ không giúp ích nhiều trong việc thu hẹp khoảng cách thương mại đang ngày càng lớn.
- Mitsubishi Xpander và Toyota Veloz Cross đua giảm giá, Stargazer gây sốc với ưu đãi hơn 100 triệu (1 giờ trước)
- Shopee bị phạt 200 triệu đồng (1 giờ trước)
- Iran tung điều kiện 'cứng như thép' trên bàn đàm phán, ông Trump lập tức cảnh báo nóng (1 giờ trước)
- Công an điều tra vụ thi thể nam giới nhiều hình xăm trôi trên sông (2 giờ trước)
- Yamaha TMAX560 2026 ra mắt tại Nhật Bản: "Vua xe ga" thể thao 561cc tiếp tục nâng cấp công nghệ (2 giờ trước)
- Hai anh em hành hung người phụ nữ vì nghi có quan hệ bất chính với bố (2 giờ trước)
- Thủ môn U17 gây tranh cãi dữ dội vì gương mặt quá già (3 giờ trước)
- Luật sư phân tích lý do Miu Lê chưa bị khởi tố vụ ma túy: Chi tiết pháp lý nhiều người dễ hiểu nhầm (3 giờ trước)
- Giá xe Skoda mới nhất tháng 5/2026: Skoda Slavia từ 528 triệu, Kushaq khởi điểm 599 triệu đồng (3 giờ trước)
- Bùi Đình Khánh thừa nhận án tử dành cho mình là "đúng người, đúng tội" (4 giờ trước)