-
Đề Ngữ văn vào lớp 10 tại Hà Nội: Mang đậm tính nhân văn, dự báo "cơn mưa" điểm khá giỏi -
Tổng thống Putin hé lộ: Chiến dịch quân sự tại Ukraine sắp đi đến hồi kết -
Nắng gắt thiêu đốt và dông lốc dị thường: Lời giải cho mùa hè ngày càng khốc liệt tại Việt Nam -
Hà Nội thắp sáng kinh tế đêm: Đề xuất mở cửa đến 6 giờ sáng để hút khách du lịch -
Tử vi thứ 7 ngày 30/5/2026 của 12 con giáp: Thìn giàu có, Tý cuốn hút -
Ai sẽ bồi thường nếu xe hỏng do xăng sinh học E10? -
Báo động đỏ vì dịch Ebola, Bộ Y tế khuyến cáo hạn chế đi lại -
6 giờ kinh hoàng dưới đáy giếng sâu 30m của người phụ nữ nhặt phế liệu -
Phía sau cuộc hôn nhân hai thập kỷ gây bão mạng của cặp đôi "vợ trẻ không tưởng, chồng yêu vợ hơn chính mình" -
Bắt giữ 6 nghi phạm cướp tiệm vàng ở TP HCM, thu hồi toàn bộ tài sản trị giá 780 triệu đồng
Thế giới
25/04/2025 16:11'Đội quân nhỏ nhất thế giới' bảo vệ Giáo hoàng hơn 500 năm
Theo báo Guardian, Tòa thánh Vatican ngày 23/4 đã thực hiện nghi thức đưa linh cữu của Giáo hoàng Francis tới Vương cung Thánh đường Thánh Peter, nơi di hài ông đặt trong quan tài mở được quàn cho tới khi lễ tang diễn ra vào ngày 26/4.
Trong suốt thời gian này, các thành viên của Đội Cận vệ Thụy Sĩ sẽ luôn có mặt bên cạnh linh cữu của Giáo hoàng Francis. Hơn 500 năm qua, lực lượng này đã phụ trách đảm bảo an ninh và tháp tùng Giáo hoàng tới mọi địa điểm, bảo vệ an ninh trong Tòa thánh Vatican cũng như Hồng y đoàn trong các hội nghị bí mật bầu chọn nhà lãnh đạo của Giáo hội Công giáo.
Đội Cận vệ Thụy Sĩ là lực lượng quân sự có quy mô nhỏ nhất thế giới, bắt đầu hoạt động từ năm 1506 tới nay và chỉ bao gồm 135 thành viên. Những người này đều là công dân Thụy Sĩ và từng phục vụ trong trong quân đội Thụy Sĩ.
Để trở thành một vệ binh trong Đội Cận vệ, các ứng viên phải là nam giới tuổi từ 19-30, cao hơn 1m75, độc thân và có nhân cách tốt. Họ cũng phải trải qua ít nhất 2 năm nghĩa vụ quân sự của Thụy Sĩ và cam kết sẽ phụng sự Giáo hoàng trong ít nhất 2 năm. Các vệ binh có thể lập gia đình sau khi rời khỏi lực lượng này.
Trong các sự kiện tôn giáo, Đội Cận vệ Thụy Sĩ sẽ mặc lễ phục truyền thống kiểu Phục Hưng, gồm áo dài qua hông và quần sọc màu xanh đậm, vàng và đỏ. Họ cũng đội mũ sắt gắn lông vũ, cầm theo vũ khí cận chiến là một cây kích. Các vệ binh được phép giữ lại bộ lễ phục sau khi hoàn tất 5 năm phục vụ, nhưng không được bán chúng cho bất kỳ ai. Bộ lễ phục sẽ được chôn cất cùng các vệ binh khi họ qua đời hoặc bàn giao lại cho Đội Cận vệ theo quy định.
Tuy vậy, khi làm nhiệm vụ bảo vệ Giáo hoàng tại các sự kiện thông thường hoặc những chuyến công du, các vệ binh sẽ mặc âu phục và sử dụng các loại vũ khí hiện đại như súng ngắn và súng điện. Lực lượng này cũng được đào tạo bài bản về các kỹ năng và chiến thuật chống khủng bố.
"Giống như các lực lượng quân đội khác, chúng tôi được chuẩn bị để đối mặt với mọi tình huống. Toàn bộ các vệ binh đều đã thề sẽ bảo vệ Giáo hoàng bằng cả tính mạng", phát ngôn viên của Đội Cận vệ Thụy Sĩ cho biết.
Theo Việt Dũng (VietNamNet)
- Nguyên nhân nhóm người nã súng vào nhà người phụ nữ, khám nhà phát hiện nhiều tang vật đặc biệt (15:50)
- Vì sao "Sơn Tùng không được phép đứng trên chim Lạc"? (15:36)
- Hành trình xưng vương của PSG dưới bộ óc dị biệt, đầy "ma mị" mang tên Luis Enrique (15:18)
- Cuộc sống của nguyên Hiệu trưởng từng bị tuyên 7 năm tù vì tham ô, lần đầu lên tiếng sau khi được đình chỉ điều tra (15:18)
- Lời khai kẻ cầm đầu nhóm cướp tiệm vàng ở TP HCM: Kế hoạch non nớt, camera ghi lại cảnh dùng rìu gây án (15:03)
- Bác sĩ Nhà Trắng cảnh báo cân nặng, hé lộ tuổi tim bất ngờ của Tổng thống Donald Trump (15:00)
- Bắt tài xế xe tải vượt ẩu cán nữ sinh lớp 9 tử vong ở Đắk Lắk, công bố kết quả điều tra (1 giờ trước)
- Dùng xăng E10 có ảnh hưởng đến xe không? Bộ Công Thương yêu cầu hãng xe đánh giá mức độ tương thích (1 giờ trước)
- Hà Nội dự kiến chưa cấm xe máy xăng tại vùng lõi Hoàn Kiếm (1 giờ trước)
- Đề Ngữ văn vào lớp 10 tại Hà Nội: Mang đậm tính nhân văn, dự báo "cơn mưa" điểm khá giỏi (1 giờ trước)