-
Xuân Lan bóc trần game show: "Tôi được giao đóng vai ác, chửi người như hát"
-
Cách chạy ChatGPT không cần mạng Internet
-
Một ngày huấn luyện của đội hình máy bay chiến đấu tham gia sự kiện A80
-
Không phải nghèo đói, bi kịch lớn nhất của tuổi già là khi con cái đã qua tuổi 30 vẫn làm hai điều
-
Vụ Suni Hạ Linh hát hội chợ Trung Quốc: Trương Bá Chi - Châu Kiệt Luân cũng chạy show đám cưới, siêu thị, có phải dấu hiệu hết thời?
-
Càn quét YouTube nhờ Sing! Asia và Em Xinh Say Hi, Phương Mỹ Chi kiếm ít nhất 11 tỷ trong 1 năm
-
Mã độc rút trộm tiền nhắm vào người dùng Việt, nên cảnh giác với ứng dụng này
-
Sau sinh, ai là người bế bé đầu tiên? Mẹ đừng chọn qua loa vì lý do không ngờ sau đây
-
Vợ chồng cãi nhau vì cái máy rửa bát 11 triệu: Đoạn tin nhắn tiết lộ một vấn đề đáng suy ngẫm
-
Thời điểm Apple ra mắt iPhone 17
-
Cận cảnh khán đài 30.000 chỗ ngồi tại Quảng trường Ba Đình phục vụ đại lễ Quốc khánh 2-9
-
Nhan sắc gây sốc của Kim Tae Hee, dụi mắt 1000 lần vẫn không tin đây là quốc bảo nhan sắc xứ Hàn
-
"Cháy vé" máy bay dịp A80, khách sạn kín phòng, lượng tìm kiếm tăng vọt vì “concert quốc gia”
-
Đón mẹ già lên thành phố sống chung để báo hiếu, nửa năm sau tôi phải thừa nhận một thực tế đau lòng
-
"Có anh nơi ấy bình yên" tập 8: Bằng đưa phong bì dày cộp để cảm ơn chủ tịch Thứ
-
Xe bán tải biển "siêu đẹp" vượt đèn đỏ, nữ tài xế ngỡ ngàng khi lộ sự thật
-
7 nét tướng của phụ nữ dễ lấy chồng giàu sang phú quý
-
Năm sinh nào hết tuổi đi nghĩa vụ quân sự 2026?
-
Tử vi thứ 6 ngày 8/8/2025 của 12 con giáp: Dậu thuận lợi, Tý đón lộc
-
Rầm rộ tin đồn chị gái của 1 sao nam đình đám Vbiz bị xử lý vì liên quan đến chất cấm
Thế giới
11/06/2022 07:44Đối thoại Shangri-La 2022 khai mạc, sôi động ngay từ đầu
Khoảng 500 đại biểu gồm quan chức chính phủ, quan chức quốc phòng - an ninh, ngoại giao, các chuyên gia quốc phòng - an ninh... từ hơn 40 nước và vùng lãnh thổ tham dự Đối thoại Shangri-La 2022 tại Singapore. Hội nghị kéo dài từ ngày 10 đến ngày 12-6.
Phát biểu khai mạc sự kiện này, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida công bố “sự chuyển đổi sang ngoại giao thực tế” để giúp Tokyo đối phó với những nguy cơ trong “một thế giới đang bị lung lay”. “Tầm nhìn Kishida vì Hòa bình sẽ tăng cường ngoại giao và an ninh của Nhật Bản” - ông nhấn mạnh.
Theo ông Kishida, chính sách ngoại giao tích cực của Nhật Bản sẽ được hỗ trợ bởi cam kết được đưa ra vào đầu tuần này, đó là đẩy mạnh chi tiêu quốc phòng trong vòng 5 năm tới cũng như viện trợ cho các quốc gia châu Á, bao gồm cung cấp tàu tuần tra, để giúp họ bảo vệ an ninh hàng hải.
Ông Kishida còn đề cập tới Triều Tiên, quốc gia đã thực hiện ít nhất 18 đợt thử vũ khí trong năm nay.



Trước buổi khai mạc vào tối 10-6, trước đó cùng ngày đã diễn ra nhiều cuộc gặp song phương bên lề hồi nghị.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tái khẳng định với những người đồng cấp Đông Nam Á về cam kết mạnh mẽ của Washington đối với khu vực thông qua việc duy trì môi trường an ninh cởi mở và dựa trên luật lệ.
Báo The Straits Times dẫn thông cáo từ Bộ Quốc phòng Singapore dẫn lời ông Austin cho biết Mỹ sẽ tiếp tục hợp tác sâu rộng với ASEAN, đặc biệt là trong lĩnh vực an ninh hàng hải. Washington cũng sẽ đóng vai trò quan trọng đối với Hội nghị bộ trưởng quốc phòng ASEAN+ (ADMM+), một diễn đàn thường niên của Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á và 8 quốc gia đối tác khác.
Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen cũng tái khẳng định các nguyên tắc làm nền tảng cho mối quan hệ bền chặt giữa Mỹ và ASEAN, đồng thời cho biết ông mong muốn tăng cường hợp tác với Washington để giải quyết những thách thức an ninh xuyên quốc gia.


Đáng chú ý, Bộ trưởng Austin và Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc, tướng Nguỵ Phượng Hoà, cũng đã gặp nhau trực tiếp. Hai vị bộ trưởng cố gắng đảm bảo rằng căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh không lan rộng thành hiểu lầm quân sự hoặc tuyên truyền thông tin sai lệch.
Ông Nguỵ cho biết các cuộc thảo luận "diễn ra suôn sẻ". Một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Trung Quốc sau đó cho hay ông Nguỵ đã nhắc lại lập trường kiên định của Bắc Kinh đối với Đài Loan.
Trong khi đó, theo Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS), đơn vị tổ chức Đối thoại Shangri-La 2022, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam, đại tướng Phan Văn Giang, sẽ tham dự và phát biểu tại phiên toàn thể thứ 4 ngày 11-6 với chủ đề về hiện đại hóa quân sự.



Theo Phạm Nghĩa (Nld.com.vn)








- Cụ bà nghỉ hưu năm 86 tuổi, rước đuốc Thế vận hội năm 109 tuổi, giờ ra sao? (1 giờ trước)
- Lộ danh tính mỹ nam vừa chia tay Song Hye Kyo liền quay sang yêu đương đồng tính? (1 giờ trước)
- Ngày 19/8, đồng loạt khởi công, khánh thành hàng trăm công trình quy mô lớn (1 giờ trước)
- Các chủ xe Honda này được đền 200 triệu đồng/người vì một tính năng giúp tiết kiệm xăng bị lỗi (1 giờ trước)
- Xuân Lan bóc trần game show: "Tôi được giao đóng vai ác, chửi người như hát" (1 giờ trước)
- Tesla Cybertruck làm bia tập bắn cho Không quân Mỹ (1 giờ trước)
- Subeo - con trai 15 tuổi của Cường Đô La vào tập đoàn gia đình, giữ hàng loạt vị trí khó tin (1 giờ trước)
- Cách chạy ChatGPT không cần mạng Internet (1 giờ trước)
- Barca tặng người hùng thời Hansi Flick cho Al Nassr của Ronaldo (1 giờ trước)
- Một ngày huấn luyện của đội hình máy bay chiến đấu tham gia sự kiện A80 (1 giờ trước)




