-
Lập siêu phẩm lịch sử giúp Qatar cầm hòa Thụy Sĩ, Boualem Khoukhi nhận thưởng triệu đô? -
Australia quật ngã Thổ Nhĩ Kỳ, bóng đá châu Á bùng nổ tại World Cup 2026 -
Khánh Hòa xác minh phản ánh thí sinh dùng điện thoại, tài liệu trong phòng thi nhưng không bị đình chỉ -
Dịp Quốc khánh 2/9, người lao động được nghỉ liền 5 ngày -
El Nino đang mạnh lên, nguy cơ hạn hán khốc liệt quay trở lại Việt Nam -
Nhọc nhằn hạ gục Haiti, Scotland bất ngờ vượt Brazil chiếm ngôi đầu bảng C -
Hành trình thăng trầm và cuộc sống nhung lụa tuổi tứ tuần của Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh -
Hà Nội đề xuất hỗ trợ 20% cho nhà xây sai phép khi thu hồi đất -
Tử vi 12 con giáp - Chủ nhật ngày 14/6/2026: Dần đại cát, Thìn uể oải -
Hiện trường xe tải va chạm xe máy khiến cô gái tử vong ở TPHCM, làm rõ nguyên nhân?
Thế giới
20/06/2016 17:46Đối thủ duy nhất tên lửa Spike của Israel chưa thể thắng
Giới chuyên gia quân sự nhận định, duy nhất chỉ xe tăng Armata của Nga có khả năng chống chọi được tên lửa chống tăng Spike của Israel.
Spike-SR được coi là phiên bản mới nhất của dòng tên lửa chống tăng có điều khiển Spike được thiết kế chuyên để tiêu diệt các mục tiêu cố định và di động của đối phương.
Thế hệ tên lửa Spike mới được trang bị hai lại đầu đạn, gồm: Đầu đạn dạng tandem để tiêu diệt phương tiện bọc thép của đối phương và đầu nổ phá mảnh có điều khiển PBF để tiêu diệt mục tiêu trong các công sự kiên cố.
![]() |
| Tổ hợp tên lửa Spike-SR. |
Tầm bắn của Spike-SR trong khoảng 50-1.500m. Nó phù hợp với trang bị ở cấp trung đội và được thiết kế tối ưu cho tác chiến đô thị.
Điểm khác biệt của Spike-SR so với các phiên bản trước đó là việc nó được trang bị đầu dò quang điện/hồng ngoại giúp kháng nhiễu và tăng xác xuất đánh trúng mục tiêu.
Trong khi đó, các phiên bản MR / LR / ER đều sử dụng phương thức dẫn quang-truyền hình. Spike-SR sử dụng phương thức “bắn và quên” (ngay sau khi khai hỏa, xạ thủ có thể thoát ly và đạn tên lửa sẽ tự dẫn tới mục tiêu) với các thiết bị dẫn bắn thông minh cho phép tối ưu tầm bắn.
Spike- SR sẽ làm khó tăng Armata của Nga?
Dù đã tiến hành cải tiến một cách mạnh mẽ nhưng giới chuyên gia nhận định, đến thời điểm này, tên lửa Spike của Israel dường như vẫn chưa thể vượt qua được xe tăng Armata của Nga với hệ thống phòng vệ thụ động và chủ động, được tự động hóa ở mức độ cao.
Được đánh giá là đi trước bất kỳ chiếc xe tăng nào của phương Tây tới 20 năm, xe tăng Armata T-14 trang bị toàn những hệ thống siêu hiện đại, với một tháp pháo được điều khiển từ xa, và bộ giáp ngoài có khả năng chặn đạn pháo bay tới kíp lái bên trong.
Thiết kế xe tăng T-14 mới có tính mở cao. Khung thân xe lớn, nhiều bánh chịu lực hơn so với các dòng xe tăng T-80, T-90 cũ cho phép tích hợp pháo chính cỡ nòng lớn (T-14 hiện đang dùng pháo chính cỡ 125mm tương tự như trên xe tăng T-90).
Theo nhiều nguồn tin, trong tương lai, xe tăng T-14 có thể được trang bị pháo chính cỡ 152mm với khả năng bắn đạn chống tăng xuyên tới 1m giáp thép đồng nhất (RHA) với tầm bắn lớn hơn.
Với hỏa lực mới này, sẽ không có xe tăng phương Tây hiện đại nào là đối thủ của xe tăng Armata cho tới khi xe tăng thế hệ mới của Đức và Pháp xuất hiện (dự kiến vào năm 2025). Vì thế tên lửa chống tăng Spike-SR của Israel vẫn chưa phải là đối thủ xứng tầm với T-14 vào thời điểm này.
![]() |
| Duy nhất chỉ xe tăng Armata của Nga có khả năng chống chọi được tên lửa chống tăng Spike của Israel. |
Không chỉ thế, nhiều nhà quân sự còn khẳng định có thể dựa vào những tính năng và ưu thế vượt trội của T-14 để trang bị thêm các thiết bị nhằm khắc phục những tồn tại của tăng T-90 và T72 để đối chọi với các phiên bản khác nhau của Spike.
Chia sẻ với trang tin điện tử “Vestnik Mordovy”, chuyên gia quân sự độc lập Alexei Khlopotov khẳng định hiện nay, để giải quyết vấn đề này, cần lắp đặt trên các xe tăng này tổ hợp phòng vệ chủ động.
Chính hệ thống “Afganit” trên xe tăng “Armata” có thể được lắp đặt trên cả các xe tăng thế hệ trước. Hệ thống này không gây bất cứ ảnh hưởng nào và chi phí cho nó cũng không quá cao.
Theo quan điểm của chuyên gia Khlopotov, phương án hợp lý và hiệu quả đó là nhanh chóng chế tạo và ứng dụng cái gọi là “các tổ hợp phòng vệ nhóm của các đơn vị xe tăng”.
Ý tưởng này đã được đưa ra từ cách đây 10 năm và được đề cập trong khuôn khổ hội thảo “Bảo vệ và an ninh” do Học viện Khoa học Tên lửa - Pháo binh Nga tổ chức.
Theo Trung Dũng (Đất Việt)
- Lịch thi đấu World Cup 2026 ngày 15/6: Tuyển Đức ra quân, Hà Lan quyết đấu Nhật Bản (19 phút trước)
- Nguyên nhân vụ lật tàu trên vịnh Lan Hạ, cận cảnh hiện trường và con số thương vong ban đầu (26 phút trước)
- Vụ 3 người phụ nữ bám trên nóc capo ô tô ở Hà Nội: Xác định nguyên nhân ban đầu (1 giờ trước)
- FIFA tước bàn thắng của đội trưởng Qatar (1 giờ trước)
- Hiện tượng lạ ở World Cup 2026: Các đội châu Á đang thắng nhiều hơn châu Âu (1 giờ trước)
- Cập nhật bảng giá dòng Samsung Galaxy A tháng 6: Giảm sập sàn chỉ từ 2 triệu đồng (2 giờ trước)
- Người đàn ông tử vong trên ghế công viên ở Hà Nội: Danh tính, nguyên nhân tử vong gây xót xa (2 giờ trước)
- Lời giải thích "khó tin" của FIFA về tình huống gây tranh cãi nhất World Cup (2 giờ trước)
- Suzuki chính thức mở bán "huyền thoại xe ga" 150cc mới giá 80 triệu đồng: Xé vé Honda SH và SH Mode (3 giờ trước)
- Cô gái 21 tuổi tử vong oan uổng vì bị ném từ độ cao 40 mét dù chưa móc dây an toàn khi chơi bungee (3 giờ trước)

