Sáng 2/1, một trận động đất mạnh 6,5 độ Richter đã bất ngờ rung chuyển khu vực miền nam và miền trung Mexico, để lại những hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản.
03-1767412813-dong-dat-65-do-xay-ra-khi-tong-thong-mexico-dang-phat-bieu-14-nguoi-thuong-vong.jpg
Động đất xảy ra khi tổng thống Claudia Sheinbaum đang phát biểu (Ảnh chụp từ video)

Theo báo cáo từ Cơ quan Địa chấn Quốc gia Mexico, cơn địa chấn xảy ra vào lúc 7h58 sáng với tâm chấn được xác định tại thị trấn San Marcos, thuộc bang Guerrero, khu vực nằm gần thành phố du lịch Acapulco bên bờ Thái Bình Dương. Dù tâm chấn cách thủ đô Mexico City khoảng 230km, nhưng các rung chấn mạnh mẽ vẫn có thể cảm nhận rõ rệt tại đây.

Thảm họa thiên nhiên này đã gây ra những tổn thất đau lòng khi khiến 14 người thương vong, trong đó giới chức địa phương xác nhận đã có 2 trường hợp tử vong và 12 người khác bị thương. Không chỉ gây thiệt hại về người, trận động đất còn khiến hàng chục ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn và làm hư hại nhiều công trình công cộng khác.

Một tình huống hy hữu đã xảy ra tại phủ tổng thống khi bà Claudia Sheinbaum đang tổ chức buổi họp báo đầu năm mới. Khi còi cảnh báo vang lên inh ỏi, sự kiện này đã buộc phải dừng lại ngay lập tức để Tổng thống cùng toàn bộ những người có mặt sơ tán khẩn cấp.

Ngay sau đó, Tổng thống Sheinbaum đã trực tiếp điện đàm với Thống đốc bang Guerrero để cập nhật diễn biến chi tiết, đồng thời đưa ra các chỉ thị quyết liệt cho những ban ngành liên quan nhằm triển khai công tác cứu hộ và khắc phục hậu quả.

Sự cố lần này một lần nữa gợi lại nỗi ám ảnh về những thảm họa địa chất trong lịch sử Mexico, quốc gia vốn thường xuyên hứng chịu các trận động đất mạnh có tâm chấn ngoài khơi Thái Bình Dương. Trước đó, vào năm 1985, một trận động đất kinh hoàng 8,1 độ Richter đã cướp đi sinh mạng của hơn 13.000 người.

Gần đây nhất là vào năm 2017, cơn địa chấn mạnh 7,1 độ Richter xảy ra vào ngày 19/9 cũng đã khiến 369 người tử vong, với thiệt hại nặng nề nhất tập trung tại Mexico City.

PV (SHTT)