-
Tranh cãi tạo hình "Nữ thần Khai phóng", chủ đầu tư khẩn cấp dừng thi công -
Hà Nội xây dựng Nhà hát Thành phố 2.000 tỷ đồng tại Công viên Võ Thị Sáu -
Quyết sách mới cho giáo dục: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu kiểm soát chặt chi phí trường học -
Lào Cai: Bắn chết người rồi tự sát bất thành vì mâu thuẫn cá nhân -
Phẫn nộ clip chủ quán cầm vòi xịt nước đuổi khách của tiệm đối diện ở Cửa Lò -
Clip nhóm nhân viên du lịch Phú Quốc trúng độc đắc xổ số miền Nam gây "bão" mạng -
Công an thông tin vụ cô gái bị siết cổ, sàm sỡ ngay trước cửa nhà, nạn nhân kể lại giây phút đối mặt với 2 đối tượng -
Hà Nội sắp lấy ý kiến người dân về Quy hoạch phân khu sông Hồng và Trục đại lộ cảnh quan -
Mưa lớn gây sạt lở, ngập úng nhiều nơi ở Cao Bằng, thủy điện phát thông báo xả lũ khẩn -
Gia đình hé lộ quá khứ ngỡ ngàng của người đàn ông ăn hải sản 16 triệu rồi "bùng" ở Phú Thọ
Thế giới
01/09/2025 13:38Động đất mạnh ở Afghanistan, hơn 600 người có thể đã thiệt mạng
Theo Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS), trận động đất ở Jalalabad - Afghanistan mạnh đến 6 độ (theo thang Moment của Mỹ) và sâu chỉ 8 km.
Trong khi đó, Trung tâm Nghiên cứu khoa học địa chất Đức cho biết trận động đất này nằm ở độ sâu 10 km.

Sau cơn động đất đầu tiên xảy ra khoảng nửa đêm 1-9 theo giờ địa phương (2 giờ 17 phút sáng theo giờ Việt Nam, theo ghi nhận của USGS), khu vực này tiếp tục hứng chịu nhiều cơn chấn động mạnh khác, bao gồm 2 cơn mạnh tới 5,2 độ.
Tờ China Daily đưa tin hiện đã có khoảng 200 người được báo cáo là đã thiệt mạng do trận động đất.
Theo dự báo bằng mô hình của USGS dựa trên các yếu tố kinh tế - xã hội ở địa phương, cảnh báo màu cam được đưa ra đối với thiệt hại về người, màu vàng đối với thiệt hại kinh tế.
Theo đó, khả năng cao nhất (39%) là số người thiệt mạng sẽ nằm trong khoảng 100-1.000 người. Theo sau là 32% khả năng số người thiệt mạng nằm trong khoảng 1.000-10.000 người.
Về thiệt hại kinh tế, 33% khả năng thiệt hại nằm ở mức 10.000-100.000 USD.

Theo tường thuật của phóng viên BBC từ thủ đô Kabul của Afghanistan, nơi cách tâm chấn - TP Jalalabad, thủ phủ tỉnh Nangarhar - chỉ 130 km, người dân bị đánh thức bởi trận động đất lúc gần nửa đêm, cơn rung lắc kéo dài khá lâu.
BBC cũng đã nhận được báo cáo về sự tàn phá và mất mát về người ở tỉnh miền núi Kunar, miền Đông Afghanistan. Đây là tỉnh lân cận tỉnh Nangarhar và phía Afghanistan cho rằng Kunar mới là tâm chấn.
Các nguồn tin địa phương cho biết do lở đất sau trận động đất, đường bộ đến tâm chấn đã bị cắt đứt. Một số dư chấn cũng đã xảy ra suốt đêm và sáng sớm nay. Vì vậy, việc đánh giá quy mô tác động sẽ mất nhiều thời gian.
Nhiều nguồn tin ở tỉnh Kunar nói với BBC rằng "hàng trăm người đã chết" và rất nhiều người khác bị thương.


Cũng vì đường bộ bị cắt đứt, việc cứu hộ hiện chỉ có thể thực hiện bằng đường hàng không. Một quan chức từ chính quyền Taliban cho hay họ đang dùng trực thăng để vận chuyển người bị thương từ một ngôi làng trong vùng thảm họa, nơi đã ghi nhận 21 người đã chết và 35 người bị thương.
Mạng di động không hoạt động ở một số khu vực ở Afghanistan; trong khi ở những nơi khác, đường sá bị chia cắt do lở đất và lũ lụt.


- "Vua bán tải" hoàn toàn mới sắp ra mắt: Công nghệ hybrid, thách thức Ford Ranger và Toyota Hilux (23 phút trước)
- Xuất hiện trận đấu "đội nào thắng sẽ cực kỳ bất lợi" ở World Cup (38 phút trước)
- Mẹ U70 và con gái 40 tuổi mua ma túy về cùng phê pha, lời thú nhận trước công an gây bất ngờ (48 phút trước)
- Cô gái bị shipper giật tóc, đánh giữa đường kể lại nguồn cơn, công bố tin nhắn trước vụ hành hung (55 phút trước)
- Diễn biến mới vụ gã đàn ông xô người phụ nữ ngã bất tỉnh phải cấp cứu: Cả hai không hề quen biết (1 giờ trước)
- Phó Thủ tướng yêu cầu không để tái diễn vụ "yêu cầu cụ 97 tuổi đến phường làm thủ tục" (1 giờ trước)
- Khởi tố người phụ nữ dùng vòi rửa xe xịt gây thương tích cho người bán rau, đã rõ nguồn cơn sự việc (1 giờ trước)
- World Cup 2026: Đội tuyển Nhật Bản và khát vọng khuất phục "gã khổng lồ" Brazil (2 giờ trước)
- Tranh cãi tạo hình "Nữ thần Khai phóng", chủ đầu tư khẩn cấp dừng thi công (2 giờ trước)
- Nhật Bản cảnh báo khẩn, hơn một triệu người phải sơ tán trước nguy cơ bão kép đổ bộ (2 giờ trước)