Thế giới

Động đất tại Vân Nam (Trung Quốc) ảnh hưởng tới 67.000 dân

Giới chức Vân Nam, Trung Quốc, hôm nay (2/3) thông báo đã có 32 người bị thương trong trận động đất 5,5 độ richter xảy ra chiều qua tại khu vực này.

Giới chức Vân Nam, Trung Quốc, hôm nay (2/3) thông báo đã có 32 người bị thương trong trận động đất 5,5 độ richter xảy ra chiều qua tại khu vực này.
Trong đó, 7 người đang trong tình trạng nguy kịch.
 

Nhiều căn nhà bị hư hại trong trận động đất ngày 1/3 ở Vân Nam (ảnh: Tân Hoa Xã)

 
Đến sáng nay, các dư chấn vẫn được ghi nhận sau trận động đất xảy ra khoảng 6 giờ 24 phút chiều qua. 67.000 cư dân tại thành phố Lan Thương (Lincang), tỉnh Vân Nam đã bị ảnh hưởng vì trận động đất.
 
Theo cơ quan các vấn đề dân sự thành phố Lan Thương, gần 12.400 người đã phải sơ tán khỏi nhà trong trận động đất này. Cơ quan này cho biết, 220 căn nhà đã bị san phẳng sau trận động đất và khoảng 15.800 căn nhà khác bị hư hại nghiêm trọng tại 2 khu vực của thành phố Lan Thương.
 
Hơn 1.000 lều tạm và 2 nghìn tấm chăn đã được phân phối cho người dân bị mất nhà cửa. Nhà chức trách địa phương cho biết, sẽ cung cấp thêm lều bạt và chăn màn hỗ trợ người dân.
 
Năm 2014, Vân Nam đã hứng chịu trận động đất mạnh 6,5 độ richter cướp đi sinh mạng của hơn 600 người và phá hủy hơn 80.000 ngôi nhà.
 
Theo Hoàng Lê (Vov.vn)