Thế giới

Động thái đáng ngờ của Hezbollah ở biên giới Israel

Nhóm vũ trang Hezbollah ở Lebanon đã phá hủy các camera giám sát dọc biên giới của Israel. Trong khi đó, giới chức Israel ra lệnh sơ tán người dân gần biên giới với Lebanon.

Kênh truyền thông của Hezbollah ngày 16-10 đã công bố đoạn video cho thấy các tay súng bắn tỉa của họ phá hủy các camera giám sát được đặt tại 5 điểm dọc biên giới Lebanon - Israel, trong đó có một điểm bên ngoài thị trấn Metula của Israel.

"Mục đích của Hezbollah dường như nhằm ngăn chặn việc quân đội Israel theo dõi các hoạt động di chuyển ở phía biên giới Lebanon" – hãng AP bình luận.

Trong bối cảnh biên giới phía Bắc không ngừng nóng lên, giới chức Israel đã ra lệnh sơ tán dân thường sống tại 28 cộng đồng gần biên giới với Lebanon.

Lệnh sơ tán được đưa ra ngày 16-10 trong lúc Israel và lực lượng Hezbollah gia tăng pháo kích lẫn nhau.

Lãnh đạo Hezbollah cho biết các cuộc tấn công gia tăng như một lời cảnh báo gửi tới Israel nhưng cũng không có nghĩa là họ đã quyết định tham chiến.

Động thái đáng ngờ của Hezbollah ở biên giới Israel
Khói bốc lên ở ngoại ô ngôi làng Kfar Chouba – Lebanon sau cuộc pháo kích từ Israel ngày 14-10. Ảnh: AP

Về phía chính phủ Lebanon, Thủ tướng tạm quyền Najib Mikati ngày 16-10 cho biết đang nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng biên giới với Israel để tránh bị kéo vào cuộc chiến mới.

Quan điểm trên cũng được ông Najib thể hiện rõ trong các cuộc điện đàm với giới chức Mỹ, Anh, Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar, Jordan và Ý, theo AP.

Trong lúc Thủ tướng Najib đang nỗ lực "tháo ngòi nổ xung đột", quân đội Lebanon cho biết họ vừa phát hiện 20 bệ phóng tên lửa gần biên giới Lebanon - Israel. Trong số này, 4 bệ phóng đã triển khai tên lửa và sẵn sàng khai hỏa.

"Các chuyên gia quân sự của chúng tôi đang tháo dỡ các bệ phóng được phát hiện gần làng Qlaileh, phía Nam thành phố cảng Tyre" – giới chức quân sự Lebanon cho biết.

Xung đột Hamas – Israel nổ ra hôm 7-10 và theo cập nhật mới nhất của AP tới nay đã khiến hơn 4.000 người (cả 2 bên) thiệt mạng. Cuộc xung đột này đang có nguy cơ lan rộng sang cả khu vực Trung Đông.

WHO gửi viện trợ y tế khẩn cấp tới Lebanon 

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết đã gửi 2 chuyến hàng vật tư y tế đến Beirut để chuẩn bị cho kịch bản xảy ra xung đột giữa các nhóm vũ trang ở Lebanon với lực lượng Israel.

"Chúng tôi đã xúc tiến việc cung cấp các vật tư y tế quan trọng đến Lebanon để sẵn sàng ứng phó với bất kỳ cuộc khủng hoảng sức khỏe tiềm ẩn nào" – WHO nhấn mạnh.

Hai chuyến hàng chứa "đủ thuốc và vật tư y tế để đáp ứng nhu cầu từ 800 đến 1.000 người bị thương" đã đến Beirut từ Dubai - Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) ngày 16-10.

Theo Bằng Hưng (Nld.com.vn)




https://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/dong-thai-dang-ngo-cua-hezbollah-o-bien-gioi-israel-20231016194842306.htm