Thế giới

Dư luận Trung Quốc xôn xao tin quan chức in trộm 314 tỷ USD trước khi 'xộ khám'

Ngân hàng trung ương Trung Quốc mới đây đã lên tiếng về việc gần đây một quan chức phụ trách mảng in tiền đã kịp in 2 nghìn tỷ nhân dân tệ trước khi bị bắt khiến dư luận nước này dậy sóng.

Dư luận Trung Quốc xôn xao tin quan chức in trộm 314 tỷ USD trước khi 'xộ khám'
Ảnh minh họa

Chen Yaoming là một trong những người chịu trách nhiệm cho việc in tiền của Trung Quốc mới đây bị cảnh sát bắt giữ do bị nghi ngờ về tội "vi phạm kỷ luật nghiêm trọng”, tuy nhiên hiện chưa rõ tội danh chính xác của vị cựu quan chức này là gì.

Việc giam giữ Chen là một trong những chủ đề thịnh hành nhất trên Weibo suốt tuần qua, với một số suy đoán rằng người này đã in tiền giả có cùng số sê-ri với các tờ tiền khác. 

Vào hôm thứ Tư vừa qua, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) cho biết tin đồn Chen Yaoming đã in những tờ tiền trị giá 2 nghìn tỷ nhân dân tệ (314 tỷ USD) là sai sự thật và vụ việc đã được báo cảnh sát. Việc in tiền Nhân dân tệ luôn tuân theo một quy trình nghiêm ngặt và được thực hiện theo luật pháp và các quy định từ phía nhà nước, PBOC cho biết.

Việc in tiền giả có trị giá 2 nghìn tỷ nhân dân tệ sẽ là một công việc thực sự khổng lồ, được biết hiện nay tiền giấy mệnh giá lớn nhất ở Trung Quốc là 100 nhân dân tệ, vì vậy để in được 2 nghìn tỷ sẽ tương đương việc xuất bản ra 20 tỷ tờ tiền. Ước tính với tổng lượng tiền đó sẽ có giá trị khoảng 2% tổng sản phẩm quốc nội năm 2020 của đất nước Trung Quốc.

Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có lời giải thích nào về lý do Chen bị giam giữ từ phía PBOC hay trong thông báo từ cơ quan giám sát chống tham nhũng tính từ hồi đầu tháng. Trong tuyên bố mới nhất, nhà chức trách chỉ nói rằng ông ta đã tự đầu thú và đang bị điều tra.

QT (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/du-luan-trung-quoc-xon-xao-tin-quan-chuc-in-trom-314-ty-usd-truoc-khi-xo-kham-tintuc802916