Thế giới

Đưa ra yêu cầu khó tin với Nhà Trắng, Harry - Meghan nhận lời từ chối bẽ bàng

Hoàng tử Harry và Meghan Markle đề nghị đi cùng gia đình tổng thống Joe Biden trên chiếc Không lực Một để trở về Mỹ sau tang lễ Nữ hoàng Elizabeth II hồi tháng 09/2022, nhưng bị từ chối.

Đưa ra yêu cầu khó tin với Nhà Trắng, Harry - Meghan nhận lời từ chối bẽ bàng

Nhà Trắng lo ngại rằng việc cặp đôi đi cùng tổng thống Joe Biden và đệ nhất phu nhân Jill Biden trở về Mỹ sẽ gây ra "tranh cãi", Daily Mail dẫn các nguồn tin cho biết.

Hoàng tử Harry và Meghan Markle được cho là có rạn nứt với Hoàng gia Anh sau cuộc phỏng vấn hồi năm 2021 với Oprah Winfrey trên đất Mỹ. Sau khi Nữ hoàng Elizabeth II qua đời hồi tháng 09, cặp đôi trở lại Anh dự tang lễ tới ngày 19/09.

Cặp đôi không được mời tới buổi tiếp khách trước tang lễ tại Điện Buckingham, nơi Vua Charles III, Vương phi Camilla, Hoàng tử William, công nương Kate Middleton tiếp đón tổng thống Biden và phu nhân, cũng như các nhà lãnh đạo thế giới khác.

Sau tang lễ, đội ngũ trợ lý của Harry và Meghan đã đề nghị Nhà Trắng cho họ cùng đi trên máy bay Không lực Một trở lại Mỹ, nơi cặp đôi sống tại California. Tuy vậy, Nhà Trắng đã từ chối đề nghị này.

"Điều đó sẽ gây ra tranh cãi, có thể làm căng thẳng mối quan hệ với Điện Buckingham và Vua Charles III," nguồn tin của Daily Mail nhận định.

Nhà Trắng chưa bình luận về thông tin của Daily Mail.

Tổng thống Biden và phu nhân có thể mời khách cùng bay trên chiếc Không lực Một với họ, tuy vậy vấn đề được cho là ai sẽ chi trả cho chuyến bay của Harry và Meghan.

Ngoại trừ các chuyến thăm chính thức, các cá nhân, tổ chức sẽ phải trả tiền để bay trên chiếc Không lực Một.

Tổng thống Biden trả tiền để các thành viên trong gia đình cùng bay với ông, các đảng phái thanh toán chi phí bay tới các sự kiện vận động, các hãng truyền thông cũng phải trả tiền để phóng viên của họ cùng đi và đưa tin về tổng thống.

Đan Anh (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/dua-ra-yeu-cau-kho-tin-voi-nha-trang-harry--meghan-nhan-loi-tu-choi-be-bang-d171653.html