-
K+ ngừng cung cấp dịch vụ từ 2026: Bộ Công Thương yêu cầu giải trình và nêu rõ lý do -
Vẫn còn 15 trường học với gần 1.500 học sinh chưa nhận được tiền ăn từ dự án "Nuôi em" -
Luật giao thông 2026 thay đổi "chưa từng có": Tài xế và phụ huynh cần biết ngay -
"Vua côn tay" mới của Anh quốc chính thức ra mắt: Trang bị lấn át Honda Winner R, có ABS, giá dễ mua -
Ông Nguyễn Đức Thụy chính thức thoái vốn khỏi LPBank -
Nguyên nhân tháp cần cẩu hàng chục mét gãy ngang giữa trung tâm Đà Nẵng, đè sập tường Bảo tàng Chăm -
Dòng xe ùn ùn đổ ra cao tốc Pháp Vân, vành đai 3 kẹt cứng ngay ngày đầu nghỉ Tết Dương lịch 2026 -
Vụ nữ TikToker lái container chặn đầu xe khác vì nghĩ mình bị trêu ghẹo: Công an vào cuộc và cái kết đắng -
Châu Á rực sáng đêm giao thừa: Nhiều quốc gia đồng loạt bắn pháo hoa chào năm mới 2026 -
Ăn gì để "hốt" trọn lộc may mắn đầu năm? Khám phá phong tục ẩm thực độc đáo khắp thế giới
Thế giới
02/03/2024 18:39Đức điều tra cáo buộc gây chấn động của Nga về âm mưu tấn công cầu Crưm
Hãng thông tấn DPA dẫn lời một quan chức quốc phòng Đức cho biết, Cơ quan Phản gián quân sự liên bang (BAMAD) đang thực hiện mọi biện pháp cần thiết để điều tra sự việc.

Dư luận bắt đầu xôn xao khi Tổng biên tập hãng truyền thông RT của Nga Margarita Simonyan ngày 1/3 công bố nội dung một đoạn băng ghi âm rò rỉ, được cho ghi lại cuộc thảo luận giữa Tướng Ingo Gerhartz, tư lệnh Không quân Đức và các sĩ quan cấp cao khác về việc triển khai tên lửa Taurus và tập kích cầu Kerch nối liền bán đảo Crưm với phần đất liền Nga.
Bà Simonyan kể, các quan chức an ninh Nga đã tiết lộ băng ghi âm cho bà và hứa sẽ sớm công bố đoạn âm thanh gốc.
Sau đó trong ngày, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cảnh báo Chính phủ Đức cần phải giải thích về đoạn ghi âm nói trên, nếu không Moscow sẽ coi Berlin đã "thừa nhận tội lỗi".
Báo Pravda của Ukraine lưu ý, truyền thông Nga công bố đoạn băng ghi âm không rõ nguồn gốc nói trên vào thời điểm tại Đức đang diễn ra tranh luận về khả năng chuyển giao tên lửa tầm xa Taurus cho Kiev.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz trong tuần này đã bác bỏ đề xuất gửi Taurus đến Ukraine. Theo ông Scholz, Berlin không thể cung cấp cho Kiev "các vũ khí có tầm bắn tới 500km, vì trong trường hợp sử dụng không đúng cách, chúng có thể tấn công một mục tiêu nhất định ở Nga", đánh dấu việc Đức trở thành một bên tham gia cuộc xung đột tại Ukraine.
Theo Tuấn Anh (VietNamNet)
- Mỹ công bố video không kích đoàn xuồng nghi chở ma túy di chuyển theo đội hình trên biển quốc tế (14:00)
- K+ ngừng cung cấp dịch vụ từ 2026: Bộ Công Thương yêu cầu giải trình và nêu rõ lý do (31 phút trước)
- David Beckham đăng ảnh cũ, nhắn nhủ con trai Brooklyn giữa tin đồn rạn nứt (35 phút trước)
- Vẫn còn 15 trường học với gần 1.500 học sinh chưa nhận được tiền ăn từ dự án "Nuôi em" (36 phút trước)
- Luật giao thông 2026 thay đổi "chưa từng có": Tài xế và phụ huynh cần biết ngay (39 phút trước)
- Đỗ Mỹ Linh khoe khoảnh khắc đón năm mới bên chồng và con gái, rộ tin đồn mang thai (2 giờ trước)
- "Vua côn tay" mới của Anh quốc chính thức ra mắt: Trang bị lấn át Honda Winner R, có ABS, giá dễ mua (2 giờ trước)
- Thông tin sốc về nhóm thiếu niên rượt đuổi, ném chai bia sau Bệnh viện Chợ Rẫy, hé lộ lời khai trước công an (2 giờ trước)
- Ông Nguyễn Đức Thụy chính thức thoái vốn khỏi LPBank (3 giờ trước)
- Tổng thống Trump rút Vệ binh Quốc gia khỏi ba thành phố lớn (3 giờ trước)