Thế giới
16/06/2022 17:21Đức gửi pháo cho Ukraine, Kiev bị tố cản dân đi khỏi vùng chiến sự
“Việc huấn luyện binh sĩ Ukraine vận hành các pháo phản lực phóng loạt trên có thể bắt đầu vào cuối tháng này, đồng nghĩa những khí tài này sẽ có thể được chuyển giao cho chính quyền Kiev vào cuối tháng sau hoặc đầu tháng Tám”, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht nói với hãng tin Reuters hôm nay (16/6).

Tuyên bố trên của bà Lambrecht được đưa ra trong bối cảnh Bộ trưởng Quốc phòng các nước thành viên thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang nhóm họp tại Brussels, Bỉ để thảo luận về tình hình chiến sự tại Ukraine.
Trước đó, giới chức Ukraine ngày 13/6 đã công bố cụ thể số lượng khí tài hạng nặng mà nước này cần để giao chiến với quân Nga.
“Các nước phương Tây sẽ cần cung cấp cho Ukraine 1.000 lựu pháo, 300 hệ thống pháo phản lực phóng loạt, 500 xe tăng, 2.000 xe bọc thép và 1.000 máy bay không người lái, để giúp chúng tôi đạt được ‘sự ngang sức’ với Nga về vũ khí hạng nặng cũng như giải phóng nhiều vùng lãnh thổ bị đối phương kiểm soát. Một cuộc họp cấp Bộ trưởng Quốc phòng các nước thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ được tổ chức ở Brussels, Bỉ ngày 15/6 tới. Chúng tôi đang chờ quyết định của họ”, Cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine, ông Mykhailo Podolyak khi đó cho hay.
Kiev bị tố cản dân đi khỏi vùng chiến sự
“Binh sĩ Ukraine cố thủ trong nhà máy hóa chất Azot ở Severodonetsk đang phá hoại việc sơ tán người dân thông qua hành lang nhân đạo được thiết lập bởi quân đội Nga. Quá trình sơ tán đã bị cản trở bởi lực lượng đối phương, khi chỉ có một ông già 74 tuổi đi khỏi khu vực nhà máy Azot”, ông Aleksandr Nikishin, chỉ huy quân đoàn 2 thuộc quân đội Cộng hòa Nhân dân Luhansk (LPR) tự xưng nói với hãng tin RT.
“Người đàn ông lớn tuổi đã ‘tình cờ’ đi khỏi nhà máy Azot, khi ông ấy không hề biết gì về kế hoạch sơ tán dân thường. Binh sĩ Ukraine không thông báo cho người dân. Tới 20h10 tối 15/6, các lực lượng vũ trang Ukraine cố thủ tại nhà máy Azot đã sử dụng xe tăng, lựu pháo và súng cối nã đạn vào những vị trí quân Nga đang đóng”, chỉ huy Nikishin nói thêm.
Theo ông Nikishin, các cuộc đối thoại với quân đội Ukraine sẽ tiếp tục “nhằm đảm bảo khoảng 1.500 dân thường trong nhà máy Azot có thể được sơ tán an toàn”.
Giới chức Ukraine tới nay chưa đưa ra phản hồi về cáo buộc trên của chỉ huy quân đội LPR.
Tình báo Anh nói quân Nga ‘mất ưu thế’ khi tác chiến đô thị
“Một phần sức mạnh của quân đội Nga, chẳng hạn như ưu thế về số lượng xe tăng, đã kém phù hợp hơn khi tác chiến trong môi trường đô thị. Điều này có khả năng góp phần làm tốc độ tiến quân bị chậm lại”, hãng tin Al Jazeera dẫn bản báo cáo tình báo được Bộ Quốc phòng Anh công bố hôm nay (16/6).
“Trong khi đó, tình hình của quân đội và dân thường Ukraine ở Severodonetsk lại vô cùng khó khăn, bởi các cây cầu nối thành phố này với vùng lãnh thổ chính quyền Kiev kiểm soát đã bị phá hủy”, thông cáo trên viết thêm.
Hiện giới chức Nga và Ukraine chưa bình luận về bản báo cáo trên của tình báo Anh.
Theo Tuấn Trần (VietNamNet)
Tin cùng chuyên mục








-
Cường Đô La đi khắp thế giới, sống đời vương giả, cuối cùng chỉ để nhận ra giá trị khổng lồ của 1 thứ cực kỳ cơ bản (19/07)
-
Đăng clip TikTok khoe điểm, thủ khoa xinh nhất kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 gây bão mạng với lượng view còn hơn cả KOL nổi tiếng (19/07)
-
Đặc trưng của cơn bão Wipha khi vào Biển Đông, miền Bắc có thể mưa lớn 600mm/đợt (19/07)
-
Hiệu trưởng bị tuyên 7 năm tù vì tham ô 10 triệu đồng: Đồng nghiệp nói lời thật lòng (19/07)
-
Bộ ba quyền lực Trump - Putin - Tập có thể gặp nhau tại Trung Quốc (19/07)
-
Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội công bố điểm sàn xét tuyển năm 2025 (19/07)
-
Nam tài xế ở Hà Nội vi phạm nồng độ cồn vì người yêu hỏi: "Anh có yêu em không?" (19/07)
-
Nhóm 10 khách Hà Nội đi Ninh Bình 2 ngày 1 đêm, ăn thoải mái hết hơn 1 triệu (19/07)
-
Sau loạt tiếng nổ vang trời, kho xưởng ở Hà Nội bốc cháy ngùn ngụt (19/07)
-
Viện kiểm sát thông tin về quá trình bắt giữ, khởi tố Tiến "Bịp" (19/07)
Bài đọc nhiều



