-
Hàng loạt doanh nghiệp từng hợp tác lên tiếng về dự án Nuôi em: Cùng khẳng định một điều bất ngờ -
Chính thức miễn giấy phép xây dựng nhà ở nông thôn dưới 7 tầng -
Vụ bé gái bị bố xích chân trong phòng: Người đàn ông thú nhận sự thật gây sốc -
Thứ trưởng Bộ Công an gửi thư khen đặc biệt: Công an Lạng Sơn lập công lớn, phá nhanh vụ án Đoàn Văn Sáng -
Trông giữ xe điện tại HH Linh Đàm: Tạm thời duy trì dịch vụ, chờ phương án chính thức từ cơ quan chức năng -
Đồng Nai: Tạm giữ hình sự tài xế xe tải cán liên tiếp nạn nhân gây tai nạn chết người -
TP HCM: Người phụ nữ tử vong thương tâm sau va chạm với xe container, hé lộ hoàn cảnh đáng thương -
Học sinh Việt Nam từ 2026: Miễn phí sách giáo khoa và thống nhất bộ SGK toàn quốc, thay đổi lớn trong giáo dục -
Hà Nội: 182 trường hợp vi phạm được camera AI phát hiện phải nộp phạt nguội theo Nghị định 168 -
Phẫn nộ clip nữ sinh lớp 10 Gia Lai bị nhóm bạn đánh hội đồng chỉ vì 1 xích mích vụn vặt
Thế giới
16/06/2022 01:40Washington Post: Mỹ cung cấp vũ khí hiện đại cho Ukraine, nhưng không hướng dẫn sử dụng
Thông tin trên được tờ Washington Post trích dẫn từ cuộc phỏng vấn với các chỉ huy Ukraine và các lính đánh thuê từ phương Tây.
Tờ báo cho biết các vấn đề bắt nguồn từ việc Mỹ không cung cấp dịch vụ “chăm sóc khách hàng thời chiến” cho Ukraine. Dịch vụ này sẽ giúp những quốc gia được nhận vũ khí Mỹ nhanh chóng đưa các hệ thống này vào hoạt động.
Washington Post viện dẫn việc quân đội Ukraine không thể sử dụng các bệ phóng tên lửa Javelin do một số bộ phận bị hỏng hóc và bản dịch hướng dẫn sử dụng không chuẩn xác.
“Washington gửi thiết bị nhưng lại không hỗ trợ công nghệ?”, huấn luyện viên quân sự Mark Hayward, một cựu quân nhân Mỹ thắc mắc.
Đến thời điểm hiện tại, Lầu Năm Góc đã gửi hơn 5.000 tên lửa Javelin tới Kiev trong khuôn khổ gói viện trợ trị giá 54 tỷ đô la. Bệ phóng vác vai Javelin có giá khoảng 178.000 đô la/bộ, trong khi mỗi đầu đạn xuyên giáp có giá khoảng 78.000 đô la.
Hệ thống – được chế tạo bởi các nhà thầu quốc phòng Lockheed Martin và Raytheon - không chỉ đắt tiền mà còn rất phức tạp. Nó đi kèm hướng dẫn sử dụng dài 258 trang.
Hayward cho biết số tên lửa Javelin được gửi đến Ukraine thiếu thẻ hướng dẫn, trên đó có số điện thoại miễn phí để người dùng hỏi về các trục trặc và cách sửa chữa. Quân đội Mỹ thường có thể trực tiếp gọi điện đến tổng đài để hỏi cách khắc phục sự cố, nhưng quân đội Ukraine lại không nhận được sự hỗ trợ này. Hayward coi đây là điều không thể chấp nhận được.
Javelin do Mỹ cung cấp đã trở thành một công cụ quan trọng trong kho vũ khí của Ukraine kể từ khi Nga khai màn chiến dịch quân sự. Theo Washington Post, tên lửa này “tượng trưng cho sự can dự của Mỹ ở chiến trường Ukraine, cũng như cuộc chạy đua trang bị vũ khí cho quân đội Ukraine”.
Tuy nhiên, ngoài việc thiếu thẻ hướng dẫn, số tên lửa Javelin được chuyển đến Kiev còn không đi kèm chương trình đào tạo trên máy tính. Một cựu binh khác của Mỹ đang huấn luyện quân đội ở Ukraine, Bradley Crawford, cho biết nhóm của ông này đã yêu cầu được cung cấp chương trình máy tính cách đây hơn 1 tháng, nhưng vẫn chưa có phản hồi.
Quân đội Ukraine chỉ được huấn luyện sử dụng Javelin trong vòng chưa đầy 2 ngày. Trong khi khóa đào tạo về Javelin của quân đội Mỹ kéo dài 2 tuần, tức khoảng 80 tiếng.
“Việc đào tạo là rất quan trọng”, một nguồn tin giấu tên nói với tờ Washington Post. “Chúng tôi không có đủ Javelin để bỏ chiếc này và dùng chiếc khác.”
Cũng theo cựu quân nhân Hayward, Ukraine được cung cấp một số lượng hạn chế pin cho bệ phóng Javelin. Mỗi pin chỉ có thể được sử dụng khoảng 4 giờ sau 1 lần sạc hoặc ít hơn. Vì thiếu pin, lực lượng Ukraine đã tăng cường tích trữ pin để phục vụ chiến đấu thay vì sử dụng trong quá trình huấn luyện. Họ buộc phải tự chế pin bằng ắc quy xe máy, băng keo và hệ thống dây điện để sử dụng trong quá trình tập luyện.
Vấn đề hỗ trợ hậu cần được đưa ra trong một cuộc điều trần của Thượng viện Mỹ vào tháng trước, khi Thượng nghị sĩ Lisa Murkowski lưu ý rằng cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine đã yêu cầu thêm tài liệu đào tạo.
Khi được hỏi liệu phía Kiev có nhận đủ tài liệu hay không, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin cho biết vấn đề này chưa bao giờ được đưa ra trong các cuộc thảo luận của ông với các quan chức Ukraine. Lầu Năm Góc sau đó thông báo cho văn phòng của nghị sĩ Murkowski rằng các quan chức quốc phòng Ukraine đã xác nhận họ không cần bổ sung các hệ thống huấn luyện, tờ Washington Post cho biết.
Theo Minh Hạnh (Tiền Phong)
- Hàng loạt doanh nghiệp từng hợp tác lên tiếng về dự án Nuôi em: Cùng khẳng định một điều bất ngờ (10/12/25 23:26)
- Chân dung nghi phạm vừa bị bắt vì vụ nam sinh tử vong trong quán bida, là bạn hay chơi với nạn nhân (10/12/25 23:14)
- Lễ an táng tài tử Thương Tín: Con gái 12 tuổi thất thần tiễn biệt, gia đình giữ sự riêng tư tuyệt đối (10/12/25 22:43)
- Thái Lan chính thức đưa tranh chấp biên giới với Campuchia lên Liên Hợp Quốc (10/12/25 22:24)
- Chính thức miễn giấy phép xây dựng nhà ở nông thôn dưới 7 tầng (10/12/25 22:00)
- Thủ tướng phê chuẩn ông Vũ Đại Thắng làm Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội (10/12/25 21:55)
- Vụ bé gái bị bố xích chân trong phòng: Người đàn ông thú nhận sự thật gây sốc (10/12/25 21:43)
- Hạ gục Singapore 2-0, ĐT nữ Thái Lan giành vé bán kết sớm tại SEA Games 33 (10/12/25 21:33)
- Thứ trưởng Bộ Công an gửi thư khen đặc biệt: Công an Lạng Sơn lập công lớn, phá nhanh vụ án Đoàn Văn Sáng (10/12/25 21:19)
- Trông giữ xe điện tại HH Linh Đàm: Tạm thời duy trì dịch vụ, chờ phương án chính thức từ cơ quan chức năng (10/12/25 21:06)