Thế giới
18/10/2024 20:49Đứng dậy mà thấy dấu hiệu này, cẩn thận tiểu đường sớm 'gõ cửa'
Theo Hiệp hội Tiểu đường Vương Quốc Anh, bệnh thần kinh ngoại biên là một biến chứng thường gặp của bệnh tiểu đường. Một nghiên cứu mới đây của Đại học Semmelweis (Hungary) cho hay, những người có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2 có tỷ lệ mắc bệnh thần kinh ngoại biên cao gấp gần 6 lần so với những người khỏe mạnh. Chính vì thế, theo các tác giả của nghiên cứu trên, những bệnh nhân có nguy cơ mắc tiểu đường loại 2 có thể có 1 dấu hiệu của dạng tổn thương thần kinh này nhiều năm trước khi xuất hiện các dấu hiệu khác của bệnh tiểu đường. Dấu hiệu đó chính là thường xuyên cảm thấy chóng mặt khi đứng dậy.
Thần kinh ngoại biên là một dạng bệnh xảy ra khi các dây thần kinh bị tổn thương. Đường huyết cao trong thời gian dài là một trong các nguyên nhân dẫn tới tình trạng này.
Mối liên hệ giữa bệnh tiểu đường và thần kinh ngoại biên

Các nhà nghiên cứu của Đại học Semmelweis cho biết, những người có nguy cơ cao mắc tiểu đường chủ yếu là người thừa cân và người lớn tuổi. Trong nghiên cứu, họ đã so sánh kết quả kiểm tra sức khỏe của 44 người có nguy cơ cao mắc bệnh tiểu đường với kết quả của 28 người khỏe mạnh. Những người tham gia được đo nhịp tim và kiểm tra các dấu hiệu của bệnh thần kinh ngoại biên, ví dụ như chóng mặt, cảm giác đau nhức, bỏng rát hoặc tê bì trên các vùng của cơ thể.
Theo đó, các nhà nghiên cứu phát hiện, những người có nguy cơ cao mắc bệnh tiểu đường có tỷ lệ mắc bệnh thần kinh ngoại biên cao hơn 5,9 lần so với những người khỏe mạnh.
Theo các nhà nghiên cứu, chóng mặt là một trong những dấu hiệu đầu tiên của bệnh thần kinh ngoại biên. Ngoài ra, tùy thuộc vào vị trí dây thần kinh bị tổn thương, bệnh nhân có thể xuất hiện các cảm giác như đau, tê bì hoặc bỏng rát tại các khu vực đó.
Giáo sư Anna Korel, một trong những tác giả của nghiên cứu, cho biết: “Phát hiện của chúng tôi không chỉ xác định những đối tượng mắc bệnh tiểu đường mà còn phát hiện sớm những đối tượng có nguy cơ cao mắc căn bệnh này”.
Ngoài ra, kết quả của nghiên cứu có thể được sử dụng để theo dõi các dấu hiệu của bệnh thần kinh ngoại biên ở những bệnh nhân có nguy cơ cao mắc bệnh tiểu đường để từ đó có cách can thiệp, ngăn ngừa tổn thương thần kinh xảy ra trong tương lai.
Nghiên cứu được đăng tải trên The Journal Frontiers in Endocrinology.
Các dấu hiệu thường gặp của bệnh tiểu đường

Theo Hiệp hội Tiểu đường Vương Quốc Anh, các triệu chứng của bệnh tiểu đường bao gồm:
- Thường xuyên cảm thấy khát nước
- Thường xuyên cảm thấy mệt mỏi
- Giảm cân không rõ nguyên nhân
- Ngứa da hoặc cơ quan sinh dục
- Vết thương lâu lành hơn
- Mờ mắt
- Thường xuyên cảm thấy đói
- Đi tiểu nhiều, đặc biệt là vào ban đêm
Các dấu hiệu của bệnh tiểu đường có thể khác nhau ở mỗi người. Tuy nhiên, các triệu chứng thường gặp nhất ở hầu hết các bệnh nhân là khát nước, tiểu nhiều, mệt mỏi và sụt cân. Do đó, khi thấy dấu hiệu của bệnh, hãy tới ngay các cơ sở y tế để được thăm khám sớm nhất có thể, tránh những biến chứng nguy hiểm của bệnh.
Theo Lam Chi (Nguoiduatin.vn)
Tin cùng chuyên mục








-
Nữ giám đốc bị bắt quả tang ngoại tình giữa concert: Đã qua 2 lần đò, chồng hợp pháp cũng là một CEO khác (19/07)
-
Người phụ nữ bị "phổi trắng xóa" sau khi xịt kem chống nắng (19/07)
-
MU đón Bryan Mbeumo, gia nhập top 10 đắt giá nhất Old Trafford (19/07)
-
Ngô Quyền Thế xin lỗi Hải Sapa, khoe ảnh quán chật kín khách nhưng lại thừa nhận một điều bất ngờ (19/07)
-
Rộ tin đồn xe tay ga Honda hầm hố, cốp to hơn của Lead, mạnh gấp đôi Air Blade sắp về: Giá bán bất ngờ (19/07)
-
Giới ngân hàng Mỹ chao đảo: Tiền số hút 6,6 nghìn tỷ USD tiền gửi, người dân sẽ thanh toán, vay vốn qua blockchain (19/07)
-
Nữ sinh nhận tin đỗ thủ khoa kép khi đang đi gặt lúa thuê cách nhà 30km (19/07)
-
Trường Đại học Y Hà Nội dự báo điểm chuẩn cao nhất trên 28 (19/07)
-
Ten Hag khởi đầu thảm họa khi dẫn dắt Leverkusen (19/07)
-
Tuấn Hưng bị phản ứng tiêu cực khi cạo đầu gây sốc: “Tôi không cần phản bác” (19/07)
Bài đọc nhiều




