Thế giới

Được bồi thường gần 10 triệu USD sau 28 năm ngồi tù oan

Năm 21 tuổi, Chester Hollman III bị buộc tội giết một sinh viên trong vụ cướp không thành ở Philadelphia, chỉ vì đi chiếc xe màu trắng giống chiếc được nhìn thấy rời hiện trường.

Được bồi thường gần 10 triệu USD sau 28 năm ngồi tù oan
Chester Hollman III được thả tự do sau 28 năm ngồi tù oan. Ảnh: NETFLIX.

Năm 2019, một thẩm phán ra lệnh thả tự do cho Chester, người lúc này đã 49 tuổi, sau gần 3 thập kỷ ngồi sau song sắt. Theo thẩm phán, cảnh sát và các công tố viên đã dựng lại vụ việc dựa trên những lời khai giả mạo của những người mà họ cưỡng chế với tư cách là nhân chứng. Tờ Philadelphia Inquirer cũng đưa tin cảnh sát cũng không công bố những bằng chứng nhắm tới thủ phạm thực sự.

Trường hợp của Chester được chiếu trên series The Innocence Files của Netflix hồi năm ngoái, với nội dung tập trung chủ yếu vào các bản án sai.

Thành phố Philadelphia đã đồng ý trả 9,6 triệu USD để bồi thường cho Chester. Đây được xem là một trong những khoản tiền bồi thường vì kết án sai lớn nhất trong lịch sử bang.

"Không từ nào diễn tả được những gì người ta đã tước đi của tôi. Nhưng khoản bồi thường cũng đã khép lại một chương khó khăn trong cuộc đời tôi khi cả gia đình tôi và tôi hiện bắt đầu một chương mới", Chester Hollman III nói.

Mặc dù việc bồi thường được giải quyết nhanh chóng, cảnh sát và các quan chức thành phố vẫn không thừa nhận bất kỳ hành vi sai trái nào liên quan tới án oan của Chester.

"Có bằng chứng không thể chối cãi rằng Chester từng, đang và sẽ luôn vô tội. Anh ấy sẽ không bao giờ bị kết án oan nếu không vì những hành vi sai trái đặc biệt của cảnh sát. Anh ấy đang nỗ lực hết sức để tiến về phía trước", Amelia Green, luật sư đại diện của Chester, nói, đồng thời miêu tả anh là một người đàn ông mạnh mẽ đến khó tin.

Chester được thẩm phán miễn tội sau khi Đơn vị kết án chính thực của Ủy viên công tố Larry Krasner đồng ý xem xét lại vụ án của anh vào năm 2018. Đơn vị này kết luận Chester gần như không thể là kẻ giết người.

Cả Chester và các luật sư đại diện đều cho rằng anh bị nhắm đến vì là người đàn ông da đen lái chiếc SUV màu trắng. Họ nói rằng chiếc xe có các đặc điểm miêu tả giống chiếc được nhìn thấy rời hiện trường vụ giết người. Tuy nhiên, không có bằng chứng xác thực nào cho thấy Chester có liên quan tới vụ xả súng giết Tae-Hung Ho, sinh viên Đại học Pennsylvania.

Theo Hướng Dương (Ngoisao.net)




https://ngoisao.net/duoc-boi-thuong-gan-10-trieu-usd-sau-28-nam-ngoi-tu-oan-4216000.html