Tỷ phú Elon Musk được cho là đang tái khởi động cỗ máy vận động chính trị America PAC với kế hoạch rót nguồn lực lớn nhằm hỗ trợ đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa kỳ, tạo thêm lợi thế cho phe bảo thủ.
30-1785394137-elon-musk-duoc-cho-la-sap-tang-manh-tai-tro-cho-dang-cong-hoa-truoc-bau-cu-giua-ky
Tỷ phú Elon Musk tham dự Diễn đàn Kinh tế thế giới 2026 tổ chức tại Davos, Thụy Sĩ (Ảnh: EPA)

Theo thông tin do Axios đăng tải ngày 29/7, tỷ phú Elon Musk đã tái khởi động siêu ủy ban hành động chính trị (siêu PAC) America PAC để thúc đẩy cử tri đảng Cộng hòa tham gia bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa kỳ diễn ra vào tháng 11.

America PAC sẽ triển khai nhiều hoạt động như gõ cửa từng hộ dân, quảng bá trực tuyến và gửi thư trực tiếp nhằm vận động các cử tri có xu hướng bảo thủ, đặc biệt là những người ít tham gia các kỳ bầu cử giữa kỳ, đi thực hiện quyền bầu cử. Trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024, tổ chức này từng chi hơn 260 triệu USD, góp phần hỗ trợ chiến dịch của ông Donald Trump.

Nguồn tin của Axios cho biết Elon Musk đã trao đổi với nhóm cố vấn của Tổng thống Trump về phương án hỗ trợ đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử sắp tới, đồng thời giao cố vấn chính trị Chris Young trực tiếp điều hành chiến dịch.

Dù phía Elon Musk chưa công bố quy mô tài chính cụ thể, Axios nhận định đây sẽ là một "đợt bơm tiền khổng lồ" dành cho đảng Cộng hòa. Trước đó, các khoản tài trợ thông qua America PAC trong kỳ bầu cử năm 2024 đã đưa Musk trở thành cá nhân có mức đóng góp lớn nhất trong một chu kỳ bầu cử tại Mỹ.

Ông James Blair, cố vấn chính trị cấp cao của Tổng thống Trump, đánh giá America PAC từng giữ vai trò quan trọng trong chiến dịch vận động cử tri năm 2024 và sự trở lại của tổ chức này vào năm 2026 sẽ tạo thêm động lực đáng kể cho đảng Cộng hòa trên phạm vi toàn quốc.

Các báo cáo tài chính của cuộc bầu cử giữa kỳ cũng cho thấy đảng Cộng hòa đang có ưu thế về nguồn lực vận động. Theo đó, các siêu PAC và ủy ban vận động của đảng này đã huy động nhiều hơn phe Dân chủ khoảng 300 triệu USD, chưa bao gồm gần 400 triệu USD trong quỹ vận động MAGA Inc. của ông Trump.

Theo Tổ chức Người Mỹ vì Công bằng Thuế (ATF), đến đầu tháng 3, các tỷ phú đã đóng góp hơn 433 triệu USD cho cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2026, trong đó gần 80% số tiền được chuyển tới các ứng viên và tổ chức của đảng Cộng hòa.

Hiện Elon Musk là cá nhân có tổng mức tài trợ lớn nhất với hơn 90 triệu USD. Khoản tiền này bao gồm nhiều khoản quyên góp trị giá hàng triệu USD cho chiến dịch tranh cử thống đốc bang Ohio của Vivek Ramaswamy và chiến dịch tái tranh cử của Thống đốc Texas Greg Abbott.

Trước đó, tỷ phú Mỹ từng cho biết sẽ giảm bớt sự quan tâm tới các hoạt động chính trị sau thời gian điều hành Ban Hiệu suất Chính phủ (DOGE). Trong một cuộc phỏng vấn diễn ra trong tháng này, ông thừa nhận việc tham gia quá sâu vào chính trị là một sai lầm vì đã tạo ra những tác động không thuận lợi đối với hoạt động kinh doanh.

QT (SHTT)